“Hộ chiếu vaccine” và việc mở lại đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, khi nào có chủ trương rõ ràng thì mới bàn tới việc mở lại đường bay quốc tế. Bộ GTVT vẫn phải chờ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xem xét ban hành "hộ chiếu vaccine".

Tin vui với các hãng hàng không

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vaccine" và giao thương có sự kiểm soát.

Trước việc Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vaccine" và giao thương có sự kiểm soát rõ ràng là tin vui đối với các hãng hàng không. Tuy nhiên, việc mở lại các đường bay quốc tế cần những yếu tố gì vẫn đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Với các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air...việc mở lại các đường bay quốc tế là tin đặc biệt vui, vì vừa góp phần vực dậy nền kinh tế, mang lại doanh thu, tạo dòng tiền cho các hãng hàng không trong bối cảnh đang bị suy kiệt hiện nay.

Lãnh đao Hãng hàng không Vietnam Airlines bày tỏ, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới có xu hướng suy giảm và tiêm chủng được triển khai trên diện rộng tại nhiều quốc gia, "hộ chiếu vaccine" đã được một số nước áp dụng và đang được đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm tại Việt Nam. Giải pháp này thu hút sự ủng hộ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp cả trong nước và toàn cầu nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Vietnam Airlines là đơn vị vận tải hàng không chịu trách nhiệm chính trong khâu vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa Việt Nam và các nước, đảm bảo công tác phục vụ các chuyến bay ở mức an toàn cao nhất cho cả hành khách, người lao động và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

“Với kinh nghiệm phục vụ nhiều chuyến bay quốc tế trong thời gian dịch Covid-19 và năng lực phòng, chống dịch dẫn đầu ngành hàng không, Vietnam Airlines sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm "hộ chiếu vaccine" trong lộ trình từng bước khôi phục mạng bay quốc tế”, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết.

Trong thời gian tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế thường lệ, Hãng hàng không Quốc gia vẫn duy trì hoạt động thường xuyên trên mạng bay quốc tế qua các chuyến bay đưa công dân hồi hương, vận chuyển hàng hóa và chở hành khách một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài.

“Vietnam Airlines luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và bám sát thị trường để có phương án khai thác trở lại mạng bay quốc tế phù hợp. Với mỗi thị trường, Hãng đều bố trí tổ nhân lực chuyên trách theo dõi, xây dựng kế hoạch khai thác để sẵn sàng lên lịch bay, mở bán vé và phục vụ hành khách ngay khi có sự đồng ý của cơ quan chức năng”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways, đối với hoạt động khôi phục mạng bay quốc tế, hãng quán triệt tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải – Cục hàng không và các cơ quan chức năng liên quan.

Vị lãnh đạo Bamboo Airways thông tin, các quy trình trước, trong và sau các chuyến bay tiếp tục duy trì đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về y tế của Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan.

“Bamboo Airways đã và đang xúc tiến làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để đáp ứng việc bay ra ngoài lãnh thổ Việt Nam sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên thế giới”, ông Trọng cho biết.

Vẫn phải đợi cấp "hộ chiếu vaccine"

Theo ông Phạm Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, hiện nay, Bộ GTVT cũng đã lên các phương án để mở các đường bay quốc tế. Trong đó, việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với hành khách nhập cảnh là quan trọng nhất.

“Chúng tôi vẫn thực theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia và Bộ Y tế, đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam thì trước khi lên máy bay, hành khách phải có phiếu kết quả âm tính mới được lên máy bay và hành khách phải cách ly 14 ngày theo quy định khi nhập cảnh", ông Lâm nói.

Còn theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, bây mà hỏi khi nào mở lại đường bay quốc tế thì khó trả lời quá. Hiện, Bộ GTVT vẫn đang đợi việc cấp "hộ chiếu vaccine". Ngoài ra, việc mở lại đường bay quốc tế cũng còn phụ thuộc Chính phủ của các nước thống nhất với nhau.

“Việc mở lại đường bay quốc tế, Bộ GTVT vẫn phải chờ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xem xét ban hành "hộ chiếu vaccine" thì mới tính tới phương án mở lại đường bay quốc tế”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng: Khi nào có những chủ trương rõ ràng thì mới bàn tới việc giao lưu, đi lại quốc tế. Việc mở lại đường bay quốc tế cũng phải thận trọng và cần có sự chỉ đạo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các Bộ, ngành cho ý kiến thống nhất.

