Hội nghị “Đoàn kết với Ukraine” vận động được gần 1 tỷ euro 

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Hội nghị “Đoàn kết với người dân Ukraine” diễn ra tại Paris hôm qua (13/12) đã vận động được gần một tỷ euro để hỗ trợ cho Ukraine ngay trong mùa Đông này.

Hội nghị “Đoàn kết với người dân Ukraine” do Pháp tổ chức đã thu hút sự tham gia của 46 quốc gia và 24 tổ chức quốc tế cùng 700 doanh nghiệp của Pháp. 

Sau một ngày diễn ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hội nghị đã vận động được gần 1 tỷ euro để giúp Ukraine vượt qua mùa Đông năm 2022. Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng như phục vụ các nhu cầu thiết yếu hiện nay của Ukraine là lương thực thực phẩm, nước sạch, y tế và giao thông. 

Nước chủ nhà Pháp cũng tuyên bố thành lập “Cơ chế Paris”, một nền tảng số để điều phối, nâng cao hiệu quả của các khoản viện trợ và có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu của Ukraine. Cơ chế này sẽ được xây dựng dựa trên Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh Châu Âu (EU) hoạt động hỗ trợ các nước thành viên cũng như các quốc gia ngoài EU.         

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula Von der Leyen nhắc lại cam kết EU sẽ hỗ trợ Ukraine 23 tỷ euro trong năm 2023. Tổng thống Pháp cam kết hỗ trợ cho Ukraine 76,5 triệu euro vào đầu năm 2023, trong khi các doanh nghiệp Pháp đã ký 3 thoả thuận với Ukraine về xây dựng cầu, đường ray xe lửa và cung cấp hạt giống nông nghiệp.

Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết Ukraine cần khẩn cấp 800 triệu euro cho lĩnh vực năng lượng và mua khoảng 2 tỷ m3 khí đốt để giúp người dân vượt qua mùa Đông này. Ông Zelensky cũng kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế gửi các đoàn thanh sát đến tất cả các nhà máy điện hạt nhân của nước này. 

Đây là hội nghị tài trợ dành cho Ukraine thứ 4 kể từ tháng 6/2022, sau các hội nghị diễn ra tại Thuỵ Sĩ, Ba Lan và Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 xem xét cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine
G7 xem xét cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Nhóm G7 cam kết “sẽ đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine” sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi nhóm này tiến hành một cuộc họp trực tuyến về việc viện trợ xe tăng hiện đại, pháo binh và vũ khí tầm xa nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

G7 xem xét cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine

G7 xem xét cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Nhóm G7 cam kết “sẽ đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine” sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi nhóm này tiến hành một cuộc họp trực tuyến về việc viện trợ xe tăng hiện đại, pháo binh và vũ khí tầm xa nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine cải biên vũ khí từ Thế chiến 2 để đối phó với UAV cảm tử
Ukraine cải biên vũ khí từ Thế chiến 2 để đối phó với UAV cảm tử

VOV.VN - Để đối phó với máy bay không người lái cảm tử, Ukraine đã nâng cấp pháo phòng không cổ bằng cách tích hợp máy ảnh và máy tính bảng.

Ukraine cải biên vũ khí từ Thế chiến 2 để đối phó với UAV cảm tử

Ukraine cải biên vũ khí từ Thế chiến 2 để đối phó với UAV cảm tử

VOV.VN - Để đối phó với máy bay không người lái cảm tử, Ukraine đã nâng cấp pháo phòng không cổ bằng cách tích hợp máy ảnh và máy tính bảng.

Xung đột Ukraine khoét sâu cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây
Xung đột Ukraine khoét sâu cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Nga và phương Tây đang leo thang cuộc chiến trừng phạt lẫn nhau liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine.

Xung đột Ukraine khoét sâu cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây

Xung đột Ukraine khoét sâu cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Nga và phương Tây đang leo thang cuộc chiến trừng phạt lẫn nhau liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine.

Mỹ bác bỏ cáo buộc "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
Mỹ bác bỏ cáo buộc "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 11/12 cho biết, Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mỹ bác bỏ cáo buộc "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Mỹ bác bỏ cáo buộc "bật đèn xanh" cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 11/12 cho biết, Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

“Lằn ranh đỏ” của Tổng thống Nga Putin và kế hoạch mạo hiểm của Ukraine
“Lằn ranh đỏ” của Tổng thống Nga Putin và kế hoạch mạo hiểm của Ukraine

VOV.VN - Sau gần 10 tháng giao tranh dữ dội, tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện giờ đang chuyển hướng sang bán đảo Crimea – khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

“Lằn ranh đỏ” của Tổng thống Nga Putin và kế hoạch mạo hiểm của Ukraine

“Lằn ranh đỏ” của Tổng thống Nga Putin và kế hoạch mạo hiểm của Ukraine

VOV.VN - Sau gần 10 tháng giao tranh dữ dội, tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện giờ đang chuyển hướng sang bán đảo Crimea – khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014.