Phó chủ tịch VFF: Vé xem World Cup vòng sau cũng đắt hơn

VOV.VN - Theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, vé vòng bán kết tăng cao hơn so với vòng bảng là quy luật bình thường của bóng đá.

Tại vòng bảng, giá xem các trận đấu của AFF cup 2014 gồm 4 mệnh giá: 100.000 đồng, 150.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng. Mức giá này từng bị đánh giá là cao so với sức hút của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, cả 3 trận đấu tại vòng bảng của thầy trò Miura đều thu hút được lượng khán giả khá đông.

Sau những thắng lợi liên tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng bảng, sức hút của đội tuyển với người hâm mộ trở nên rõ nét hơn. VFF đã có quyết định tăng giá vé từ 50.000 – 100.000 đồng. Cụ thể, bốn mệnh giá vé cho vòng bán kết là 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho rằng việc tăng giá vé là qui luật bình thường. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trả lời phỏng vấn PV VOV về việc tăng giá vé, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Việc tăng giá vé là chuyện bình thường, các nước khác cũng đều làm như vậy. Giá vé ở các vòng đấu sẽ khác nhau, vào vòng trong thì giá vé cao hơn là chuyện bình thường. Đó là quy luật chung, các nền bóng đá khác cũng đều áp dụng qui luật này.”

Khi được hỏi liệu vé chung kết có tiếp tục tăng, trong trường ĐT Việt Nam vào đến chung kết, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Điều này chúng tôi phải chờ hội ý mới biết được. Nhưng quy luật chung thường là vé vòng sau cao hơn vòng trước.”

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định việc tăng giá vé đã nằm trong lộ trình: “Không chỉ sau vòng đấu bảng VFF mới quyết định tăng giá vé. Trước khi tổ chức giải, chúng tôi đã có kịch bản cho những bước tiếp theo của giải đấu.”

Một điểm bán vé trước cửa sân Mỹ Đình. (Ảnh: Tùng Lê)

“Ở các sự kiện bóng đá thế giới, chẳng hạn như World Cup thì vé vòng trong sẽ cao hơn vé vòng ngoài. Việc tăng giá vé không phải quyết định nhất thời sau vòng bảng mà đây là quyết định từ trước.”

“VFF thường phải dùng nguồn thu từ vé để cân đối lại các kinh phí tổ chức, như tiền ăn ở, di chuyển của các đội bóng. Chúng tôi cân đối chi phí để nguồn thu bù lại các chi phí tổ chức, chứ không có việc tăng giá vé để trục lợi.” – Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định.

Theo kế hoạch, VFF sẽ phân phối vé bán kết bắt đầu từ ngày 6/12 tại sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, VFF bắt đầu tiếp nhận công văn đặt mua vé của các đơn vị từ ngày 3/12./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng
Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

Giành ngôi đầu bảng A, ĐTVN được VFF thưởng 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó CT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết ĐTVN sẽ được thưởng 1 tỷ đồng sau thắng lợi 3-1 trước Philippines để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.

Thanh tra VFF đã xác minh xong tuổi thật của Công Phượng
Thanh tra VFF đã xác minh xong tuổi thật của Công Phượng

VOV.VN - Theo trưởng đoàn thanh tra VFF Nguyễn Nam Hùng, Công Phượng được xác định chính xác sinh năm 1995.

Thanh tra VFF đã xác minh xong tuổi thật của Công Phượng

Thanh tra VFF đã xác minh xong tuổi thật của Công Phượng

VOV.VN - Theo trưởng đoàn thanh tra VFF Nguyễn Nam Hùng, Công Phượng được xác định chính xác sinh năm 1995.

Tổng cục TDTT đề nghị VFF báo cáo vấn đề tuổi của Công Phượng
Tổng cục TDTT đề nghị VFF báo cáo vấn đề tuổi của Công Phượng

VOV.VN - Tổng cục TDTT cho rằng việc xác minh cụ thể sẽ giúp cầu thủ này có thể yên tâm tập luyện và học hành.

Tổng cục TDTT đề nghị VFF báo cáo vấn đề tuổi của Công Phượng

Tổng cục TDTT đề nghị VFF báo cáo vấn đề tuổi của Công Phượng

VOV.VN - Tổng cục TDTT cho rằng việc xác minh cụ thể sẽ giúp cầu thủ này có thể yên tâm tập luyện và học hành.

VFF công bố kết quả xác minh tuổi chính xác của Công Phượng
VFF công bố kết quả xác minh tuổi chính xác của Công Phượng

VOV.VN - Sau 2 ngày làm việc, Ban kiểm tra VFF đã xác minh Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 và dính nghi án gian lận tuổi vì phải học 2 năm lớp 4.

VFF công bố kết quả xác minh tuổi chính xác của Công Phượng

VFF công bố kết quả xác minh tuổi chính xác của Công Phượng

VOV.VN - Sau 2 ngày làm việc, Ban kiểm tra VFF đã xác minh Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 và dính nghi án gian lận tuổi vì phải học 2 năm lớp 4.

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014
VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích. 

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VFF “rón rén” đặt mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2014

VOV.VN - TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng nên chú trọng tới quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của ĐTVN thay vì chỉ đặt nặng thành tích. 

Tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ, VFF nâng giá vé bán kết
Tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ, VFF nâng giá vé bán kết

VOV.VN -Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng diễn ra tối 28/11 trên sân Mỹ Đình gặp Philippines, ĐTVN đã có một màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ, VFF nâng giá vé bán kết

Tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ, VFF nâng giá vé bán kết

VOV.VN -Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng diễn ra tối 28/11 trên sân Mỹ Đình gặp Philippines, ĐTVN đã có một màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ.