Phan Văn Tài Em làm HLV trưởng CLB Sài Gòn

Sáng 3/2, lãnh đạo CLB Sài Gòn đã quyết định bổ nhiệm cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em làm HLV trưởng.

Sáng 3/2, lãnh đạo CLB Sài Gòn đã quyết định bổ nhiệm cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em làm HLV trưởng dẫn dắt đội thi đấu ở V-League 2018.

Ban đầu, Tài Em được mời về làm trợ lý. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, lãnh đạo CLB Sài Gòn đã quyết định bổ nhiệm anh làm HLV trưởng thay thế cho HLV Nguyễn Đức Thắng đã nói lời chia tay hôm 31/1.

Phan Văn Tài Em (thứ hai từ trái sang) trong vai trò trợ lý cho Nguyễn Minh Phương tại CLB Long An ở V-League 2017. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Giải thích về lý do đưa Tài Em lên làm HLV trưởng, tân chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Trần Tiến Đại cho biết nhằm xây dựng đội bóng đáng chú ý hơn với người hâm mộ bóng đá TP.HCM. Ông Đại nói: "Tiêu chí chọn HLV và cầu thủ của ban lãnh đạo CLB là ngoài chuyên môn tốt phải có đạo đức, sinh hoạt tốt để từ đó thu hút dần người hâm mộ. Đó cũng là lí do tại sao chúng tôi chọn Phan Văn Tài Em, người từng giành giải thưởng Fair Play, có chuyên môn tốt và không có điều tiếng gì trong sinh hoạt.

Ngoài ra, Tài Em đã có bằng A nên việc bổ nhiệm làm HLV trưởng không có vấn đề gì. Kinh nghiệm dẫn dắt đội ở V-League hay quản lý đội bóng thì sẽ học từ từ, và tôi sẽ hỗ trợ thêm cho anh ấy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ quân Lương Xuân Trường: “Hứa đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa”
Thủ quân Lương Xuân Trường: “Hứa đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa”

VOV.VN - Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thay mặt lứa cầu thủ trẻ hứa điều này tại cuộc gặp tại nhà Quốc hội Việt Nam chiều 29/1.

Thủ quân Lương Xuân Trường: “Hứa đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa”

Thủ quân Lương Xuân Trường: “Hứa đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa”

VOV.VN - Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thay mặt lứa cầu thủ trẻ hứa điều này tại cuộc gặp tại nhà Quốc hội Việt Nam chiều 29/1.

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam
U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Đặt “xe bus 2 tầng” trước khung thành, thực chất, không phải là triết lý bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Đặt “xe bus 2 tầng” trước khung thành, thực chất, không phải là triết lý bóng đá Việt Nam.