Hàn Quốc thả tự do 2 tàu nghi vận chuyển dầu trái phép cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 2/7 thông báo, nước này đã thả tự do cho hai tàu bị bắt giữ do bị nghi chuyển dầu trái phép sang Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, những tàu này “không cố ý” vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

(ảnh minh họa của BBC)

Từ năm 2017, Hàn Quốc đã bắt giữ 4 con tàu, trong đó có 2 tàu của Hàn Quốc do nghi ngờ vận chuyển và bơm dầu bất hợp pháp cho tàu khác của Triều Tiên.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nghiêm cấm hoạt động vận chuyển trái phép dầu thô và dầu tinh lọc cho Triều Tiên dưới mọi hình thức, nhằm trừng phạt chương trình tên lửa, hạt nhân của nước này.

Một Ủy ban của Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn việc thả tự do cho 2 tàu của Hàn Quốc dựa trên kết quả điều tra của Hàn Quốc cho thấy, những tàu này “không cố ý” vi phạm lệnh trừng phạt. Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có bằng chứng về việc chuyển hàng bằng tàu, song đó không phải cố ý. Các công ty vận chuyển đã cam kết sẽ luôn theo dõi các thiết bị trên tàu và cung cấp hồ sơ khi cần thiết.

Trong khi đó, hai tàu gắn cờ Panama là tàu Koti và Talent Ace vẫn bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tung bằng chứng tố Iran là “thủ phạm” vụ tấn công tàu chở dầu
Mỹ tung bằng chứng tố Iran là “thủ phạm” vụ tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã thu thập được các vật chứng và dấu vân tay cho thấy sự dính líu của Iran trong vụ tấn công 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman vào ngày 13/6.

Mỹ tung bằng chứng tố Iran là “thủ phạm” vụ tấn công tàu chở dầu

Mỹ tung bằng chứng tố Iran là “thủ phạm” vụ tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã thu thập được các vật chứng và dấu vân tay cho thấy sự dính líu của Iran trong vụ tấn công 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman vào ngày 13/6.

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?
“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - “Đóng băng hạt nhân” là giải pháp cho hồ sơ Triều Tiên đang được các nhà ngoại giao Mỹ thảo luận song nó cũng là nguồn cơn chia rẽ Nhà Trắng.

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

“Đóng băng hạt nhân”: Lối thoát cho hồ sơ Triều Tiên?

VOV.VN - “Đóng băng hạt nhân” là giải pháp cho hồ sơ Triều Tiên đang được các nhà ngoại giao Mỹ thảo luận song nó cũng là nguồn cơn chia rẽ Nhà Trắng.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim bất ngờ về đề nghị đến thăm của ông Trump
Lãnh tụ Triều Tiên Kim bất ngờ về đề nghị đến thăm của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump luôn có nhiều động thái bất ngờ. Và lần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã bất ngờ trước đề nghị từ phía ông Trump.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim bất ngờ về đề nghị đến thăm của ông Trump

Lãnh tụ Triều Tiên Kim bất ngờ về đề nghị đến thăm của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump luôn có nhiều động thái bất ngờ. Và lần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã bất ngờ trước đề nghị từ phía ông Trump.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên
Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên
Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Vậy là ông Trump đã đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

Bức ảnh lịch sử Tổng thống Mỹ Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên

VOV.VN - Vậy là ông Trump đã đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc hoàn tất tham vấn với LHQ về vấn đề viện trợ Triều Tiên
Hàn Quốc hoàn tất tham vấn với LHQ về vấn đề viện trợ Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc cam kết đóng góp 8 triệu USD cho các dự án hỗ trợ người dân Triều Tiên.  

Hàn Quốc hoàn tất tham vấn với LHQ về vấn đề viện trợ Triều Tiên

Hàn Quốc hoàn tất tham vấn với LHQ về vấn đề viện trợ Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc cam kết đóng góp 8 triệu USD cho các dự án hỗ trợ người dân Triều Tiên.