Tết Bính Thân “điểm danh” cầu thủ tuổi Khỉ

VOV.VN - Làng bóng đá Việt có không ít cầu thủ tài năng sinh năm Thân, là trụ cột của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.

Mạc Hồng Quân (sinh ngày 1/1/1992)

Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân lớn lên tại CH Séc. Anh khởi đầu sự nghiệp trong màu áo AC Sparta Prague. Năm 2012, Hồng Quân về Việt Nam và bắt đầu thi đấu cho U23 Việt Nam. Một năm sau đó, anh kí hợp đồng với CLB Thanh Hóa.

Dù được đánh giá là một trong những ngôi sao Việt kiều sáng giá nhất, nhưng sự nghiệp của Hồng Quân khá “long đong, lận đận”. Trong hai mùa giải anh đã thay đổi đến 4 CLB (Thanh Hóa, Hùng Vương An Giang, QNK Quảng Nam và Quảng Ninh).

Mạc Hồng Quân đã trải qua một năm 2015 với nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân cỏ. (Ảnh: Trọng Phú)

Ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, Hồng Quân thường xuyên được tin dùng ở vị trí trung phong. Đặc biệt trong triều đại HLV Miura, Hồng Quân liên tục được đá chính. Mặc dù vậy, tiền đạo này thể hiện một phong độ khá phập phù. Trong 8 lần ra sân cho ĐT Việt Nam, anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Tại SEA Games 28, khả năng dứt điểm kém của Hồng Quân cũng là một trong những lí do chính khiến U23 Việt Nam gục ngã tại bán kết.

“Lắm tài nhiều tật”, năm 2015 là một trong những năm nhiều scandal của Hồng Quân. Đầu tiên là vụ bạn gái lâu năm Khánh Ly “tố” Hồng Quân không nhận đứa bé trong bụng cô. Sau khi chia tay với Khánh Ly, Hồng Quân tiếp tục bị bắt gặp cặp kè với nhiều hot girl khác như Bà Tưng, Kỳ Hân hay Emmy Nguyễn. Không quá khi nói rằng Mạc Hồng Quân chính là cầu thủ đào hoa nhất trong làng bóng đá Việt.

Ngô Hoàng Thịnh (21/4/1992)

Trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, Hoàng Thịnh sớm có tố chất thi đấu “máu lửa” của một người con xứ Nghệ. Chính phong cách chơi bóng quyết liệt và nhiệt huyết đã khiến Hoàng Thịnh trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Miura ở vị trí tiền vệ.

Hoàng Thịnh là một trong những bản hợp đồng "bom tấn" của FLC Thanh Hóa trước thềm mùa giải mới. (Ảnh: Minh Hoàng)

Cuối năm 2015, Hoàng Thịnh gây bất ngờ cho làng bóng đá Việt khi “dứt áo ra đi” khỏi SLNA sau 6 năm gắn bó. Bến đỗ mới của anh là đội bóng đang lên – FLC Thanh Hóa. Dù đội bóng xứ Thanh không tiết lộ giá trị hợp đồng, nhưng nhiều nguồn tin cho biết riêng số tiền lót tay cho Hoàng Thịnh đã lên đến hàng tỉ đồng.

Với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với FLC Thanh Hóa, Thịnh “bờm” tin tưởng anh sẽ có cơ hội nâng cúp cùng đội bóng mới: “FLC Thanh Hóa là đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh và tham vọng. Tất nhiên, khi chuyển đến một môi trường mới sẽ có nhiều điều khó khăn nhưng với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích ứng với điều đó. Tôi tin rằng mình sẽ đạt được thành tựu cao nhất trong màu áo FLC Thanh Hóa”.

Trần Phi Sơn (14/3/1992)

Biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” dường như đã không quá xa lạ với các fan hâm mộ. Nổi lên từ giải U21 năm 2012, Phi Sơn đã không ít lần khiến tạo cảm hứng cho người hâm mộ từ những pha đi bóng lắt léo và dốc biên tốc độ của mình.

Phi Sơn được mệnh danh là "Ronaldo xứ Nghệ" với những pha đi bóng lắt léo. (Ảnh: Trọng Phú)

Có lẽ, bàn thắng đáng nhớ nhất của Phi Sơn trong năm 2015 chính là pha lập công vào lưới Đài Loan, giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Ở pha bóng này, “Ronaldo xứ Nghệ” đã dứt điểm trong tư thế hơi với, nhưng may mắn đã đứng về phía anh khi hậu vệ Đài Loan lóng ngóng phá hụt bóng.

Bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn cho ĐT Việt Nam và giúp chúng ta tiếp tục nuôi hi vọng tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á. Chia sẻ về bàn thắng này, Phi Sơn cho biết: “Tôi rất hạnh phúc với pha lập công đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Quan trọng hơn, bàn thắng đã giúp chúng ta giành chiến thắng trọn vẹn. Đối với cá nhân tôi, đây là một cột mốc quan trọng”.

Nguyễn Huy Hùng (2/3/1992)

Nói về các cầu thủ trẻ đang nổi trong giai đoạn gần đây, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Nguyễn Huy Hùng. Sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng thu hồi bóng tốt, Huy Hùng luôn là lựa chọn hàng đầu của HLV Miura cho vị trí tiền vệ đánh chặn.

Huy Hùng luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Miura tại vị trí tiền vệ phòng ngự. (Ảnh: Trọng Phú)

Cầu thủ trẻ gốc Đông Anh này từng trải qua những biến cố lớn, suýt mất nghiệp bóng đá khi vừa chớm nở. Huy Hùng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB Hà Nội và được đem cho U21 SLNA mượn để đá giải U21 Quốc gia nhưng không để lại ấn tượng.

Khi quay lại CLB bóng đá Hà Nội, Huy Hùng bị sốc khi nhận tin bầu Kiên bị bắt, CLB giải thể. Bơ vơ không tìm được chốn nương thân, Huy Hùng đã từng nghĩ đến việc chuyển nghề. Nhưng đúng ở thời điểm khó khăn nhất thì tài năng của Huy Hùng được HLV Hoàng Văn Phúc phát hiện. Nhờ sự hướng dẫn của thầy Phúc, Huy Hùng đã tìm được chỗ đứng mới tại CLB Hà Nội chơi ở giải Hạng Nhất.

Sau đó HLV Hoàng Văn Phúc lên nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, Huy Hùng cũng được trao cơ hội trong màu áo tuyển. Khi thi đấu cho đội tuyển, Huy Hùng còn bộc lộ những khả năng ấn tượng hơn là khi đá cho CLB. Anh dần trở thành một vị trí không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Miura./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải
Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải

VOV.VN - Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải sau scandal, hoa hậu Anh công khai bạn trai, "Messi mới" chuộc lỗi ...là những hình ảnh ấn tượng ngày 17/9.

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải

VOV.VN - Mạc Hồng Quân động viên Quế Ngọc Hải sau scandal, hoa hậu Anh công khai bạn trai, "Messi mới" chuộc lỗi ...là những hình ảnh ấn tượng ngày 17/9.

Xem lại pha Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin
Xem lại pha Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin

VOV.VN - Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không tưởng sau đường chuyền thuận lợi của Công Vinh.

Xem lại pha Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin

Xem lại pha Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin

VOV.VN - Mạc Hồng Quân bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không tưởng sau đường chuyền thuận lợi của Công Vinh.

Vẻ đẹp khó cưỡng từ bạn gái xinh đẹp mới chia tay của Mạc Hồng Quân
Vẻ đẹp khó cưỡng từ bạn gái xinh đẹp mới chia tay của Mạc Hồng Quân

VOV.VN - Khánh Ly, bạn gái mới chia tay của tiền đạo điển trai của ĐTVN, Mạc Hồng Quân, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung và hết sức tự nhiên.

Vẻ đẹp khó cưỡng từ bạn gái xinh đẹp mới chia tay của Mạc Hồng Quân

Vẻ đẹp khó cưỡng từ bạn gái xinh đẹp mới chia tay của Mạc Hồng Quân

VOV.VN - Khánh Ly, bạn gái mới chia tay của tiền đạo điển trai của ĐTVN, Mạc Hồng Quân, sở hữu vẻ đẹp trẻ trung và hết sức tự nhiên.

Thể thao 24h: Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?
Thể thao 24h: Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?

VOV.VN - Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?, Real Madrid đang muốn mua Sanchez... là những tin có trong thể thao 24h chiều 14/10.

Thể thao 24h: Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?

Thể thao 24h: Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?

VOV.VN - Mạc Hồng Quân chấn thương, ĐT Bỉ lên đỉnh thế giới?, Real Madrid đang muốn mua Sanchez... là những tin có trong thể thao 24h chiều 14/10.

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân đối diện rắc rối hậu trường sân cỏ
Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân đối diện rắc rối hậu trường sân cỏ

VOV.VN - Mạc Hồng Quân đối diện nhiều rắc rối hậu trường, Suarez cầu hôn bạn gái siêu mẫu, Neymar cáu kỉnh với phóng viên... là những hình ảnh ấn tượng 24h qua.

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân đối diện rắc rối hậu trường sân cỏ

Ảnh ngôi sao 24h: Mạc Hồng Quân đối diện rắc rối hậu trường sân cỏ

VOV.VN - Mạc Hồng Quân đối diện nhiều rắc rối hậu trường, Suarez cầu hôn bạn gái siêu mẫu, Neymar cáu kỉnh với phóng viên... là những hình ảnh ấn tượng 24h qua.

Mạc Hồng Quân sẽ đóng phim cùng Angela Phương Trinh
Mạc Hồng Quân sẽ đóng phim cùng Angela Phương Trinh

Tiền đạo Mạc Hồng Quân sẽ thủ vai nam chính cùng với nữ chính là Angela Phương Trinh trong bộ phim có tên Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ.

Mạc Hồng Quân sẽ đóng phim cùng Angela Phương Trinh

Mạc Hồng Quân sẽ đóng phim cùng Angela Phương Trinh

Tiền đạo Mạc Hồng Quân sẽ thủ vai nam chính cùng với nữ chính là Angela Phương Trinh trong bộ phim có tên Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ.