Tết luôn là mùa phim sôi động của điện ảnh. Đây được xem là thời điểm vàng làm nên thành công của nhiều dự án phim Việt. Năm nay, với sự vắng bóng hoàn toàn của bom tấn ngoại, đường đua phim Tết năm nay chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt của 4 bộ phim là “Bố già”, “Lật mặt: 48h”, “Trạng Tí phiêu lưu ký” và “Gái già lắm chiêu V”. Tất cả do những nhà sản xuất lớn, có tên tuổi đầu tư “khủng” và có sự góp mặt của dàn sao hạng A như Trấn Thành, Lý Hải, Kaity Nguyễn.... Đây là những bộ phim được kỳ vọng sẽ vực lại doanh thu phòng vé Việt sau một năm ảm đạm do dịch bệnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại khiến mùa phim Tết đối diện với tình thế khó khăn, nan giải. Chịu lỗ để ra mắt đúng hẹn hay tiếp tục dời lịch để đảm bảo an toàn doanh thu là bài toán “đau đầu” của các nhà làm phim.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến ngành công nghiệp điện ảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rơi vào “khủng hoảng” chưa từng có. Rạp chiếu đóng cửa, bom tấn điện ảnh liên tiếp dời lịch, thói quen người dùng thay đổi khiến nhà phát hành, nhà sản xuất, đạo diễn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn.

Tuy nhiên, với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tốt nhất, điện ảnh Việt chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng với thành công đột phá về doanh thu lẫn hiệu ứng khán giả. “Ròm”, “Tiệc trăng máu”, “Chị Mười Ba”,… là những tựa phim nổi bật ra rạp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả trong mùa dịch. Những tín hiệu lạc quan này là điều đáng mừng cho ngành điện ảnh Việt và hệ thống rạp chiếu phim vốn đã phải chịu nhiều tổn thất sau mùa dịch kéo dài.

Thế nhưng, ngay trước thời điểm cận Tết, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành. Các hoạt động vui chơi, giải trí hay tụ tập đông người buộc phải tạm dừng để ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Điều này khiến phòng vé Việt đứng trước nguy cơ phải “đóng băng” một lần nữa.

Ngay lập tức, nhà sản xuất bộ phim “Gái nhà lắm chiêu V” cho huỷ sự kiện họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 3/2 tại TP HCM và ngày 5/2 ở Hà Nội để đảm bảo an toàn với cộng đồng. Ekip bộ phim đã có buổi họp báo online tại fanpage để đưa ra cập nhật chính về phim giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. “Đây cũng không phải là lúc thích hợp cho việc tính toán những thiệt hại mà quan trọng hơn là luôn sẵn sàng để đưa phim ra rạp vào thời điểm ổn định nhất”, đạo diễn/nhà sản xuất Namcito cho biết.

Trước viễn cảnh bất định của mùa phim Tết, dù chỉ còn hơn 10 ngày là khởi chiếu, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito quyết định rút "Gái già lắm chiêu V" khỏi đường đua phim Tết Tân Sửu 2021. Đạo diễn Bảo Nhân bất đắc dĩ chia sẻ: “Việc rút "Gái già lắm chiêu V" khỏi lịch chiếu Tết là một quyết định rất khó khăn của chúng tôi và nhà phát hành cũng như có thể gây xáo trộn kế hoạch của các đối tác phát hành và hệ thống rạp”. Đạo diễn Namcito cũng khẳng định: “Bên cạnh muốn giữ an toàn giữa mùa dịch cho khán giả, điều tôi mong muốn nữa đó là các khán giả khi ngồi trong rạp thưởng thức Gái già lắm chiêu V phải hoàn toàn thoải mái tập trung cảm xúc dành cho bộ phim mà không bị xao nhãng hay lo lắng vì dịch bệnh vẫn đang còn đó.” 

Tương tự “Gái gì lắm chiêu V”, “Bố già” của Trấn Thành và “Trạng Tí phiêu lưu ký” của Ngô Thanh Vân và “Lật mặt: 48h” của Lý Hải cũng phải đưa ra thông báo huỷ sự kiện ra mắt vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đại diện nhà phát hành chia sẻ: "Chúng tôi đã rất sẵn sàng để bộ phim được khán giả đón nhận trọn vẹn nhưng do Covid-19, chúng tôi xin phép dừng tất cả các hoạt động tụ tập đông người theo tinh thần chung". Tuy nhiên, ekip sản xuất của 3 bộ phim trên vẫn giữ lịch chiếu tại các rạp vào mùng 1 Tết Tân Sửu 2021.

Như vậy, đường đua phim Tết, tính đến thời điểm này chỉ còn lại 3 bộ phim là “Bố già”, “Trạng Tí”, “Lật mặt: 48H”. Chỉ có “Bố già” là ấn định khởi chiếu trong dịp Tết ngay từ ban đầu còn “Lật mặt: 48h” và “Trạng Tí” đã phải dời lịch công chiếu suốt nhiều tháng trước đó do dịch bệnh.

Mùa phim Tết trở thành canh bạc mạo hiểm của bất kì ekip làm phim nào khi chi phí sản xuất lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng khả năng thua lỗ lại rất cao nếu tình trạng dịch bệnh kéo dài. Phát triển từ phim chiếu mạng ăn khách, “Bố già” của Trấn Thành được đầu tư lớn khoảng 25 tỷ đồng. Trong khi đó “Trạng Tí phiêu lưu ký” có kinh phí với khoảng 43 tỷ đồng và “Lật mặt 5: 48h” lên đến khoảng 40 tỷ đồng. Như vậy, để có thể hoà vốn, các phim sẽ phải thu về ít nhất 100 tỷ đồng.

Lo ngại “đứa con tinh thần” có thể tiếp tục lỡ hẹn với khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải vẫn Anh chia sẻ: "Phim tôi làm lần này đã quá gian truân, quay khó hơn đến mức suýt mất mạng trong những cảnh hành động và phải dời chiếu từ 30/4/2020 đến Tết 2021 mới ra mắt. Vậy mà… Tôi chỉ cầu mong phim hoàn vốn. Tôi chỉ biết làm sao để sản phẩm mình tốt nhất có thể, tốt hơn phần trước của mình. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là việc đối đầu giữa phim này phim kia mà là dịch Covid-19. Kể cả các bộ phim có quảng bá rầm rộ và làm tốt đến đâu, nếu Covid-19 “ghé thăm” thì không lường trước được”.

Có thể nói, mùa phim Tết 2021 khá đa dạng, 3 bộ phim với 3 thể loại khác nhau đem đến nhiều lựa chọn cho khán giả. Nếu không có sự tấn công của dịch bệnh Covid-19, “Lật mặt 5: 48h” và “Bố già” là hai bộ phim được dự đoán sẽ “càn quét” phòng vé mùa Tết bởi đây đều là những thương hiệu phim đã gặt hái được thành công nhất định. Trong khi đó, “Trạng Tí” lại khá “lép vế” ở đường đua khi vấp phải làn sóng tẩy chay của khán giả bởi những tranh cãi về bản quyền và nội dung của phim, dự báo trước một kết cục không mấy sáng sủa.

Duy trì làm một bộ phim phù hợp không khí Tết, vừa bắt kịp những xu hướng, vấn đề của cuộc sống luôn là thách thức đối với nhà làm phim. Với mong muốn khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim hay, có giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa, nhà làm phim đổi mới, khai thác những đề tài ngày càng ấn tượng để mang đến những sản phẩm chất lượng. 

Tuy nhiên với tình hình hiện tại, không ai có thể đoán trước số phận của mùa phim Tết năm nay sẽ như thế nào. Tất cả đều khó lường trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nếu dịch bệnh bùng phát mạnh, các rạp chiếu buộc phải đóng cửa thì 3 phim trên phải tính đến phương án phát hành ở một thời điểm khác. Hiện tại, các nhà làm phim chỉ có thể nín thở chờ đợi và dự trù tình huống xấu nhất có thể xảy ra, kể cả phát hành trực tuyến. Bởi kể cả khi dịch bệnh được kiểm soát, tâm lý e ngại khi đến những nơi đông người, rạp chiếu vẫn còn hiện hữu, không gì có thể đảm bảo chuyện doanh thu. Dù vậy, một bộ phim hay vẫn là dành cho màn ảnh rộng, phát trực tuyến không thể thay thế trải nghiệm xem rạp.

“Các sản phẩm của MAR6 khi sản xuất bất kỳ một dự án điện ảnh nào, phim cũng sẽ phải phát hành ở rạp, sau đó mới phục vụ khán giả trên các nền tảng xem phim số….”, đạo diễn Bảo Nhân “Gái già lắm chiêu V” chia sẻ./.


Chủ Nhật, 07:00, 07/02/2021