Tân trưởng giải Koji: “Điều hành V-League sẽ nhiều khó khăn”

VOV.VN - Tân trưởng giải Tanaka Koji thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn khi điều hành V-League.

Ông Tanaka Koji mới dự khán một trận đấu tại V-League 2014 (trận Đồng Nai gặp Ninh Bình trong ngày khai mạc giải), trước khi nhận lời đảm nhiệm chức vụ trưởng giải. Do đó, ông Koji vẫn cần thời gian để tìm hiểu những điểm hay, điểm dở của bóng đá Việt Nam. Điều này lại khiến giới chuyên môn lo lắng về khả năng ông Koji có thể điều hành tốt V-League trong giai đoạn sắp tới hay không?

Tân trưởng giải Tanaka Koji tại lễ công bố chính thức ngày 18/2. (ảnh: Trọng Phú)

Phóng viên VOV online ghi lại cuộc trao đổi giữa Tân trưởng giải Tanaka Koji và báo giới trong lễ công bố chính thức của VPF chiều 18/2 tại Hà Nội:

PV: Thưa ông, mới sang Việt Nam đảm nhiệm chức danh trưởng giải, ông có thể cho biết những thuận lợi và khó khăn khi giữ cương vị này?

Ông Koji: Tôi chưa theo dõi được nhiều trận đấu tại Việt Nam. Do đó chưa thể nắm bắt được nhiều về nền bóng đá của các bạn. Tôi hiểu rằng đảm nhiệm cương vị này sẽ không dễ dàng và có nhiều khó khăn. Nhưng tôi hi vọng trong thời gian sắp tới sẽ có những tìm hiểu sâu hơn về V-League cũng như nền bóng đá Việt Nam.

PV: Ông có nhận định như thế nào về nền bóng đá Việt Nam?

Ông Koji: Theo những tìm hiểu ban đầu, tôi được biết V-League đang ngày càng phát triển tốt hơn trong những năm qua. Nền bóng đá của các bạn xếp thứ 50 trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ tổ chức giải vô địch. Tôi đánh giá cao nền bóng đá Việt Nam và đó là lí do chính khiến tôi nhận lời làm trưởng giải.

PV: Đến từ một nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, ông có sự so sánh như thế nào giữa bóng đá Nhật Bản và bóng đá Việt Nam?

Ông Koji: Ở Nhật Bản, các cầu thủ được đào tạo bài bản và tính chuyên nghiệp cao. Điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn cho J-League. Tôi nghĩ V-League cũng có thể đạt được điều đó, nếu chúng ta quan tâm đến việc đào tạo bài bản cho cầu thủ ngay từ đầu.

Toàn cảnh lễ công bố Tân trưởng giải của VPF. (ảnh: Trọng Phú)

PV: Thông thường các chuyên gia sẽ kí hợp đồng từ 2-3 năm để đảm nhiệm cương vị trưởng giải. Vậy tại sao bản hợp đồng của ông với VPF mới chỉ có thời hạn 1 năm?

Ông Koji: Trước hết, tôi chỉ muốn kí hợp đồng 1 năm với VPF. Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ thống nhất với nhau về việc có gia hạn hợp đồng hay không.

PV: J-League có 200 triệu USD/năm để hoạt động, còn bóng đá Việt Nam chỉ có khoảng 4 triệu USD cho cả ba giải đấu. Ông có nghĩ rằng vấn đề tài chính sẽ gây khó khăn hay không?

Ông Koji: Tôi mới sang đây nên cần thời gian để tìm hiểu thêm. Trước mắt, tôi cũng chưa xác định được khoản tiền đó dùng như thế nào và phân bổ ra sao.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng giải trí, truyền thông vào năm 2013
Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng giải trí, truyền thông vào năm 2013

PriceWaterhouseCoopers- tập đoàn tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới nhận định, thị trường giải trí và truyền thông ở Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất 16,7%.

Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng giải trí, truyền thông vào năm 2013

Việt Nam dẫn đầu thế giới về tăng trưởng giải trí, truyền thông vào năm 2013

PriceWaterhouseCoopers- tập đoàn tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới nhận định, thị trường giải trí và truyền thông ở Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất 16,7%.

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải
Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

VOV.VN - Mới lên nắm quyền ít lâu, nhưng quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thể hiện được dấu ấn của mình.

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

VOV.VN - Mới lên nắm quyền ít lâu, nhưng quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thể hiện được dấu ấn của mình.

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League
VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VOV.VN - Được sự giới thiệu của Chủ tịch J-League Ohigashi, chuyên gia Tanaka Koji sẽ sang Việt Nam từ ngày 9/1.

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VPF mời ông Tanaka Koji làm trưởng giải V-League

VOV.VN - Được sự giới thiệu của Chủ tịch J-League Ohigashi, chuyên gia Tanaka Koji sẽ sang Việt Nam từ ngày 9/1.

Khi ông Trưởng giải V-League “sai một ly…”!
Khi ông Trưởng giải V-League “sai một ly…”!

VOV.VN - Trước vòng 18 vừa qua, bầu Đệ đã “văn bản hóa” bức xúc của mình: cương quyết “nói không” với ba vị “vua sân cỏ”.

Khi ông Trưởng giải V-League “sai một ly…”!

Khi ông Trưởng giải V-League “sai một ly…”!

VOV.VN - Trước vòng 18 vừa qua, bầu Đệ đã “văn bản hóa” bức xúc của mình: cương quyết “nói không” với ba vị “vua sân cỏ”.

Ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng giải V – League 2014
Ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng giải V – League 2014

VOV.VN - Theo quyết định số 39/2013/QĐ – VPF, ông Phạm Ngọc Viễn được VPF chọn làm trưởng giải V – League 2014.

Ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng giải V – League 2014

Ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng giải V – League 2014

VOV.VN - Theo quyết định số 39/2013/QĐ – VPF, ông Phạm Ngọc Viễn được VPF chọn làm trưởng giải V – League 2014.

Tân trưởng giải V-League: Quyết nâng cao tính chuyên nghiệp
Tân trưởng giải V-League: Quyết nâng cao tính chuyên nghiệp

VOV.VN - Ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định, BTC sẽ nỗ lực hết mình để V-League 2014 được nâng cấp thực sự về chuyên môn. 

Tân trưởng giải V-League: Quyết nâng cao tính chuyên nghiệp

Tân trưởng giải V-League: Quyết nâng cao tính chuyên nghiệp

VOV.VN - Ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định, BTC sẽ nỗ lực hết mình để V-League 2014 được nâng cấp thực sự về chuyên môn. 

Hôm nay, Trưởng giải V- League 2014 người Nhật Bản ra mắt
Hôm nay, Trưởng giải V- League 2014 người Nhật Bản ra mắt

VOV.VN - Ông Koji sẽ trở thành người Nhật Bản thứ 2 sang làm việc trong lĩnh vực bóng đá tại Việt Nam.

Hôm nay, Trưởng giải V- League 2014 người Nhật Bản ra mắt

Hôm nay, Trưởng giải V- League 2014 người Nhật Bản ra mắt

VOV.VN - Ông Koji sẽ trở thành người Nhật Bản thứ 2 sang làm việc trong lĩnh vực bóng đá tại Việt Nam.