Sốt vé, CĐV Than Quảng Ninh dọa tẩy chay

VOV.VN - Nguy cơ “vỡ” sân lại hiển hiện đối với đội bóng vùng mỏ trong cuộc đụng độ với ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T vào chiều 23/3.

Một tuần sau khi đối mặt với nguy cơ vỡ sân ở trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng, sân Cẩm Phả lại hiển hiện nguy cơ quá tải. Cơn sốt vé ở vùng mỏ đã lên tới đỉnh, nhất là khi đối thủ của Than Quảng Ninh lần này là ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T. Đặc biệt, trong đội hình của Hà Nội T&T có 2 “người cũ” của đội bóng vùng mỏ là Hoàng Vũ Samson và Bùi Văn Hiếu.

Tình trạng sốt vé tại sân Cẩm Phả đã bị thổi bùng suốt tuần qua. Tuy nhiên, sau khi BTC sân Cẩm Phả tổ chức phát hành vé vào sáng 21/3, hàng loạt rắc rối đã nảy sinh. Sở dĩ có những rắc rối bùng phát là do nhu cầu vé quá lớn, trong khi sức chứa của sân Cẩm Phả có hạn, chỉ khoảng 1,2 vạn khán giả. Vì thế, cung không đáp ứng đủ cầu, nên nhiều CĐV Than Quảng Ninh đã bực tức với cách phát hành vé của sân Cẩm Phả, sau đó chuyển sang “quây” lãnh đạo UBND TP.Cẩm Phả vì… không mua được vé trận Than Quảng Ninh- HN.T&T.


Cổ động viên ken đặc trước sân Cẩm Phả để mua vé (Ảnh: N.Q)

Theo giải thích của BTC sân Cẩm Phả, với sức chứa khiêm tốn, tương tự trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng, chỉ có 7.000 vé được in và phát hành. Tuy vậy, nhà tài trợ chính đã “ôm” 3.000 vé, chỉ chừa lại 4.000 vé phát hành rộng rãi cho người hâm mộ. Số vé này thật sự như muối bỏ biển trước nhu cầu cực lớn của CĐV vùng mỏ, sau khi thầy trò Đinh Cao Nghĩa chơi khá ấn tượng, vươn lên xếp nhì bảng ở V-League 2014.

Không có đủ vé phục vụ cho người hâm mộ vùng mỏ, BTC sân Cẩm Phả cũng làm mất lòng những fan ruột của đội bóng. Trước đây, khán đài B là độc quyền, bất di bất dịch của những CĐV thuộc Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, do nhu cầu vé quá lớn, vì vậy, trong trận Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T lần này, BTC sân Cẩm Phả đã đẩy lực lượng CĐV ruột của mình sang khu vực khán đài C, để nhường chỗ cho khán giả cho nhu cầu vào sân.

Bất bình với hành động coi thường CĐV ruột, Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh đang dọa tẩy chay, không vào sân cổ vũ cho gà nhà. Thông tin mới nhất được đưa ra, nhóm CĐV ruột của đội bóng vùng mỏ sẽ xoay ra, tụ lại ở khu vực trước cửa sân Cẩm Phả theo dõi trận đấu qua màn hình, cổ vũ cho gà nhà chứ không trực tiếp tiếp sức cho thầy trò Đinh Cao Nghĩa. Dù “tẩy chay” đối với lãnh đạo đội bóng vùng mỏ, nhưng trước cuộc thư hùng với HN.T&T, những CĐV ruột của Than Quảng Ninh vẫn diễu hành, cổ vũ cho đội nhà.

Cơn sốt vé lên đỉnh ở vùng mỏ cũng làm nhiều học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Nhiều cầu thủ than phiền rằng, họ buộc phải mua vé chợ đen để tặng cho bạn bè, vì không có đủ vé để đáp ứng. Đây là hiện tượng hiếm thấy ở V-League, nơi nhiều sân bóng phải dùng đủ mọi cách “câu” khán giả đến sân.

Cùng với hiện tượng cuồng nhiệt hiếm thấy, sân Cẩm Phả cũng đang bị than phiền về nhiều khía cạnh. Mặt sân quá xấu, công tác tổ chức thiếu kinh nghiệm làm VPF và các giám sát kêu trời. Mới nhất, sân nhà của tân binh V-League đã bị cảnh cáo, do quá non nớt, thiếu kinh nghiệm tổ chức, xảy ra nhiều lỗ hổng an ninh trong trận gặp Hải Phòng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên