Truy tặng Huân chương dũng cảm cho người lao vào đám cháy cứu 3 mẹ con

VOV.VN - Chiều nay (7/9), UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ truy tặng “Huân chương dũng cảm" của Chủ tịch nước; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ hoả hoạn xảy ra vào ngày 31/8 tại xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi, trú thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết). Anh Đốn là người đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người, nhưng không may bị điện giật tử vong.

Cũng trong buổi lễ, Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Binh nhì Trần Văn Quỳnh, Chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận vì đã có thành tích trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Hạ sỹ Trần Minh Nghĩa, Chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã trao giấy khen cho 1 cá nhân đã có thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trước đó, ngày 2/9, Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 cán nhân gồm: 4 cán bộ trong lực lượng công an và 7 người dân vì đã có thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn.  

Trước đó, vào lúc 18h32 phút, ngày 31/8, trong lúc trời mưa to, gió lớn, xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại hộ ông Tạ Văn Hưng (35 tuổi, trú tổ 8, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết). Vụ hỏa hoạn đã làm vợ ông Hưng là bà P.T.B.T (SN 1991) cùng 2 con nhỏ là T.Q.A (9 tuổi) và T.Q.T (3 tuổi) tử vong, anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm trong quá trình lao vào cứu ba mẹ con bị điện giật tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy quán trà chanh trong ngôi nhà 6 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội
Cháy quán trà chanh trong ngôi nhà 6 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 6 của một ngôi nhà 6 tầng ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cháy quán trà chanh trong ngôi nhà 6 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội

Cháy quán trà chanh trong ngôi nhà 6 tầng ở quận Đống Đa, Hà Nội

Đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 6 của một ngôi nhà 6 tầng ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn
Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn

VOV.VN - Ngôi nhà trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn

Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn

VOV.VN - Ngôi nhà trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Giảm lãng phí bằng kết nối các “nhà”
Giảm lãng phí bằng kết nối các “nhà”

VOV.VN - Các nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp nêu ra một số giải pháp và cả kiến nghị để khắc phục tình trạng hạn chế trong chuyển giao nghiên cứu khoa học.

Giảm lãng phí bằng kết nối các “nhà”

Giảm lãng phí bằng kết nối các “nhà”

VOV.VN - Các nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp nêu ra một số giải pháp và cả kiến nghị để khắc phục tình trạng hạn chế trong chuyển giao nghiên cứu khoa học.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà ở Bình Thuận đã tử vong
Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà ở Bình Thuận đã tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ cháy nhà ở xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, sáng nay (2/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, nạn nhân cuối cùng là một bé trai 3 tuổi đang điều trị tại bệnh viện cũng đã tử vong vào lúc 2h cùng ngày.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà ở Bình Thuận đã tử vong

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà ở Bình Thuận đã tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ cháy nhà ở xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, sáng nay (2/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, nạn nhân cuối cùng là một bé trai 3 tuổi đang điều trị tại bệnh viện cũng đã tử vong vào lúc 2h cùng ngày.