Hơn nửa triệu người Anh tình nguyện tham gia chống Covid-19

VOV.VN - Thông tin về 500 ngàn người Anh nộp đơn tình nguyện được Thủ tướng Anh - Boris Johnson công bố trong cuộc họp báo về Covid-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết hơn 500 ngàn công dân Anh đã nộp đơn xin làm tình nguyện viên trợ giúp Cơ quan Y tế quốc gia Anh chống đại dịch Covid-19 trong vòng 24h sau khi lời kêu gọi được phát đi.

Thông tin về số lượng người Anh nộp đơn tình nguyện được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố trong cuộc họp báo thường nhật về đại dịch Covid-19 tại nước này. Theo ông Johnson, ngay sau khi lời kêu gọi được phát đi trong ngày 24/03, Cơ quan Y tế Anh đã nhận được hơn 500 ngàn đăng ký tham gia trong vòng 24h.  

Phun khử trùng phòng chống Covid-19 tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Tính đến tối ngày 25/03, đã có 504 ngàn người đăng ký, cao gấp đôi mục tiêu mà chính phủ Anh đặt ra ban đầu là kêu gọi được 250 ngàn tình nguyện viên để trợ giúp cho 1,5 triệu người Anh có nguy cơ cao về sức khoẻ buộc phải ở lại trong nhà ít nhất 12 tuần theo khuyến cáo của chính phủ.

Đứng trước chỉ trích của nhiều người khi cho rằng chính phủ Anh thực hiện quá ít xét nghiệm cho người dân, ông Boris Johnson cho rằng, hiện nay toàn thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu hụt thiết bị xét nghiệm và nước Anh buộc phải ưu tiên xét nghiệm cho các nhân viên y tế cũng như các lao động thiết yếu để những người này sớm quay lại làm việc.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm các xét nghiệm nhiều hơn hầu hết các nước châu Âu và ưu tiên bây giờ là các xét nghiệm này được thực hiện trước hết cho các nhân viên tuyến đầu của cơ quan y tế quốc gia. Và chúng tôi đang làm nhanh nhất có thể”.

Về một vấn đề khác rất được dư luận Anh quan tâm là việc thiếu máy thở trong các bệnh viện, chính phủ Anh cho biết đã ký một hợp đồng đặt hàng khẩn cấp 10 ngàn máy thở với tập đoàn Dyson nổi tiếng thế giới về các thiết bị lọc không khí và máy hút bụi.

Trong lúc này, con số được cập nhật ban đầu cho thấy, đến tối ngày 25/03, nước Anh đã có thêm 28 bệnh nhân thiệt mạng trong ngày, nâng tổng số lên 465 ca tử vong. Tuy nhiên, con số chắc chắn sẽ gia tăng hơn rất nhiều khi các số liệu chính thức được công bố vào sáng ngày 26/03.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thái tử Anh Charles cũng đã công bố dương tính với Covid-19 trong ngày 25/03. Thông tin từ Hoàng gia Anh cho biết hiện tình trạng sức khoẻ của Thái tử Charles ổn định, trong khi các thành viên khác, đặc biệt là Nữ hoàng Anh cũng đã thực hiện việc giãn cách xã hội tại các địa điểm khác nhau trên toàn nước Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19: “Tại Bergamo (Italy), bác sỹ đã khóc vì bất lực”
Đại dịch Covid-19: “Tại Bergamo (Italy), bác sỹ đã khóc vì bất lực”

VOV.VN - Nhiều địa phương tại Italy áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn trung ương trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Đại dịch Covid-19: “Tại Bergamo (Italy), bác sỹ đã khóc vì bất lực”

Đại dịch Covid-19: “Tại Bergamo (Italy), bác sỹ đã khóc vì bất lực”

VOV.VN - Nhiều địa phương tại Italy áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn trung ương trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Phó đại sứ Anh tại Hungary qua đời vì Covid-19
Phó đại sứ Anh tại Hungary qua đời vì Covid-19

VOV.VN -Đại sứ quán Anh tại Budapest đã xác nhận thông tin, Phó đại sứ Steven Dick, 37 tuổi là nạn nhân tử vong thứ mười do dịch Covid-19 tại Hungary.

Phó đại sứ Anh tại Hungary qua đời vì Covid-19

Phó đại sứ Anh tại Hungary qua đời vì Covid-19

VOV.VN -Đại sứ quán Anh tại Budapest đã xác nhận thông tin, Phó đại sứ Steven Dick, 37 tuổi là nạn nhân tử vong thứ mười do dịch Covid-19 tại Hungary.

Mỹ có hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19, thêm 2 bang tuyên bố thảm họa
Mỹ có hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19, thêm 2 bang tuyên bố thảm họa

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã tăng hơn 60.000 trong ngày 25/03 và thêm hai bang đã tuyên bố thảm họa để đối phó với đại dịch Covid-19.

Mỹ có hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19, thêm 2 bang tuyên bố thảm họa

Mỹ có hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19, thêm 2 bang tuyên bố thảm họa

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã tăng hơn 60.000 trong ngày 25/03 và thêm hai bang đã tuyên bố thảm họa để đối phó với đại dịch Covid-19.