Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử trước cuối năm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/9 cho biết ông hy vọng các trung tâm của viện Khổng Tử Trung Quốc tại Mỹ sẽ đóng cửa từ giờ đến cuối năm nay.

“Tôi nghĩ rồi mọi người đều sẽ nhìn thấy rủi ro khi liên quan đến họ”, Ngoại trưởng Mike Pompeo trả lời Fox Business Network.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc các viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đang làm việc để tuyển dụng “gián điệp và cộng tác viên” tại các trường đại học cao đẳng ở Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ những tổ chức này có thể thấy điều đó và tôi hy vọng chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả trước cuối năm nay”.

ngoai truong my muon dong cua tat ca cac vien khong tu truoc cuoi nam hinh 1
Viện Khổng Tử ở Mỹ được chỉ định là cơ quan phái bộ nước ngoài. 

Tháng 8, ông Pompeo đã gắn nhãn Viện Khổng tử ở Mỹ (CIUS), tổ chức quản lý chương trình của các viện Khổng Tử ở Mỹ, là “một thực thể thúc đẩy hoạt động tuyên truyền và ảnh hưởng ác ý tới toàn cầu của Bắc Kinh”. Đồng thời ông cũng yêu cầu tổ chức này phải đăng ký làm cơ quan phái bộ nước ngoài của Trung Quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc CIUS sẽ phải báo cáo danh sách nhân sự và tài sản nắm giữ với Bộ Ngoại giao Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwelll nói, việc này là “yêu cầu họ nói với chúng tôi là họ đang làm gì ở đây, trên nước Mỹ”.

Tuy nhiên thời điểm đó, ông Stilwell cho biết “không yêu cầu họ đóng cửa, mà chỉ gọi tên chính xác họ là các cơ quan phái bộ nước ngoài”. Ông nói thêm rằng các trường đại học Mỹ nên “xem xét kỹ” việc các trung tâm văn hóa của viện này đang làm gì trong trường mình.

Trả lời câu hỏi về lời cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng trước cho rằng cần tránh một cuộc Chiến tranh lạnh mới, đề cập đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Pompeo nói “so sánh với Chiến tranh lạnh cũng có một chút liên quan”, song thách thức với Trung Quốc ở đây khác với Chiến tranh lạnh.

“Điều đó khác với một cuộc Chiến tranh lạnh mà chúng ta đứng trước một đất nước với 1,4 tỉ người. Các thách thức rất khác, đó là những thách thức kinh tế.”

Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến những hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế hoạt động của các công ty Trung Quốc như Huawei và cho biết Mỹ có thể có thêm nhiều động thái tiếp theo. “Tất cả vì lợi ích của kinh tế Mỹ”, ông kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe
Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran đang đầu tư vào công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) để giữ vững vị trí nằm trong những nước hàng đầu phát triển UAV.

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

Iran đầu tư phát triển máy bay không người lái nhằm tăng sức mạnh răn đe

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran đang đầu tư vào công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) để giữ vững vị trí nằm trong những nước hàng đầu phát triển UAV.

Nhật Bản theo sõi sát sao động thái của Viện Khổng Tử của Trung Quốc
Nhật Bản theo sõi sát sao động thái của Viện Khổng Tử của Trung Quốc

VOV.VN - Viện Khổng Tử là một cơ sở giáo dục được Trung Quốc thành lập với sự hợp tác của nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Nhật Bản.

Nhật Bản theo sõi sát sao động thái của Viện Khổng Tử của Trung Quốc

Nhật Bản theo sõi sát sao động thái của Viện Khổng Tử của Trung Quốc

VOV.VN - Viện Khổng Tử là một cơ sở giáo dục được Trung Quốc thành lập với sự hợp tác của nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Nhật Bản.

Ấn Độ xem xét lại vai trò của các Viện Khổng Tử
Ấn Độ xem xét lại vai trò của các Viện Khổng Tử

VOV.VN - Ấn Độ đang tiến hành đánh giá lại vai trò và chức năng của các chi nhánh của Viện Khổng Tử, tập trung vào 2 cơ sở tại Kolkata và Mumbai.

Ấn Độ xem xét lại vai trò của các Viện Khổng Tử

Ấn Độ xem xét lại vai trò của các Viện Khổng Tử

VOV.VN - Ấn Độ đang tiến hành đánh giá lại vai trò và chức năng của các chi nhánh của Viện Khổng Tử, tập trung vào 2 cơ sở tại Kolkata và Mumbai.