Trung Quốc công bố Sách Trắng về quan hệ quốc tế

VOV.VN - Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc sáng 26/9 đã phát hành sách trắng “Chung tay xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại: Sáng kiến và hành động của Trung Quốc”. 

Sách Trắng cho rằng, dù là nước láng giềng hay ở xa, nước lớn hay nhỏ, nước phát triển hay đang phát triển, đang ngày càng hình thành một cộng đồng lợi ích đan xen, cùng nhau hợp tác, cùng có lợi.

Sách Trắng nhấn mạnh, Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình và hy vọng các nước sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Chỉ cùng nhau tìm kiếm hòa bình, bảo vệ hòa bình và chia sẻ hòa bình thì tất cả các nước mới có thể đạt được mục tiêu phát triển của mình và đóng góp nhiều hơn cho thế giới.

Theo Sách Trắng, cái mới của quan hệ quốc tế kiểu mới là vì nó mở ra con đường mới cho giao lưu giữa các quốc gia, mở ra một chương mới trong lịch sử thế giới, trong đó các quốc gia có nền văn minh và chế độ khác nhau cùng tồn tại hòa bình và cùng phát triển, tạo điều kiện xây dựng một cộng đồng chung. Các cường quốc là nhân tố then chốt trong việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới.

Sách Trắng cũng chỉ ra rằng, Trung Quốc phản đối các hình thức của chủ nghĩa đơn phương, phản đối việc thành lập các nhóm và các “vòng tròn nhỏ” nhắm vào các quốc gia cụ thể, cũng như các hành động phá hoại trật tự quốc tế, tạo ra “Chiến tranh Lạnh mới” và đối đầu ý thức hệ dưới cái gọi là “quy tắc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản
Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Trung Quốc ngày 29/7 đã lên tiếng chỉ trích Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo gây ra “thách thức nghiêm trọng” cho khu vực và thế giới.

Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

VOV.VN - Trung Quốc ngày 29/7 đã lên tiếng chỉ trích Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo gây ra “thách thức nghiêm trọng” cho khu vực và thế giới.

“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc thay đổi cách dùng từ về Triều Tiên
“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc thay đổi cách dùng từ về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố “Sách trắng thống nhất 2023”, đổ lỗi cho mối đe dọa hạt nhân và sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên làm cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bất ổn, cũng như việc giao lưu hợp tác liên Triều bị đình trệ, đồng thời sử dụng cách biểu đạt mới liên quan đến Triều Tiên.

“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc thay đổi cách dùng từ về Triều Tiên

“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc thay đổi cách dùng từ về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố “Sách trắng thống nhất 2023”, đổ lỗi cho mối đe dọa hạt nhân và sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên làm cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bất ổn, cũng như việc giao lưu hợp tác liên Triều bị đình trệ, đồng thời sử dụng cách biểu đạt mới liên quan đến Triều Tiên.

Trung Quốc ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”
Trung Quốc ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”

VOV.VN - Ngày 16/3, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”, nhấn mạnh phản đối sự độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ môi trường thị trường cạnh tranh công bằng.

Trung Quốc ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”

Trung Quốc ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”

VOV.VN - Ngày 16/3, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Sách trắng xây dựng nền pháp trị mạng thời đại mới”, nhấn mạnh phản đối sự độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ môi trường thị trường cạnh tranh công bằng.