Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự

VOV.VN - Sáng nay (24/7) Triều Tiên tuyên bố "không có điểm dừng" trong việc tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là nỗ lực phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Theo bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun của cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, việc củng cố sức mạnh quân sự là không có điểm dừng, mục tiêu này cần được thực hiện nhanh chóng hơn và không ngừng bằng bất cứ giá nào. Đồng thời nhấn mạnh, hòa bình vĩnh cửu nằm trên sức mạnh tự vệ có thể chiếm ưu thế áp đảo trước bất kỳ mối đe dọa nào. Sức mạnh này là điều kiện tiên quyết để loại bỏ mọi nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Biện minh cho nền kinh tế đang chững lại, bài báo cho rằng nếu quốc gia và người dân tập trung vào phát triển kinh tế như những nước khác, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể đã xảy ra. Khi đó tạo nên một thảm họa lớn hơn so với tất cả các cuộc chiến tranh trong lịch sử và thế giới văn minh ngày nay sẽ không tồn tại.

Hiện Triều Tiên đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và kinh tế phát triển mờ nhạt, do các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân và tên lửa, cũng như lệnh đóng cửa biên giới ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Các nhà quan sát cũng cho biết, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị một cuộc duyệt binh quy mô lớn trong tuần này, đánh dấu Ngày Chiến thắng (27/7) - kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến, nhằm củng cố sự đoàn kết nội bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình
Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình

VOV.VN - Hãng thông Yonhap hôm nay (22/7) dẫn nguồn tin từ phía Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa bắn một số tên lửa hành trình về phía vùng biển phía tây Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình

VOV.VN - Hãng thông Yonhap hôm nay (22/7) dẫn nguồn tin từ phía Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa bắn một số tên lửa hành trình về phía vùng biển phía tây Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên
Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ được cho là đang bị giam giữ ở Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Mỹ khi cố ý vượt biên vào quốc gia này. Vụ việc đã tạo ra một thách thức mới cho Washington trong việc ứng phó các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ binh sỹ vượt biên sang Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức Mỹ cho biết một quân nhân Mỹ được cho là đang bị giam giữ ở Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Mỹ khi cố ý vượt biên vào quốc gia này. Vụ việc đã tạo ra một thách thức mới cho Washington trong việc ứng phó các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc
Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng sớm 19/7, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về khu vực bờ biển phía Đông nước này, chỉ vài giờ sau khi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ.

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng sớm 19/7, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về khu vực bờ biển phía Đông nước này, chỉ vài giờ sau khi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ.