Thái Lan tổ chức bầu cử địa phương lần đầu kể từ năm 2014

VOV.VN - Ngày 20/12, các cử tri tại 76 tỉnh của Thái Lan không bao gồm thủ đô Bangkok đã đi bỏ phiếu các quan chức địa phương lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Cuộc bầu cử địa phương bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào 17h chiều cùng ngày tại tất cả các tỉnh của Thái Lan. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 mới bùng phát trở lại ở nước này dẫn tới có thể ảnh hưởng tới số lượng cử tri đi bầu. Gần 700 người đã mắc Covid-19 tại một chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, gần thủ đô Bangkok.

Theo kế hoạch, các hình thức bầu cử địa phương khác sẽ lần lượt diễn ra sau bầu cử cấp tỉnh, bao gồm các cơ quan hành chính cấp xã, phường và các khu vực hành chính đặc biệt như Bangkok và thành phố Pattaya.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết có 8.521 ứng cử viên đã đăng ký cho cuộc bầu cử ngày 20/12 ở 76 tỉnh. Trong đó, 335 người cạnh tranh để trở thành người đứng đầu Cơ quan Hành chính cấp tỉnh và 8.186 người cạnh tranh để trở thành ủy viên.

Theo quy định ở Thái Lan, các tỉnh trưởng do Bộ Nội vụ bổ nhiệm, nhưng công việc hành chính ở mỗi tỉnh do chủ tịch Cơ quan Hành chính cấp tỉnh giám sát. Hội đồng Cơ quan Hành chính cấp tỉnh có vai trò ban hành các quy định và phân bổ ngân sách cho các dự án, chịu trách nhiệm về các dịch vụ công, duy trì trật tự, thúc đẩy du lịch, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ giáo dục và văn hóa.

Chính phủ Thái Lan thông báo khoảng 120.000 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận bầu cử tại 96.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Ngoài ra, cảnh sát tại 10 tỉnh đã được đặt trong tình trạng báo động để đề phòng xảy ra bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bùng phát ổ dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay
Thái Lan bùng phát ổ dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện tại Thái Lan là số ca nhiễm lớn nhất trong ngày kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở nước này hồi tháng 1 năm nay.

Thái Lan bùng phát ổ dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay

Thái Lan bùng phát ổ dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Số ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện tại Thái Lan là số ca nhiễm lớn nhất trong ngày kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở nước này hồi tháng 1 năm nay.

Ổ dịch Covid-19 mới ở Thái Lan đã lan ra 5 tỉnh, thành
Ổ dịch Covid-19 mới ở Thái Lan đã lan ra 5 tỉnh, thành

VOV.VN - Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 kêu gọi những người đã đến khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon từ ngày 1-19/12 cần liên hệ với cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Ổ dịch Covid-19 mới ở Thái Lan đã lan ra 5 tỉnh, thành

Ổ dịch Covid-19 mới ở Thái Lan đã lan ra 5 tỉnh, thành

VOV.VN - Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 kêu gọi những người đã đến khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon từ ngày 1-19/12 cần liên hệ với cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí.

Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng cao nhất trong 7 tháng qua
Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng cao nhất trong 7 tháng qua

VOV.VN - Hôm nay (19/12), Thái Lan ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong 7 tháng qua ở quốc gia Đông Nam Á này.

Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng cao nhất trong 7 tháng qua

Thái Lan ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng cao nhất trong 7 tháng qua

VOV.VN - Hôm nay (19/12), Thái Lan ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong 7 tháng qua ở quốc gia Đông Nam Á này.