Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM được điều động làm Giám đốc Sở Nội vụ

VOV.VN - Tân Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM từng là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Chiều nay (31/8), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM cũng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 1/9. 

Ông Huỳnh Thanh Nhân sinh năm 1969, quê huyện Củ Chi, TPHCM, có bằng cử nhân lịch sử, cử nhân hành chính, Thạc sĩ chính trị học và cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao vào tháng 5/2017, ông Huỳnh Thanh Nhân là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất
Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Australia ca ngợi mối quan hệ của nước này với Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất trên cả lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Australia ca ngợi mối quan hệ của nước này với Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất trên cả lĩnh vực kinh tế và chính trị.

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc
75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc trong bản tuyên ngôn độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn.

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc trong bản tuyên ngôn độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn.

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”
Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

VOV.VN - Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

VOV.VN - Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.