Thắng nhẹ Burton, Man City vào chung kết League Cup

VOV.VN - Man City đã giành quyền vào chơi chung kết League Cup sau khi đánh bại Burton 1-0 ở trận bán kết lượt về. 

Chiến thắng hủy diệt 9-0 ở lượt đi giúp Man City hành quân tới sân Pirelli như một cuộc dạo chơi đúng nghĩa. Khá nhiều cầu thủ trẻ như Philippe Sandler, Eric Garcia, Oleksandr Zinchenko hay Ian Poveda đã được HLV Pep Guardiola trao cơ hội ra sân.

Chỉ có De Bruyne, Aguero, Mahrez, Danilo là những gương mặt của đội hình chính được ra sân và chính họ là đàu tàu giúp các cầu thủ trẻ của Man City có được thế trận lấn lướt. 

Trong tình cảnh đó, Burton rất nỗ lực phòng ngự song họ cũng chỉ trụ vững được đến phút 26. Nhận đường chuyền dọn cỗ của Mahrez ở hành lang cánh phải, Aguero chạy chỗ thông minh trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc phá vỡ thế quân bình.

Đội hình dự bị của Man City dễ dàng hạ Burton. (Ảnh: Getty). 
Bàn thắng mở tỷ số giúp Man City thi đấu thong dong và đá như mèo vờn chuột với đối thủ. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu, phần nào nhường lại sân khấu cho đối thủ. Burton có vùng lên song sức tấn công yếu ớt của họ không đủ để làm tung mành lưới Arijanet Muric dù chỉ 1 lần.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho Man City. Như vậy, sau 2 lượt trận đi và về, Man City vượt qua Burton với tổng tỷ số 10-0, qua đó đoạt vé vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn một cách thuyết phục. Đối thủ của Man xanh sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Tottenham và Chelsea./.

Đội hình thi đấu
Burton: Collins; Akins, McFadzean, Turner (Hutchinson 40), McCrory; Quinn (Fox 46), Wallace; Harness, Miller, Templeton; Boyce (Daniel 77)

Man City: Muric; Danilo, Sandler, Garcia, Zinchenko (F Nmecha 67); Delph, Foden, De Bruyne (Mendy 63); Poveda, Mahrez, Aguero (Jesus 63)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên