Hộ nghèo vùng cao Quảng Ninh nhận hàng nghìn cây con giống phát triển kinh tế

VOV.VN - 80 hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) nhận hàng nghìn cây mận và bò, dê giống sinh sản để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Hôm nay (15/1), tại xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) tổ chức bàn giao 60 con bò, 80 con dê giống sinh sản, 2.000 cây mận cho 80 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Hoành Mô. Đây là hoạt động nằm trong dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Cán bộ, nhân viên Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân về chăm sóc bò, dê; hỗ trợ ngày công cùng với nhân dân làm đất, trồng và chăm sóc cây mận. 

Qua đó phát huy hiệu quả nguồn cây, con giống, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án có thêm sinh kế để phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giúp mối quan hệ quân dân trong vùng dự án thêm gắn bó, bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 5 cấp cây giống, con giống giúp đồng bào DTTS Quảng Nam thoát nghèo
Quân khu 5 cấp cây giống, con giống giúp đồng bào DTTS Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN - Trong 2 ngày 10 và 11/11, tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207, Quân khu 5 tổ chức cấp cây giống, con giống giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên thoát nghèo. Đơn vị đã cấp 96 con bò giống giúp 96 hộ dân 2 xã Chaval và La Dê, huyện Nam Giang.

Quân khu 5 cấp cây giống, con giống giúp đồng bào DTTS Quảng Nam thoát nghèo

Quân khu 5 cấp cây giống, con giống giúp đồng bào DTTS Quảng Nam thoát nghèo

VOV.VN - Trong 2 ngày 10 và 11/11, tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207, Quân khu 5 tổ chức cấp cây giống, con giống giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên thoát nghèo. Đơn vị đã cấp 96 con bò giống giúp 96 hộ dân 2 xã Chaval và La Dê, huyện Nam Giang.

Hỗ trợ cây, con giống để bà con dân tộc thiểu số Kon Tum phát triển kinh tế
Hỗ trợ cây, con giống để bà con dân tộc thiểu số Kon Tum phát triển kinh tế

VOV.VN - Dự án hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và kỹ thuật chăm sóc ở tỉnh Kon Tum góp phần thực hiện thắng lợi Dự án 3: "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Hỗ trợ cây, con giống để bà con dân tộc thiểu số Kon Tum phát triển kinh tế

Hỗ trợ cây, con giống để bà con dân tộc thiểu số Kon Tum phát triển kinh tế

VOV.VN - Dự án hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và kỹ thuật chăm sóc ở tỉnh Kon Tum góp phần thực hiện thắng lợi Dự án 3: "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030