U19 Việt Nam giành vé dự chung kết U19 nữ châu Á ở Trung Quốc

VOV.VN - Vượt qua Iran với tỷ số 2-0, các cô gái U19 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U19 nữ châu Á

Đánh bại U19 nữ Iran trong trận đấu chiều 6/11, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành tấm vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết U19 nữ châu Á vào năm sau tại Trung Quốc. 

U19 nữ Việt Nam hoàn tất năm thăng hoa của bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)
Mặc dù chỉ cần 1 trận hoà trước U19 nữ Iran là giành quyền đi tiếp, nhưng các cô gái U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm khi đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và chơi ăn miếng trả miếng trực diện trước đối thủ hơn hẳn về thể hình cũng như thể lực.

Hiệp 1, với thể lực dồi dào, cầu thủ 2 đội liên tục tạo ra các tình huống tranh chấp giằng co, và nhanh chóng đẩy nhịp độ trận đấu lên cao với các pha tấn công quyết liệt. Mặc dù vô số cơ hội đã được cả 2 đội tạo ra, tuy nhiên hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, U19 nữ Việt Nam bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công dồn đập, sau một pha phối hợp đẹp mắt, tiền đạo Nguyễn Thị Nụ lập công mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 51.

Sau bàn thắng giải tỏa tâm lý, các cầu thủ chủ nhà chơi tự tin hơn để dần làm chủ thế trận. Trong khi U19 Iran càng chơi càng trở nên quyết liệt với những pha tấn công dồn dập mong tình kiếm bàn gỡ, thì đội hình lùi sâu của U19 nữ Việt Nam đã khiến các tình huống lên bóng của đối phương nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Thậm chí ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu sau 1 pha phản công sắc bén tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Việt Nam.

Như vậy, với 2 trận toàn thắng, U19 nữ Việt Nam đứng thứ nhất bảng D và giành quyền tham dự vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm 2017.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với màn trình diễn kiên cường của các học trò trước U19 nữ Iran.

“Trước trận đấu, tôi đã xác định đây là một trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển U19 nữ của chúng ta khi gặp một đối thủ rất khoẻ, chơi bóng dài, bóng bổng nhiều, thể lực tốt. Người ta đã tập trung được 6 tháng nay trong khi đó chúng ta mới tập trung được 1 tháng. Nhưng phải nói các cháu thi đấu với một tinh thần quyết tâm cao và chúng tôi rất hài lòng. Chúng ta thắng vì may mắn hơn đội bạn và chúng ta có những cơ hội dứt điểm được”, ông Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Mặc dù giành vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết U19 Châu Á vào năm sau với 2 trận thắng thuyết phục, tuy nhiên huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, các học trò của ông vẫn phải cải thiện nhiều về chuyên môn để có thể thi đấu tốt tại vòng chúng kết U19 Châu Á.

“Chúng ta mới tập trung được 1 tháng ở cấp câu lạc bộ cho nên sự phối hợp vẫn chưa được nhuần nhuyễn. Tới đây, chúng tôi sẽ trả về câu lạc bộ để các cầu thủ tiếp tục tập luyện. Qua tết chúng tôi dự kiến lấy thêm vận động viên để bổ sung cho đội tập trung cho vòng chung kết năm sau tại Trung Quốc. Sang năm sau chúng tôi cũng sẽ đề xuất cho đội đi tập huấn để được thi đấu nhiều hơn nữa”, ông Chung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thủ giao hữu với ĐT Việt Nam phải xuống thi đấu ở J-League 2
Đối thủ giao hữu với ĐT Việt Nam phải xuống thi đấu ở J-League 2

VOV.VN - CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới vừa phải xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải J-League 1 2016. 

Đối thủ giao hữu với ĐT Việt Nam phải xuống thi đấu ở J-League 2

Đối thủ giao hữu với ĐT Việt Nam phải xuống thi đấu ở J-League 2

VOV.VN - CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới vừa phải xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải J-League 1 2016. 

ĐT Indonesia mang “Messi gốc Hà Lan” sang đọ sức ĐT Việt Nam
ĐT Indonesia mang “Messi gốc Hà Lan” sang đọ sức ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Indonesia đã triệu tập lực lượng mạnh nhất cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam ngày 8/11 tới, trong đó có chân sút gốc Hà Lan Stefano Lilipaly.

ĐT Indonesia mang “Messi gốc Hà Lan” sang đọ sức ĐT Việt Nam

ĐT Indonesia mang “Messi gốc Hà Lan” sang đọ sức ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Indonesia đã triệu tập lực lượng mạnh nhất cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam ngày 8/11 tới, trong đó có chân sút gốc Hà Lan Stefano Lilipaly.

Công Phượng, Tuấn Anh quyết cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh
Công Phượng, Tuấn Anh quyết cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh

VOV.VN - Vừa về nước, Công Phượng, Tuấn Anh đã bắt tay vào luyện tập với hi vọng có được một suất đá chính tại AFF Cup.

Công Phượng, Tuấn Anh quyết cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh

Công Phượng, Tuấn Anh quyết cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh

VOV.VN - Vừa về nước, Công Phượng, Tuấn Anh đã bắt tay vào luyện tập với hi vọng có được một suất đá chính tại AFF Cup.