Nỗ lực của Australia để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chiều qua (04/10), Australia công bố Danh mục hàng hoá xuất khẩu quốc phòng nhằm tìm kiếm cơ hội đưa ngành công nghiệp này vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng ở khu vực và trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia, Pat Conroy nhấn mạnh, việc xuất khẩu công nghệ và năng lực quốc phòng của Australia sang thị trường quốc tế sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ hơn ngành công nghiệp quốc phòng có chủ quyền của nước này trong tình hình mới.

Theo đó, Danh mục Hàng hoá Quốc phòng Australia sẽ mang đến cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp quốc phòng Australia trong việc mở rộng và tiếp cận các thị trường mới. Điều này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực quốc phòng của Australia.

Đây là lần đầu tiên Australia ban hành Danh mục Hàng hoá Quốc phòng nhằm quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp quốc phòng Australia trên trường quốc tế với hơn 250 sản phẩm và dịch vụ sẵn sàng xuất khẩu. Từ năm 2024, danh mục này sẽ được đổi tên thành Danh mục Xuất khẩu Quốc phòng Australia để phản ánh ý định của Chính phủ không chỉ là bán các sản phẩm của Australia ra quốc tế mà còn thúc đẩy sự tham gia của Australia trong chuỗi cung ứng vũ khí toàn cầu.

Hiện các doanh nghiệp quốc phòng Australia cũng đang được khuyến khích đăng ký sản phẩm cho ấn bản 2024. Các thông tin về điều kiện và quy trình đăng ký có sẵn trên Cổng thông tin của Văn phòng Xuất khẩu Quốc phòng Australia. Các đơn đăng ký cho năm 2024 sẽ đóng lúc 23h59 ngày 13/11/2023.

Bộ trưởng Pat Conroy lưu ý, Danh mục Xuất khẩu Quốc phòng Australia cũng sẽ kết nối các doanh nghiệp Australia với các chính phủ nước ngoài. Đây được coi là một phần trong những nỗ lực triển khai cam kết tăng cường năng lực quốc phòng để đáp ứng những thách thức chiến lược mà Australia đang phải đối mặt ở hiện tại và trong tương lai, trong đó, Chính phủ cam kết hướng tới mục tiêu đưa Autralia trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quân lên phía Bắc
Australia bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quân lên phía Bắc

VOV.VN - Australia ngày 28/9 công bố kế hoạch bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quên lên phía Bắc để thích ứng với sự thay đổi của môi trường chiến lược khu vực.

Australia bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quân lên phía Bắc

Australia bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quân lên phía Bắc

VOV.VN - Australia ngày 28/9 công bố kế hoạch bố trí lại lực lượng quốc phòng, tăng thêm quên lên phía Bắc để thích ứng với sự thay đổi của môi trường chiến lược khu vực.

Cựu nhân viên quốc phòng Australia cần xin phép nếu làm việc cho nước ngoài
Cựu nhân viên quốc phòng Australia cần xin phép nếu làm việc cho nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Australia cho biết, hôm nay, một dự luật quy định về việc làm của những người từng làm việc trong ngành quốc phòng Australia sẽ được đệ trình lên Quốc hội nước này.

Cựu nhân viên quốc phòng Australia cần xin phép nếu làm việc cho nước ngoài

Cựu nhân viên quốc phòng Australia cần xin phép nếu làm việc cho nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Australia cho biết, hôm nay, một dự luật quy định về việc làm của những người từng làm việc trong ngành quốc phòng Australia sẽ được đệ trình lên Quốc hội nước này.

Australia mua sắm thuỷ lôi thông minh của Italy để tăng cường răn đe hàng hải
Australia mua sắm thuỷ lôi thông minh của Italy để tăng cường răn đe hàng hải

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, Australia đã ký kết hợp đồng mua số lượng lớn thuỷ lôi thông minh của Italy nhằm gia tăng khả năng phòng thủ và răn đe hàng hải.

Australia mua sắm thuỷ lôi thông minh của Italy để tăng cường răn đe hàng hải

Australia mua sắm thuỷ lôi thông minh của Italy để tăng cường răn đe hàng hải

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, Australia đã ký kết hợp đồng mua số lượng lớn thuỷ lôi thông minh của Italy nhằm gia tăng khả năng phòng thủ và răn đe hàng hải.

Australia công bố gói 765 triệu AUD nâng cấp quản lý tác chiến trên không
Australia công bố gói 765 triệu AUD nâng cấp quản lý tác chiến trên không

VOV.VN - Ngày 29/8, Chính phủ Australia đã công bố gói ngân sách trị giá 765 triệu đô la Australia (AUD) dành cho dự án nâng cấp Hệ thống quản lý tác chiến trên không đồng bộ cho toàn quân, nhằm nâng cao khả năng phản ứng, phối hợp hiệp đồng và tác chiến đồng bộ của quân đội nước này.

Australia công bố gói 765 triệu AUD nâng cấp quản lý tác chiến trên không

Australia công bố gói 765 triệu AUD nâng cấp quản lý tác chiến trên không

VOV.VN - Ngày 29/8, Chính phủ Australia đã công bố gói ngân sách trị giá 765 triệu đô la Australia (AUD) dành cho dự án nâng cấp Hệ thống quản lý tác chiến trên không đồng bộ cho toàn quân, nhằm nâng cao khả năng phản ứng, phối hợp hiệp đồng và tác chiến đồng bộ của quân đội nước này.

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung
Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài.

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài.