Bệnh nhân 91 đủ điều kiện sức khỏe để về nước vào ngày 12/7

VOV.VN -Bệnh nhân 91, phi công người Anh đủ điều kiện sức khỏe để về nước vào ngày 12/7 tới theo đề nghị của Đại sứ quán Anh.

Đó là kết luận được đưa ra tại buổi hội chẩn trưa 3/7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia đầu ngành ở 2 đầu cầu: Hà Nội và Huế.

Chủ trì buổi hội chẩn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị Covid- 19 cho biết, đây là buổi hội chẩn quốc gia lần thứ 6 dành riêng cho bệnh nhân 91. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong cả nước, buổi hội chẩn nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, các giải pháp đảm bảo an toàn để có thể chuyển bệnh nhân  91 về nước theo đề nghị của Đại sứ quán Anh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị phát biểu tại buổi hội chẩn.

Hiện tại bệnh nhân 91 tiếp xúc tốt, đêm ngủ ngon, không cần hỗ trợ về hô hấp, nhịp thở 20 lần/phút; sức cơ 2 tay, 2 chân bình thường. Bệnh nhân tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước hơn… Theo các chuyên gia, bệnh nhân 91 không cần phải cách ly, đủ điều kiện chuyển viện an toàn và sẽ được làm xét nghiệm lần cuối để khẳng định không còn virus SAR-CoV-2.

Các chuyên gia cũng xem xét và cho ý kiến về các nguy cơ có thể xảy ra khi bệnh nhân được vận chuyển bằng đường hàng không, khi ở độ cao có thể xảy ra nguy cơ về biến chứng tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi. Do đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cần xây dựng kế hoạch chi tiết về phương án vận chuyển bệnh nhân, có bảng check list đảm bảo về sức khỏe tim mạch và hô hấp của bệnh nhân.

Thay mặt Tiểu ban điều trị Covid-19, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy có hợp đồng chặt chẽ với cơ quan tiếp nhận bệnh nhân đúng pháp lý và thông lệ ngoại giao; có tóm tắt hồ sơ bệnh nhân tiếng Việt, Tiếng Anh. Từ nay đến 12/7, bệnh nhân cần được tiếp tục tập luyện, phục hồi chức năng  để đảm bảo sinh hoạt binh thường trong ăn uống, di chuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên