Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan

VOV.VN - Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

 

HLV Akira Nishino nói về mục tiêu của ĐT Thái Lan sau trận này:

Trước mắt ĐT Thái Lan vẫn còn 3 trận trước mắt. Mục tiêu của tôi trong 3 trận kế tiếp là giành tối đa số điểm có thể. Từ giờ đến trận đấu kế tiếp, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện những điểm yếu và cải thiện lối chơi.

HLV Akira Nishino nói về trận đấu:

Trước trận này, chúng tôi đã biết đây là trận đấu rất khó khăn. ĐT Việt Nam là đối thủ đáng ngưỡng mộ. Họ có cách nhập cuộc tốt, phòng ngự chắc và có những đường phản công lợi hại. Tôi nghĩ, ĐT Việt Nam sẽ có thể giành những kết quả thuận lợi trong các trận đấu sắp tới vì họ có nhiều điểm mạnh. Nói chung, tôi thấy ĐT Việt Nam là đội bóng rất tuyệt vời. Về phía ĐT Thái Lan, hôm nay chúng tôi đã chơi tốt nhưng vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhiều việc cần làm trong thời gian sắp tới.

HLV Akira Nishino nói về lối chơi của ĐT Thái Lan:

Hôm nay tôi đã yêu cầu các cầu thủ cố gắng giữ bóng, tốt nhất là có thể tạo ra tỷ lệ cầm bóng cao hơn và cố gắng đưa bóng ra 2 biên. Về khả năng dứt điểm và những cơ hội bị bỏ lỡ, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện để có thể ghi bàn nhiều hơn.

HLV Akira Nishino “đánh trống lảng” khi được hỏi về việc so sánh màn trình diễn của ĐT Thái Lan trong 2 trận gặp ĐT Việt Nam:

Tôi đã dẫn dắt ĐT Thái Lan 6 trận và thấy các cầu thủ Thái Lan vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Công việc của tôi là cùng với BHL phát triển các cầu thủ và cố gắng cho những trận đấu tiếp theo.

HLV Akira Nishino trong cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Dương Thuật)

HLV Park Hang Seo nói về bàn thắng không được công nhận của ĐT Việt Nam:

Thực ra tôi không có ý kiến gì về trọng tài hôm nay. Tôi đã xem lại tình huống Tiến Dũng ghi bàn, thực ra đó là tình huống khó nói. Nhưng theo tôi, đây có vẻ, có vẻ thôi, là tình huống không chính xác.

HLV Park Hang Seo nói về những va chạm với BHL ĐT Thái Lan sau trận đấu:

Tôi nghĩ đấy có vẻ là chiêu tâm lý của họ thì phải. Đó là một trợ lý, hình như không phải người Thái mà là người nước ngoài. Trong quá trình chỉ đạo, tôi thấy anh ta hình như cứ cười mỉa tôi thì phải. Nếu mà phải chiến đấu thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu.

HLV Park Hang Seo nói về màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan:

Trận đấu hôm nay, chúng ta đã không thua. Tôi không hài lòng về kết quả hòa. Ông Nishino cũng thế. Bởi chúng tôi đều đặt mục tiêu chiến thắng, lấy chiến thắng làm niềm vui. Dẫu sao, kết quả hòa cũng có thể xem là một nửa thành công. Theo tôi biết, từ năm 2007 đến nay, chúng ta chưa từng thắng ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta không phải đội dễ dàng thua Thái Lan nữa.

HLV Park Hang Seo nói về việc Anh Đức giã từ ĐTQG:

Từ năm ngoái đến giờ, Anh Đức đã đóng góp rất nhiều cho ĐT Việt Nam và phát huy vai trò đàn anh trong đội. Giữa mùa giải vừa qua, Anh Đức cũng bị chấn thương và phải điều trị khá lâu. Cách đây vài ngày, Anh Đức đã trình bày ý định giã từ ĐTQG để tạo cơ hội cho các đàn em. Tôi đã báo cáo việc này với VFF. Cá nhân tôi vẫn mong Anh Đức ở lại nhưng tôi tôn trọng quyết định của Anh Đức. Trong bữa cơm trưa nay, Anh Đức đã thông báo trước toàn đội. Hôm nay, tôi cũng tạo điều kiện, trao cơ hội cho Anh Đức trong trận đấu cuối cùng cho ĐTQG.

HLV Park Hang Seo nói về những sai số của ĐT Việt Nam:

Bóng đá là môn luôn có tính phi hợp lý. Không có trận đấu nào hoàn hảo được. Việc của chúng ta là cố gắng tập luyện, cải thiện mình. Trước mắt tôi chưa có ý kiến gì cả. Chúng ta vẫn còn thời gian từ giờ đến tháng ba sang năm để đánh giá lại và tìm cách cải thiện.

