Tân binh lập công, Juventus giành Siêu cúp Italia

VOV.VN - Mandzukic và Dybala, hai tiền đạo mới của Juventus đã mang về thắng lợi 2 – 0 cho Lão bà trước Lazio trong trận tranh Siêu cúp.

 Juventus đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận tranh Siêu cúp Italia diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) tối 8/8. Bằng chứng là đội quân của HLV Allegri đã có mặt tại Trung Quốc trước đó cả tuần để bước vào luyện tập.

Lazio không phải là đối thủ lạ lẫm với Juve bởi ngay tại trận chung kết Coppa Italia hồi tháng 5, Juve phải rất vất vả mới đánh bại được Lazio ở những phút bù giờ.

Sau một mùa hè nhiều biến động, Juventus đã để 3 cái tên trụ cột ra đi là Pirlo, Tevez và Vidal nhưng họ cũng kịp đưa về Turin những hảo thủ mà nổi bật là Dybala và Mandzukic. Và chính cặp tiền đạo mới này của Juventus đã thay nhau lập công để mang về danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới cho đội ĐKVĐ Serie A.

Khá nhiều trụ cột gặp chấn thương, Juventus ra sân với đội hình 3-5-2 quen thuộc, còn Lazio là 4-3-3. Ở những phút đầu trận, cả hai đội chơi khá chậm chạp và không có nhiều tình huống lên bóng đáng kể.

Trong khi Juve chủ động chơi phản công thì Lazio dù có tới 3 tiền đạo trên sân cũng không hề ép sân đối thủ. Chính vì thế, trong 45 phút đầu tiên, khán giả trên sân khá “buồn ngủ” với tỷ số 0 – 0.

Juventus tỏ ra mạnh hơn hẳn Lazio (Ảnh: AFP).

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn đôi chút, phút 48, Pogba trong lần đầu tiên khoác áo số 10 đã có một cú sút tầm xa nguy hiểm nhưng đáng tiếc bóng không đi trúng khung thành. Sau tình huống này, HLV Allegri đã có sự thay đổi về chiến thuật khi tung Dybala vào sân thay Coman. Kể từ đây, Juventus chơi thanh thoát hơn hẳn và họ có bàn thắng ở phút 68.

Từ tình huống xuống biên phải, Sturano treo bóng để Mandzukic đánh đầu tung lưới Marchetti dù bị hai hậu vệ Lazio theo kèm.

Ngay sau đó, phút 73, Pogba có pha khống chế điệu nghệ và trả bóng cho Dybala băng lên sút tung lưới Lazio, tỷ số là 2 – 0 cho đội bóng tới từ Turin.

Sau khi có 2 bàn thắng, Juve chủ động chơi chậm lại trong khi Lazio không thể áp đảo. Tới hết 90 phút, tỷ số được giữ nguyên và Juventus có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới và là chiếc cúp thứ 3 của họ trong năm 2015.

Đội hình xuất phát:

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Evra; Coman, Mandzukic

Lazio: Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Radu; Onazi, Biglia, Cataldi; Candreva, Klose, Felipe Anderson

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên