Trận đấu tại Champions League thành “ổ dịch” Covid-19 ở châu Âu

VOV.VN - Trận đấu giữa Atalanta và Valencia ở vòng 1/8 Champions League là nơi khởi phát của nhiều ca mắc Covid-19 tại châu Âu. 

Tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại châu Âu khiến nhiều giải đấu bóng đá tại châu lục này phải hoãn lại. Số lượng cầu thủ cũng như những người làm công việc liên quan đến bóng đá nhiễm SARS-CoV-2 ngày một gia tăng. 

Trận đấu giữa Atalanta và Valencia đã trở thành nguồn lây Covid-19 cho nhiều nước châu Âu. (Ảnh: Getty). 

Theo thông báo mới nhất từ CLB Atalanta, thủ môn dự bị Marco Sportiello vừa được xác nhận là trường hợp đầu tiên của CLB dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, thủ thành 27 tuổi có tình trạng sức khỏe tốt và không có bất cứ triệu chứng nào.

Dù là cầu thủ đầu tiên của Atalanta mắc Covid-19 nhưng Marco Sportiello đã là trường hợp thứ 5 liên quan đến trận đấu giữa Atalanta và Valencia được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, 3 cầu thủ của Valencia là Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala và Jose Gaya cùng 1 CĐV người Croatia trở về từ trận đấu đã được thông báo mắc Covid-19. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những con số được xác nhận khi phía đội bóng Valencia cho biết 35% thành viên CLB đã mắc Covid-19 nhưng từ chối tiết lộ danh tính chi tiết của những người mắc bệnh. 

Trận đấu giữa Atalanta và Valencia ở vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân San Siro (Milan - Italy) vào ngày 19/2 dưới sự chứng kiến của 45 nghìn khán giả, chỉ 2 ngày trước khi xuất hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Italy./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bóng tổ chức World Cup biến thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19
Sân bóng tổ chức World Cup biến thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

VOV.VN - Các sân bóng tổ chức World Cup 1950 và 2014 của Brazil đã được chưng dụng làm "bệnh viện dã chiến" chốn Covid-19. 

Sân bóng tổ chức World Cup biến thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Sân bóng tổ chức World Cup biến thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

VOV.VN - Các sân bóng tổ chức World Cup 1950 và 2014 của Brazil đã được chưng dụng làm "bệnh viện dã chiến" chốn Covid-19. 

Bóng đá Đông Nam Á chính thức “đóng băng” vì Covid-19
Bóng đá Đông Nam Á chính thức “đóng băng” vì Covid-19

VOV.VN - Giải VĐQG Singapore (S-League) đã trở thành giải đấu cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á đã phải hoãn lại vì Covid-19. 

Bóng đá Đông Nam Á chính thức “đóng băng” vì Covid-19

Bóng đá Đông Nam Á chính thức “đóng băng” vì Covid-19

VOV.VN - Giải VĐQG Singapore (S-League) đã trở thành giải đấu cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á đã phải hoãn lại vì Covid-19. 

Vì Covid-19, FA Cup có thể bị “khai tử“
Vì Covid-19, FA Cup có thể bị “khai tử“

VOV.VN - FA Cup và cả Cúp Liên Đoàn có thể sẽ không còn được tổ chức bởi những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại nước Anh. 

Vì Covid-19, FA Cup có thể bị “khai tử“

Vì Covid-19, FA Cup có thể bị “khai tử“

VOV.VN - FA Cup và cả Cúp Liên Đoàn có thể sẽ không còn được tổ chức bởi những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại nước Anh. 

Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và dàn sao Viettel hành động phòng chống Covid-19
Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và dàn sao Viettel hành động phòng chống Covid-19

VOV.VN - Các thành viên của CLB bóng đá Viettel đã có những hành động thiết thực, đóng góp vao công cuộc phòng chống dịch Covid-19. 

Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và dàn sao Viettel hành động phòng chống Covid-19

Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và dàn sao Viettel hành động phòng chống Covid-19

VOV.VN - Các thành viên của CLB bóng đá Viettel đã có những hành động thiết thực, đóng góp vao công cuộc phòng chống dịch Covid-19.