Thể thao 24h: Công Phượng được HLV Miura... bảo vệ?

VOV.VN - Công Phượng hạn chế tiếp xúc truyền thông, Kaka trở lại tuyển Brazil, cựu HLV Chelsea dẫn dắt Liverpool... là những tin chính trong thể thao 24h.

Kaka được triệu tập lên tuyển Brazil: Nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2018, HLV Carlos Dunga đã quyết định gọi Kaka lên thay thế trường hợp Philippe Coutinho, cầu thủ dính chấn thương sau trận hòa Everton 1-1. Trước đó, Kaka không có tên trong danh sách triệu tập.

Cơ hội trở lại sân cỏ với Anh Khoa đã cao hơn. (Ảnh do bệnh viện Parkway cung cấp)

QNK.Quảng Nam chiêu mộ thủ môn HAGL: Đội bóng xứ Quảng đã có 2 bản hợp đồng mới là thủ môn Minh Nhựt và trung vệ Thanh Tuấn. Minh Nhựt vừa trải qua một mùa giải toát mồ hôi với HAGL còn Thanh Tuấn cùng Khánh Hòa cán đích vị trí trí thứ 5 chung cuộc.

Anh Khoa xuất viện, khả năng trở lại 50-50: Bác sĩ Tan Jee Lim – người trực tiếp mổ cho Anh Khoa cho biết: “…Những gì Anh Khoa phải làm bây giờ là phục hồi chức năng tốt ở Việt Nam để cậu ấy có thể trở lại với sân cỏ. Trước phẫu thuật, Anh Khoa có 30% cơ hội quay lại bóng đá chuyên nghiệp, sau phẫu thuật, cơ hội ấy lên đến 50%...” (lược trích phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ)

Liverpool nhắm Di Matteo thay B.Rodgers: Trái ngược với những thông tin trước đó cho rằng Klopp chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với The Kop, Sky Sports đăng tải thông tin, cựu HLV Chelsea mới là người được Liverpool mời đến Anfield. Trong quá khứ, Roberto Di Matteo từng dẫn dắt West Brom và Chelsea giành chức vô địch Champions League mùa 2011/12 và cúp FA cùng năm.

Di Matteo sẽ quay lại Premier League? (Ảnh: Getty)

Messi chăm chỉ tập luyện để tham dự El Clasico: Tiền đạo Argentina sẽ phải tập luyện theo một giáo án riêng với mục tiêu kịp trở lại trong trận El Clasico. Trong thời gian vắng Messi, Barca nhận thêm tin xấu với chấn thương của Iniesta. Thiếu 2 trụ cột quan trọng, đội bóng Catalan liên tiếp đối diện những kết quả khó khăn.

Pep Guardiola khiêm tốn sau trận đại thắng Dortmund: Bayern đánh bại Dortmund 5-1, song điều đó chưa làm chiến lược gia TBN hài lòng. Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã thắng đậm nhưng vẫn còn nhiều sai lầm cần được loại bỏ và sửa chữa. Mùa giải còn rất dài, khó khăn vẫn ở phía trước, vì vậy các cầu thủ cần giữ đôi chân trên mặt đất.”

Công Phượng đang được bảo vệ trước sự quan tâm quá đà của báo chí? (Ảnh: Minh Hoàng)

Công Phượng bị hạn chế tiếp xúc truyền thông: Mỗi khi hỏi đến Công Phượng trước hay sau các buổi tập, HLV Miura đều lắc đầu từ chối trả lời mọi câu hỏi. Điều tương tự xảy ra khi báo chí muốn đặt lịch trao đổi với Công Phượng. Thay vào đó, kết thúc mỗi buổi tập, các phóng viên sẽ đăng ký phỏng vấn từ 1 đến 2 cầu thủ hoặc HLV Miura.

Công Phương luôn là đề tài được báo chí khai thác quá đà mỗi khi xuất hiện. Có thể động thái trên của HLV Miura và ĐT Việt Nam nhằm mục đích tránh cho "sao mai" này không bị phân tâm trước chiến dịch vòng loại World Cup 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên