Thai League chưa thể trở lại, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Việc Thai League chưa thể trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bóng đá tại quốc gia này đang đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thai League đã phải tạm hoãn từ tháng 3 vừa qua khi giải đấu mới chỉ diễn ra được 4 vòng. Vẫn còn 26 vòng đấu nữa phải hoàn tất nếu thể thi thi đấu của Thai League không thay đổi. 

tl_bfxd.jpg

Thai League 2020 chưa thể trở lại. (Ảnh: Thai League).

 



Cách đây chưa lâu, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ra thông báo để ngỏ khả năng giải đấu trở lại vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5/2021. Phần đông các CLB đã đồng ý với phương án này. 

Tuy nhiên, điều ngăn cản Thai League trở lại trong quãng thời gian trên chính là vấn đề bản quyền truyền hình. True Visions, đơn vị sở hữu bản quyền Thai League đã ký hợp đồng và trả cho BTC và các đội bóng số tiền 400 triệu bath để giải đấu diễn ra trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2020. Vì thế, nếu giải đấu kéo dài quá tháng 10 sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản hợp đồng nói trên. 

Theo tính toán, nếu Thai League trở lại đầu tháng 9, giải đấu sẽ chỉ đi đến vòng 10 là tối đa ở thời điểm hợp đồng giữa BTC và True Visions hết hạn. Khi đó, con số 400 triệu baht được chi ra chỉ để phát sóng 1/3 giải đấu sẽ là quá cao theo đánh giá của phía True Visions. 

Lãnh đạo của True Visions khẳng định họ vẫn mong muốn giải đấu sẽ kết thúc đúng hạn nhưng ở thời điểm này, điều đó là bất khả thi bởi Thai League vẫn còn 26 vòng nữa mới kết thúc. 

Ongard Prapakamol, Giám đốc truyền thông True Corporation (Công ty mẹ của True Visions) khẳng định nếu những cuộc họp giữa đơn vị này và BTC Thai League không đi đến kết quả cuối cùng, họ sẽ nhờ sự can thiệp của Chính phủ Thái Lan. Theo thông tin từ Siam Sports, khi những vấn đề về bản quyền chưa được giải quyết, Thai League 2020 sẽ chưa thể tiếp tục./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Thái Lan và Nhật Bản “phát cuồng” vì Chanathip
Báo Thái Lan và Nhật Bản “phát cuồng” vì Chanathip

VOV.VN - Chanathip đang thể hiện phong độ cực cao ở J-League khiến báo chí thể thao ở cả Thái Lan lẫn Nhật Bản đều "dậy sóng".

Báo Thái Lan và Nhật Bản “phát cuồng” vì Chanathip

Báo Thái Lan và Nhật Bản “phát cuồng” vì Chanathip

VOV.VN - Chanathip đang thể hiện phong độ cực cao ở J-League khiến báo chí thể thao ở cả Thái Lan lẫn Nhật Bản đều "dậy sóng".

Ngày này năm xưa: U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục Thái Lan
Ngày này năm xưa: U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục Thái Lan

VOV.VN - Ngày này 5 năm về trước, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura có trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 28.

Ngày này năm xưa: U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục Thái Lan

Ngày này năm xưa: U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục Thái Lan

VOV.VN - Ngày này 5 năm về trước, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura có trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 28.

Báo Thái Lan tin tưởng Quang Hải, Hùng Dũng sẽ tỏa sáng ở J-League
Báo Thái Lan tin tưởng Quang Hải, Hùng Dũng sẽ tỏa sáng ở J-League

VOV.VN - Tờ Siamsports của Thái Lan tin rằng Quang Hải, Hùng Dũng có thể tỏa sáng ở J-League giống như trường hợp Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

Báo Thái Lan tin tưởng Quang Hải, Hùng Dũng sẽ tỏa sáng ở J-League

Báo Thái Lan tin tưởng Quang Hải, Hùng Dũng sẽ tỏa sáng ở J-League

VOV.VN - Tờ Siamsports của Thái Lan tin rằng Quang Hải, Hùng Dũng có thể tỏa sáng ở J-League giống như trường hợp Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

Ngày này năm xưa: ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay trên sân khách
Ngày này năm xưa: ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay trên sân khách

VOV.VN - Đúng ngày này 1 năm về trước, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước ĐT Thái Lan ngay trên đất khách ở trận bán kết King's Cup 2019.

Ngày này năm xưa: ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay trên sân khách

Ngày này năm xưa: ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay trên sân khách

VOV.VN - Đúng ngày này 1 năm về trước, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước ĐT Thái Lan ngay trên đất khách ở trận bán kết King's Cup 2019.