Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi lâm vào 4 tình huống sau

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev nói rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa.

Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong 4 kịch bản, tất cả đều là mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Nga, ông Dmitry Medvedev phát biểu với kênh truyền hình LCI của Pháp.

Khi được hỏi liệu học thuyết quân sự của Nga có cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không, ông Medvedev trả lời rằng quan điểm hạt nhân của Moscow đã được công khai.

“Có bốn lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là phóng tên lửa hạt nhân, sử dụng vũ khí hạt nhân, tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng kiểm soát vũ khí hạt nhân, hoặc các hành động khác đe dọa sự tồn tại của nhà nước [Nga]”, ông Medvedev cho biết, đồng thời nói thêm rằng cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào nêu trên xảy ra.

Bình luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí có chứa urani nghèo, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ đưa những vũ khí đó vào hoạt động, không giống như một số nước phương Tây.

“Trong 20-30 năm qua, các quốc gia NATO đã sử dụng chúng khá tích cực ở cả Nam Tư và Iraq. Về việc này, trước tiên chúng ta phải xem xét những gì các nước phương Tây đã làm trong một số tình huống nhất định”, ông Medvedev nói.

Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh, phản ứng của Nga “sẽ phù hợp với quy mô của các mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt” và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một biện pháp phòng thủ.

Trước đó, ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tuyên bố Nga không cần dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Theo ông không có mục tiêu nào ở Ukraine khiến Nga phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, do đó tất cả các cáo buộc cho rằng Nga có thể sự dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự hiện nay đều là vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga
Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Belarus đã được nâng cấp để có khả năng mang bom hạt nhân do Nga cung cấp.

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Belarus đã được nâng cấp để có khả năng mang bom hạt nhân do Nga cung cấp.

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine cũng như để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được tiếp cận cơ sở này.

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine cũng như để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được tiếp cận cơ sở này.

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Hội đồng Duma Nga lo ngại sự phá hủy nhà máy điện hạt nhân bằng pháo kích sẽ gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ, hóa chất và sinh học và một thảm họa nhân tạo.

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Hội đồng Duma Nga lo ngại sự phá hủy nhà máy điện hạt nhân bằng pháo kích sẽ gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ, hóa chất và sinh học và một thảm họa nhân tạo.