“Góp củi” sưởi ấm học trò vùng cao Sơn La

VOV.VN - Trời đông buốt giá, song những cô, cậu học trò ở vùng cao Sơn La đang được sưởi ấm. Sự ấm áp này không chỉ từ bếp lửa do phụ huynh, người dân góp củi, mà còn từ sự quan tâm, ủng hộ những tấm chăn, áo ấm của các thầy, cô giáo và của các cấp, các ngành, địa phương.

Ngọn lửa ấm áp trên sân trường đã trở thành một phần không thể thiếu với cô và trò Trường mầm non Bình Minh Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn 5 – 7 độ C. Những đứa trẻ với đôi má ửng đỏ vì lạnh, bàn tay tê buốt... háo hức ngồi xung quanh sưởi ấm.

Dù nhiệt độ xuống thấp, tiết trời lạnh giá, có những ngày trường học chìm trong sương mù dày đặc, nhưng gần 600 học sinh tại 11 điểm trường của nhà trường vẫn đi học đều đặn. Mỗi phòng lớp học, không gian sinh hoạt của nhà trường đều được chỉnh trang, đảm bảo đủ ấm, duy trì hoạt động dạy và học. 

Cô Quàng Thị May, giáo viên Trường mầm non Bình Minh Co Mạ chia sẻ, Co Mạ mùa đông giá rét, nhưng do phụ huynh phải đi làm xa nên gửi con trẻ để nhà trường chăm lo. Phụ huynh đã góp củi để các cô đốt lửa sưởi ấm, đun nước ấm cho các con uống, rửa tay. Trong lớp học thì các cô trải thảm, đệm, kín cửa để các con luôn giữ ấm để bảo vệ sức khoẻ.

Tại Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ, có hơn 630 học sinh, trong đó phần lớn sinh hoạt tập trung tại khu bán trú và khu trọ xung quanh trường do hầu hết các em nhà ở xa. Bởi vậy, các thầy, cô giáo luôn dành thời gian, sự quan tâm, chăm sóc để giúp học trò bảo vệ sức khoẻ trong những ngày đông giá rét.

Thầy Lê Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Co Mạ là xã vùng cao nên nhiệt độ thường thấp hơn so với nơi khác, kèm theo sương muối, băng giá, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và việc học tập của các em học sinh. Như những ngày qua liên tục có các đợt không khí lạnh tăng cường. Nhà trường đã thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin thời tiết và thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất lớp học, phòng ở bán trú của học sinh; chuẩn bị cho học sinh ở bán trú đủ chăn ấm, cơm canh đủ nóng.

Mùa đông năm nay, Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ cũng tiếp nhận nhiều chăn ấm, quần áo, giày dép từ tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh gửi tới ủng hộ các em học sinh. Sự quan tâm và những món quà ấm áp đã giúp học trò vùng cao thêm phấn khởi để nỗ lực học tập.

Em Giàng Thị Liên, học sinh lớp 7B, Trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ cho biết, mỗi đợt lạnh về học sinh ở đây đều được các thầy cô giáo thông báo trước, để chuẩn bị quần áo ấm. Thầy cô nhắc nhở hạn chế ra ngoài vào những ngày rét đậm. Ăn uống cũng được ăn cơm canh nóng. Thầy cô còn đi xin quần áo, chăn ấm cho chúng em đủ ấm trong mùa đông, có sức khoẻ để học tập.

Thuận Châu là huyện nghèo của tỉnh Sơn La, có 78 trường học từ bậc mầm non đến THCS, với tổng số gần 50.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn. Địa hình chia cắt cùng diễn biến phức tạp của thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động giảng dạy, học tập của thầy trò nơi đây. Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chủ động các phương án ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại, để việc dạy và học không bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, Sơn La thông tin, phòng đã thường xuyên nắm bắt thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ, của địa phương, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là các trường mà các cháu học sinh ở bán trú, thường xuyên cập nhật tình hình, chuẩn bị quần áo, chăn màn để tránh việc các cháu bị ảnh hưởng bởi thời tiết tới sức khoẻ. Với những trường có điều kiện còn khó khăn, phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao. 

Rét đậm, rét hại vẫn đang tiếp diễn ở vùng cao Sơn La; nhiều điểm trường, lớp học ở vùng cao sương mù giăng kín. Ngoài sự chủ động của mỗi địa phương và các nhà trường, luôn cần cộng đồng chung tay “góp củi” để giúp thầy và trò nơi đây vượt qua những khó khăn trong những ngày đông rét.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền nhiệt giảm sâu, miền núi Sơn La chìm trong giá rét
Nền nhiệt giảm sâu, miền núi Sơn La chìm trong giá rét

VOV.VN - Từ tối 22/12 đến sáng 23/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiều địa phương ở Sơn La nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống dưới 3 độ C.

Nền nhiệt giảm sâu, miền núi Sơn La chìm trong giá rét

Nền nhiệt giảm sâu, miền núi Sơn La chìm trong giá rét

VOV.VN - Từ tối 22/12 đến sáng 23/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiều địa phương ở Sơn La nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống dưới 3 độ C.

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái
Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/12, nhiệt độ tại các khu vực ở tỉnh Yên Bái đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

Phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/12, nhiệt độ tại các khu vực ở tỉnh Yên Bái đã giảm sâu so với những ngày trước đó.

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai
Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài là một trong những thách thức đối với giáo dục vùng cao Lào Cai mỗi mùa đông đến.

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài là một trong những thách thức đối với giáo dục vùng cao Lào Cai mỗi mùa đông đến.

Ngôi trường bán trú: Mái ấm của những học sinh vùng cao
Ngôi trường bán trú: Mái ấm của những học sinh vùng cao

VOV.VN - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các thầy cô trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở An Thắng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đang ngày đêm vì học sinh vùng cao

Ngôi trường bán trú: Mái ấm của những học sinh vùng cao

Ngôi trường bán trú: Mái ấm của những học sinh vùng cao

VOV.VN - Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các thầy cô trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở An Thắng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đang ngày đêm vì học sinh vùng cao