"Hiện nay, trong nước còn đang xảy ra vấn đề người từ tỉnh này sang tỉnh khác mà vẫn phải bị cách ly và truy vết, kiểm tra có giấy thông hành vaccine chưa, thì mở đường bay quốc tế cũng phải tính tới các phương án tương tự", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Bộ GTVT vẫn mong muốn có hệ thống dữ liệu quốc về vaccine chống dịch Covid-19 nội bộ giữa các tỉnh với nhau giúp lưu thông hàng hoá và hành khách. Cùng với đó, hệ thống dữ liệu liên thông được với quốc tế chứng nhận như 1 giấy thông hành chứng nhận hành khách đã tiêm vaccine, thì tự nhiên sẽ trở thành hộ chiếu vaccine. Từ đó, việc đi lại giữa các nước có thể thoải mái thì mới mở được đường bay quốc tế./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở lại đường bay quốc tế: Sẽ hiệu quả nếu cách làm tạo được niềm tin
Mở lại đường bay quốc tế: Sẽ hiệu quả nếu cách làm tạo được niềm tin

Việt Nam nên sớm thương thảo với các nước liên quan, kiểm soát dịch bệnh tốt để tạo ra các khối du lịch, dựa trên cơ sở đó để mở lại hàng không và du lịch quốc tế ở quy mô mang tính thực chất.

Mở lại đường bay quốc tế: Sẽ hiệu quả nếu cách làm tạo được niềm tin

Mở lại đường bay quốc tế: Sẽ hiệu quả nếu cách làm tạo được niềm tin

Việt Nam nên sớm thương thảo với các nước liên quan, kiểm soát dịch bệnh tốt để tạo ra các khối du lịch, dựa trên cơ sở đó để mở lại hàng không và du lịch quốc tế ở quy mô mang tính thực chất.

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn
Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.

Việt Nam nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ
Việt Nam nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục đường bay thương mại quốc tế thường lệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Campuchia và Lào.

Việt Nam nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ

Việt Nam nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục đường bay thương mại quốc tế thường lệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Campuchia và Lào.

Bamboo Airways khôi phục, mở mới hàng loạt đường bay quốc tế
Bamboo Airways khôi phục, mở mới hàng loạt đường bay quốc tế

VOV.VN - Bên cạnh việc khôi phục các đường bay đi Đài Loan, Hàn Quốc từ tháng 9-10/2020, Bamboo Airways sẽ mở mới nhiều tuyến bay đến Nhật Bản, Singapore, Úc vào quý IV/2020, đến Đức và Anh vào quý I/2021.

Bamboo Airways khôi phục, mở mới hàng loạt đường bay quốc tế

Bamboo Airways khôi phục, mở mới hàng loạt đường bay quốc tế

VOV.VN - Bên cạnh việc khôi phục các đường bay đi Đài Loan, Hàn Quốc từ tháng 9-10/2020, Bamboo Airways sẽ mở mới nhiều tuyến bay đến Nhật Bản, Singapore, Úc vào quý IV/2020, đến Đức và Anh vào quý I/2021.

Nối lại đường bay quốc tế: Vừa lo kiểm soát dịch bệnh, vừa “ngóng”  khách bay
Nối lại đường bay quốc tế: Vừa lo kiểm soát dịch bệnh, vừa “ngóng”  khách bay

VOV.VN - Với 6 đường bay quốc tế được mở trong tháng 9, dự kiến mỗi tháng có 20.000 người nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ.

Nối lại đường bay quốc tế: Vừa lo kiểm soát dịch bệnh, vừa “ngóng”  khách bay

Nối lại đường bay quốc tế: Vừa lo kiểm soát dịch bệnh, vừa “ngóng”  khách bay

VOV.VN - Với 6 đường bay quốc tế được mở trong tháng 9, dự kiến mỗi tháng có 20.000 người nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ.

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”
Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

Mở lại đường bay quốc tế: Các hãng bay ngóng chờ “giờ G”

VOV.VN - Mở cửa đường bay quốc tế sẽ tạo thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông “mạch máu” kinh tế, nhưng cần phải quản lý được các rủi ro liên quan dịch Covid-19.

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế
Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

VOV.VN - Theo đó, phải lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn các cảng hàng không tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế, các phương án giải tỏa các cảng hàng không quốc tế.

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

Thủ tướng: Xem xét mở lại đường bay thương mại quốc tế

VOV.VN - Theo đó, phải lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn các cảng hàng không tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế, các phương án giải tỏa các cảng hàng không quốc tế.