TTK VFF: Ngoài VL World Cup, SEA Games là nhiệm vụ hết sức quan trọng

VOV.VN - Theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, ngoài vòng loại World Cup thì SEA Games 30 là nhiệm vụ hết sức quan trọng với mục tiêu “săn vàng” môn bóng đá nam.

Có thể thấy sau những thành công rõ rệt ở King’s Cup 2019, dù ĐT Việt Nam chỉ giành ngôi Á quân, với việc đánh bại Thái Lan cũng như nằm trong top 15 châu Á để nằm trong nhóm hạt giống số 2 của chiến dịch vòng loại World Cup 2022, tất cả đều cho rằng thầy Park đang có những tính toán nhất định để bóng đá Việt Nam tiến ra biển lớn.

Thậm chí, HLV Park Hang Seo còn yêu cầu bổ nhiệm thêm trợ lý để nắm đội U23 Việt Nam trong lúc ông bận cùng ĐT Việt Nam thi đấu ở Thái Lan, sau khi đề nghị trao đội U23 Việt Nam cho người thân cận Lee Young-jin tại SEA Games 30 không nhận được sự đồng thuận chung với VFF cũng như ở các cấp cao hơn. Việc này khiến ai cũng cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đang tập trung tối đa cho mục tiêu vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định ngoài chiến dịch vòng loại World Cup 2022 thì SEA Games 30 với mục tiêu vô địch môn bóng đá nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: “SEA Games là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Tất nhiên, chiến dịch vòng loại World Cup 2022 là cần nhiều sự đầu tư nhưng Việt Nam chưa bao giờ vô địch SEA Games ở môn bóng đá nam và đây là một trong những vấn đề đau đầu nhất. Vì vậy, VFF Đã xác định và lên kế hoạch để U23 Việt Nam có thể trạng và sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao khu vực vào cuối năm ở Philippines”.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, sau trận giao hữu với U23 Myanmar ở sân Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra ngày 7/6 mới đây, ĐT U23 Việt Nam đang được VFF tích cực tìm kiếm đối thủ để thi đấu cọ xát nhiều hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Có thể các trận đấu giao hữu này sẽ diễn ra trong tháng 9, 10/2019, khoảng gần 1 tháng trước khi SEA Games 30 khai mạc ở Philippines.

VFF đang nỗ lực tìm kiếm đối thủ phù hợp nhất để thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

“Có nhiều đội tuyển mong muốn thi đấu cùng U23 Việt Nam trong các ngày FIFA (FIFA Days) nhưng VFF ưu tiên lựa chọn các đội phù hợp với lứa tuổi cũng như đến từ các nước không nằm trong khu vực để tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ”, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Theo đó, nếu không mời được đối thủ hợp lý nhất tới Việt Nam giao hữu thì VFF sẽ chủ động sắp xếp để ĐT U23 sang nước ngoài thi đấu cọ xát. Thầy Park cùng BHL cũng đã trình bày kế hoạch tập huấn 1 tuần ở Hàn Quốc trước khi môn bóng đá nam ở SEA Games 30 khởi tranh.

Clip ĐT U23 Việt Nam 2-0 ĐT U23 Myanmar (Nguồn: Next Sports)

Ông Lê Hoài Anh cũng phủ nhận việc sắp diễn ra trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới: “Nguyên Tổng thống Nigeria bày tỏ muốn tổ chức một trận đấu giao hữu giữa ĐTQG hai nước để tăng cường mối quan hệ và giao lưu bóng đá. Hiện tại chúng tôi đã trao đổi với Đại sứ quán nhưng chưa sắp xếp được lịch hợp lý cho ĐT Việt Nam nên hiện tại VFF vẫn tập trung và hướng đến chuẩn bị cho ĐT U23”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022
ĐT Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Sau khi kết thúc King's Cup 2019 với ngôi Á quân, ĐT Việt Nam đứng vững trong top 15 châu Á và sẽ nằm trong nhóm 2 tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Sau khi kết thúc King's Cup 2019 với ngôi Á quân, ĐT Việt Nam đứng vững trong top 15 châu Á và sẽ nằm trong nhóm 2 tại vòng loại World Cup 2022.

Rạng rỡ về nước, ĐT Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ
Rạng rỡ về nước, ĐT Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ

VOV.VN -Thầy trò HLV Park Hang Seo vui vẻ và hạnh phúc khi được hàng trăm người hâm mộ đón ngay tại sân bay.

Rạng rỡ về nước, ĐT Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ

Rạng rỡ về nước, ĐT Việt Nam hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ

VOV.VN -Thầy trò HLV Park Hang Seo vui vẻ và hạnh phúc khi được hàng trăm người hâm mộ đón ngay tại sân bay.

ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân King’s Cup 2019: Mở cánh cửa ra thế giới
ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân King’s Cup 2019: Mở cánh cửa ra thế giới

VOV.VN - Khó có thể vui khi ĐT Việt Nam thua Curacao và giành ngôi Á quân King’s Cup nhưng không thể buồn và càng không thất vọng về thầy Park và các học trò.

ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân King’s Cup 2019: Mở cánh cửa ra thế giới

ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân King’s Cup 2019: Mở cánh cửa ra thế giới

VOV.VN - Khó có thể vui khi ĐT Việt Nam thua Curacao và giành ngôi Á quân King’s Cup nhưng không thể buồn và càng không thất vọng về thầy Park và các học trò.

ĐT Việt Nam nhận huy chương bạc King's Cup 2019 ở tư thế ngẩng cao đầu
ĐT Việt Nam nhận huy chương bạc King's Cup 2019 ở tư thế ngẩng cao đầu

VOV.VN - Mặc dù chỉ có được ngôi vị á quân ở King's Cup 2019 nhưng ĐT Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu khi chỉ thua đội bóng mạnh Curacao ở loạt đá luân lưu.

ĐT Việt Nam nhận huy chương bạc King's Cup 2019 ở tư thế ngẩng cao đầu

ĐT Việt Nam nhận huy chương bạc King's Cup 2019 ở tư thế ngẩng cao đầu

VOV.VN - Mặc dù chỉ có được ngôi vị á quân ở King's Cup 2019 nhưng ĐT Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu khi chỉ thua đội bóng mạnh Curacao ở loạt đá luân lưu.

Clip: Công Phượng và ĐT Việt Nam được gì sau trận gặp ĐT Curacao?
Clip: Công Phượng và ĐT Việt Nam được gì sau trận gặp ĐT Curacao?

VOV.VN - BLV Ngô Quang Tùng, nhà báo Trần Tiến Đức nêu quan điểm về Công Phượng và ĐT Việt Nam sau trận chung kết King's Cup với ĐT Curacao.

Clip: Công Phượng và ĐT Việt Nam được gì sau trận gặp ĐT Curacao?

Clip: Công Phượng và ĐT Việt Nam được gì sau trận gặp ĐT Curacao?

VOV.VN - BLV Ngô Quang Tùng, nhà báo Trần Tiến Đức nêu quan điểm về Công Phượng và ĐT Việt Nam sau trận chung kết King's Cup với ĐT Curacao.