Ukraine lên tiếng sau khi Tướng Mỹ nói đã chuyển 98% vũ khí cam kết cho Kiev

VOV.VN - Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí và trang thiết bị cho cuộc phản công được dự đoán từ trước, đặc biệt là đạn dược, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak cho hay ngày 26/4.

Ông Mikhail Podoliak cũng không tán thành với nhận định của Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu rằng 98% phương tiện chiến đấu Mỹ cam kết đã được vận chuyển cho Ukraine.

Sáng 26/4, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Tướng Christopher Cavoli cho biết: "Tôi tự tin rằng chúng tôi đã cung cấp các phương tiện họ cần và chúng tôi sẽ tiếp tục việc vận chuyển này để duy trì các chiến dịch của họ diễn ra suôn sẻ", ông Cavoli nói.

Tuy nhiên, ông Podoliak không tán thành với đánh giá trên, đồng thời cho biết chỉ Bộ Tổng tham mưu Ukraine có thể cung cấp số liệu chi tiết và thống kê của ông Cavoli vẫn chưa được cập nhật cho tới nay.

"Lẽ ra nên có nhiều phương tiện hơn bởi đang xảy ra tình trạng thiếu đạn dược, đặc biệt là pháo hạng nặng. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này".

Tỷ lệ cung cấp vũ khí hiện nay cho phép quân đội Ukraine thực hiện "một số hoạt động" trên tiền tuyến, ông Podoliak nói, song cho rằng Kiev sẽ "không bao giờ đủ" vũ khí và thiết bị khi đối phó với một đối thủ như Nga.

Ông cho biết, cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine đã bắt đầu và khẳng định dư luận không nên coi đó là một sự kiện đơn lẻ mà là số lượng lớn các cuộc giao tranh ở tiền tuyến./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine ồ ạt khai hỏa lựu pháo vào cứ điểm của Nga ở Donetsk và NATO triển khai tiêm kích nhận diện máy bay quân sự Nga ở Biển Baltic.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine
Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Những đề xuất "phi thực tế" của Ukraine đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định. Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Những đề xuất "phi thực tế" của Ukraine đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định. Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ
Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

VOV.VN - Các quan chức Ukraine kỳ vọng, cuộc phản công vào mùa xuân sẽ là bước ngoặt lớn giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất đồng thời mang lại cho Ukraine và phương Tây đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

VOV.VN - Các quan chức Ukraine kỳ vọng, cuộc phản công vào mùa xuân sẽ là bước ngoặt lớn giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất đồng thời mang lại cho Ukraine và phương Tây đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine
Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine
Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine
Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.