HLV Park Hang Seo than "đau đầu" khi được hỏi về việc nhìn lại 5 trận đã qua ở Vòng loại World Cup 2022:

Bây giờ vừa kết thúc trận đấu, tôi cũng khó nói. Tôi sẽ ngồi lại với BHL để nhìn lại 5 trận đã qua. Còn bây giờ thì thôi, tôi đau đầu lắm. Mai tôi còn phải đi TPHCM để chuẩn bị cho SEA Games nữa.

HLV Park Hang Seo nói về quyết định thay Hùng Dũng:

Hùng Dũng hiện tại đang đau tay, thể lực cũng đã cạn kiệt. Ở vị trí đó, chúng ta vẫn còn Đức Huy và Hoàng Đức nhưng tôi đưa Quang Hải xuống đá tiền vệ để tăng cường khả năng tấn công.

HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn giới truyền thông trước khi rời phòng họp báo, khi đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2019!!!

HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Vy Vũ)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Messi suýt đánh nhau với Cavani trong trận đấu giao hữu
Messi suýt đánh nhau với Cavani trong trận đấu giao hữu

VOV.VN - Lionel Messi suýt đánh nhau với Edison Cavani trong trận đấu giao hữu có tỷ số hòa 2-2 giữa ĐT Argentina và ĐT Uruguay.

Messi suýt đánh nhau với Cavani trong trận đấu giao hữu

Messi suýt đánh nhau với Cavani trong trận đấu giao hữu

VOV.VN - Lionel Messi suýt đánh nhau với Edison Cavani trong trận đấu giao hữu có tỷ số hòa 2-2 giữa ĐT Argentina và ĐT Uruguay.

U22 Việt Nam dự SEA Games: Hùng Dũng & Trọng Hoàng có phù hợp?
U22 Việt Nam dự SEA Games: Hùng Dũng & Trọng Hoàng có phù hợp?

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã lựa chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng là những cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 30. Liệu đó có phải là quyết định sáng suốt? 

U22 Việt Nam dự SEA Games: Hùng Dũng & Trọng Hoàng có phù hợp?

U22 Việt Nam dự SEA Games: Hùng Dũng & Trọng Hoàng có phù hợp?

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã lựa chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng là những cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 30. Liệu đó có phải là quyết định sáng suốt? 

CĐV Việt Nam tin HLV Park và các học trò sẽ đánh bại ĐT Thái Lan
CĐV Việt Nam tin HLV Park và các học trò sẽ đánh bại ĐT Thái Lan

VOV.VN - Cổ động viên Việt Nam tin thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại ĐT Thái Lan ở cuộc đọ sức tối nay tại Mỹ Đình.

CĐV Việt Nam tin HLV Park và các học trò sẽ đánh bại ĐT Thái Lan

CĐV Việt Nam tin HLV Park và các học trò sẽ đánh bại ĐT Thái Lan

VOV.VN - Cổ động viên Việt Nam tin thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đánh bại ĐT Thái Lan ở cuộc đọ sức tối nay tại Mỹ Đình.

“ĐT Thái Lan khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam“
“ĐT Thái Lan khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam“

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Quang Huy, ĐT Thái Lan đang suy yếu, "Voi chiến" khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở trận đấu tối nay.

“ĐT Thái Lan khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam“

“ĐT Thái Lan khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam“

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Quang Huy, ĐT Thái Lan đang suy yếu, "Voi chiến" khó ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở trận đấu tối nay.

Bảng xếp hạng VL World Cup 2022: Việt Nam sánh ngang các “ông lớn“
Bảng xếp hạng VL World Cup 2022: Việt Nam sánh ngang các “ông lớn“

VOV.VN - Bảng xếp hạng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam sánh ngang các "ông lớn" Nhật Bản, Hàn Quốc khi duy trì thành tích bất bại.

Bảng xếp hạng VL World Cup 2022: Việt Nam sánh ngang các “ông lớn“

Bảng xếp hạng VL World Cup 2022: Việt Nam sánh ngang các “ông lớn“

VOV.VN - Bảng xếp hạng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam sánh ngang các "ông lớn" Nhật Bản, Hàn Quốc khi duy trì thành tích bất bại.

Chuyên gia nói gì về trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan?
Chuyên gia nói gì về trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan?

VOV.VN - Trước trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, cùng xem các chuyên gia, nhà báo, bình luận viên nhận định về trận đấu này.

Chuyên gia nói gì về trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan?

Chuyên gia nói gì về trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan?

VOV.VN - Trước trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, cùng xem các chuyên gia, nhà báo, bình luận viên nhận định về trận đấu này.