Nga nắm quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật triển khai ở Belarus

VOV.VN - Hãng Thông tấn TASS đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký một văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc Nga quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus không có nghĩa là Moscow sẽ chuyển quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của mình cho Minsk. Mọi quyết định về việc sử dụng sẽ nằm trong tay Moscow.

“Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho Cộng hòa Belarus. Việc kiểm soát các vũ khí hạt nhân này và quyết định sử dụng chúng sẽ là đặc quyền của Nga”, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố khi ký kết các văn bản liên quan tới thủ tục đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại một cơ sở lưu trữ đặc biệt ở Belarus.

“Hơn nữa, các biện pháp bổ sung có thể được thực hiện để đảm bảo an ninh của Nhà nước Liên minh [Nga-Belarus] và để ứng phó với tình hình chính trị và quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ông Shoigu nhấn mạnh, các biện pháp hiện đang được hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ thực hiện phù hợp với tất cả các chuẩn mực quốc tế hiện có.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus sẽ hoàn thành trước ngày 1/7.

Nga đã cung cấp cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Minsk trang bị lại máy bay quân sự để triển khai vũ khí chuyên dụng. Các phi công và các đơn vị tên lửa của Belarus cũng đã trải qua khóa đào tạo ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 máy bay Nga nghi bị bắn hạ, Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động cao
4 máy bay Nga nghi bị bắn hạ, Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 15/5 nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Belarus phải được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi 4 máy bay quân sự Nga được cho là bị bắn hạ trong không phận Nga vào tuần trước gần khu vực biên giới Ukraine và Belarus.

4 máy bay Nga nghi bị bắn hạ, Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

4 máy bay Nga nghi bị bắn hạ, Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 15/5 nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Belarus phải được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi 4 máy bay quân sự Nga được cho là bị bắn hạ trong không phận Nga vào tuần trước gần khu vực biên giới Ukraine và Belarus.

Belarus chuẩn bị các địa điểm có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược
Belarus chuẩn bị các địa điểm có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Tổng thống Alexander Lukashenko hồi cuối tháng 3 cho biết, nếu căng thẳng giữa các nước phương Tây với Belarus tiếp tục leo thang, vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được triển khai tại nước này.

Belarus chuẩn bị các địa điểm có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược

Belarus chuẩn bị các địa điểm có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Tổng thống Alexander Lukashenko hồi cuối tháng 3 cho biết, nếu căng thẳng giữa các nước phương Tây với Belarus tiếp tục leo thang, vũ khí hạt nhân chiến lược có thể được triển khai tại nước này.

Nga xác nhận cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M cho Belarus
Nga xác nhận cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M cho Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 4/4 thông báo Belarus đã nhận được hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật (OTRK) Iskander-M của Nga. Hệ thống này có thể sử dụng cả tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân.

Nga xác nhận cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M cho Belarus

Nga xác nhận cung cấp hệ thống tên lửa Iskander-M cho Belarus

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 4/4 thông báo Belarus đã nhận được hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật (OTRK) Iskander-M của Nga. Hệ thống này có thể sử dụng cả tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân.