Xử phạt 6 triệu đồng 2 đối tượng xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với 02 trường hợp  xuất cảnh trái phép.

T.T.L (SN 1978, trú tại Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) ngày 30/12/2020 xuất cảnh trái phép từ Móng Cái, Quảng Ninh sang Đông Hưng, Trung Quốc đi làm thuê tại thành phố Bắc Hải, Trung Quốc. Đến ngày 12/5/2021 thì bị Công an Trung Quốc bắt giữ do không xuất trình được giấy tờ cá nhân hợp lệ và trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Còn đối tượng T.V.T (SN 1999, trú tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) xuất cảnh trái phép từ Châu Đốc, tỉnh An Giang sang Campuchia làm việc tại một Casino. 

Ngay sau khi trở về Việt Nam, cả 2 trường hợp trên đều đã thực hiện thủ tục cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trở về địa phương, 2 người này bị Công an huyện Ba Chẽ bắt giữ và xử phạt 6 triệu đồng về hành vi xuất cảnh trái phép.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

Cũng trong ngày 12/8, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” là Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Tuấn Nam (SN 1969, trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3/2021, Hòa thuê xe ô tô tự lái để chở khách, kiếm tiềm. Ngày 26/3, bạn của Hòa là Nam gọi điện thuê Hòa bố trí xe đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực cầu Bắc Phe, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh chở đến phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Khi Hòa chở 04 người Trung Quốc thì phát hiện thấy xe Cảnh sát giao thông tuần tra. Do lo sợ, Hòa tăng tốc, bỏ chạy sau đó mất lái đâm vào giải phân cách tại xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi xảy ra tai nạn, Hòa để lại 4 người Trung Quốc trên xe rồi liên hệ với Nam để lên Hà Nội lẩn trốn.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Văn Hòa khi y đang lẩn trốn ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sau khi biết Hòa bị bắt, Hoàng Tuấn Nam đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 02 đối tượng trên về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện, bắt giữ hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Phát hiện, bắt giữ hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đây là 26 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước tại khu vực Mốc 785, tỉnh Cao Bằng.

Phát hiện, bắt giữ hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phát hiện, bắt giữ hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đây là 26 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước tại khu vực Mốc 785, tỉnh Cao Bằng.

Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 2/8, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trao trả cho phía Trung Quốc 04 công dân nước này có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 2/8, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trao trả cho phía Trung Quốc 04 công dân nước này có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép
Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" trong lúc nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép

Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" trong lúc nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.