Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 11/8, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới” cho cán bộ MTTQ Việt Nam các tỉnh ĐBSCL.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Nhiều đại biểu đã đề cập các giải pháp, cơ chế cần thiết để MTTQ Việt Nam giám sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; các nội dung, lĩnh vực giám sát; các điều kiện và các nguồn lực đảm bảo gồm nguồn lực về cán bộ, con người; điều kiện kinh phí và các phương tiện hỗ trợ… cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Cụ thể như việc xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung giám sát phải phù hợp yêu cầu của từng địa phương. Nội dung giám sát tập trung thực hiện các tiêu chí về môi trường, quy hoạch cơ sở hạ tầng, kết quả thực hiện các tiêu chí về nhà ở, phát triển ngành nghề, làng nghề, cơ sở y tế, trường học, an ninh trật tự... Đặc biệt, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong giám sát xây dựng nông thôn mới, để kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, thời gian qua, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng. Nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm xây dựng cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giám sát... Tuy nhiên, công tác giám sát của MTTQ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác tổ chức triển khai giám sát ở một số nơi còn lúng túng, còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát; việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, tiếp thu, phản hồi sau giám sát ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị một chiều, hình thức, hiệu quả chưa cao.

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, các ý kiến trao đổi tại buổi Tọa đàm giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm cơ sở thực tiễn cần thiết để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung, cơ chế trong chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các Chương trình nông thôn mới nói chung và công tác giám sát của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Để từ đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới; đây cũng là mục tiêu hướng tới của Chương trình Mặt trận Tổ quốc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

VOV.VN - Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Chiến: Nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải có tính đại diện, tiêu biểu
Ông Đỗ Văn Chiến: Nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải có tính đại diện, tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải có số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước.

Ông Đỗ Văn Chiến: Nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải có tính đại diện, tiêu biểu

Ông Đỗ Văn Chiến: Nhân sự MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải có tính đại diện, tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải có số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu về lòng yêu nước.

Gia Lai: Tìm người bị hại trong vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ chiếm đoạt tài sản
Gia Lai: Tìm người bị hại trong vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm người bị hại trong vụ bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), từng là kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Tìm người bị hại trong vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ chiếm đoạt tài sản

Gia Lai: Tìm người bị hại trong vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm người bị hại trong vụ bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), từng là kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X
Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

VOV.VN - Ngày 25/5, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai kí ban hành Chỉ thị số 22 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

VOV.VN - Ngày 25/5, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai kí ban hành Chỉ thị số 22 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc.