Iran sẵn sàng tranh giành ảnh hưởng tại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Iran đang có những động thái sẵn sàng cùng Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh ở Afghanistan sau khi Mỹ hoàn thành việc rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Các đoàn đàm phán của Iran, Taliban và Afghanistan mới đây đã gặp nhau tại thủ đô Tehran nhằm đạt được một tuyên bố chung yêu cầu Taliban chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường, trường học, nhà thờ Hồi giáo và bệnh viện, hướng tới một thỏa thuận về tương lai của Afghanistan.

Phát biểu với báo giới, Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định việc kéo dài giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân Taliban sẽ gây ra những hậu quả "bất lợi" cho Afghanistan và việc quay trở lại các cuộc đàm phán nội bộ là "giải pháp tốt nhất".

Cho tới nay, Iran đã tiếp nhận khoảng 780.000 người tị nạn Afghanistan có đăng ký. Ngoài ra có khoảng 2,1-2,5 triệu người Afghanistan khác đang cư trú bất hợp pháp tại Iran. Các chuyên gia ước tính sẽ có khoảng 1 triệu người tháo chạy khỏi Afghanistan để tránh chiến sự hoặc sự cai trị của Taliban sau khi quân đội Mỹ rút đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”
Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

VOV.VN - “Vừa đàm, vừa đánh”, Taliban đang thay đổi cục diện của cuộc chiến 20 năm qua tại Afghanistan, đưa Mỹ và đồng minh vào “thế khó” khi đang hoàn tất quá trình rút quân.

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

VOV.VN - “Vừa đàm, vừa đánh”, Taliban đang thay đổi cục diện của cuộc chiến 20 năm qua tại Afghanistan, đưa Mỹ và đồng minh vào “thế khó” khi đang hoàn tất quá trình rút quân.

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới
Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanista sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới, kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết để ngăn chặn cuộc nội chiến và dẫn dắt đất nước trong tương lai. 

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

Quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanista sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới, kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết để ngăn chặn cuộc nội chiến và dẫn dắt đất nước trong tương lai. 

Taliban và Chính phủ Afghanistan nhất trí ‘Chiến tranh không phải là giải pháp’’
Taliban và Chính phủ Afghanistan nhất trí ‘Chiến tranh không phải là giải pháp’’

VOV.VN -Tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng suốt hơn 2 tháng qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan trước ngày 11/9.

Taliban và Chính phủ Afghanistan nhất trí ‘Chiến tranh không phải là giải pháp’’

Taliban và Chính phủ Afghanistan nhất trí ‘Chiến tranh không phải là giải pháp’’

VOV.VN -Tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng suốt hơn 2 tháng qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan trước ngày 11/9.