Chung kết SEA Games 29

U22 Malaysia - U22 Thái Lan: Lên ngôi giữa biển người

VOV.VN - U22 Thái Lan sẽ gặp áp lực rất lớn từ khán đài khi đối đầu với chủ nhà U22 Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29.

Chiến thắng 3-0 trước U22 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng đã đưa U22 Thái Lan lên một vị thế khác hoàn toàn ở SEA Games 29. Trước đó, họ khởi đầu chậm chạp và chỉ thắng những đối thủ rất yếu với những tỉ số không quá cách biệt.

U22 Malaysia cũng khởi đầu thất vọng nhưng họ nhanh chóng lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau khi đánh bại Singapore 2-1 và đặc biệt là vùi dập U22 Myanmar 3-1. Chiến thắng 1-0 trước Indonesia ở vòng bán kết còn cho thấy, chủ nhà Malaysia có cả sự may mắn đồng hành ở giải đấu năm nay. Điều đó càng củng cố niềm tin giành HCV của người Malaysia ở SEA Games 29.

U22 Thai Lan vs U22 Malaysia

U22 Thái Lan vùi dập U22 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á 2018.

Lần gần nhất Malaysia và Thái Lan chạm trán nhau tại SEA Games là ở Singapore 2015. Thái Lan là đội giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 nhưng vừa đủ để loại Malaysia ngay từ vòng bảng.

Cách đây 1 tháng, U22 Thái Lan cũng vùi dập U22 Malaysia 3-0 tại Bangkok khi hai đội gặp nhau trong lượt trận thứ 2, bảng H, vòng loại U23 châu Á 2018. Đó là trận đấu mà tiền đạo đội trưởng của U22 Thái Lan Samphaodi lập cú đúp trong hiệp 1 và Picha U-Tra ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 87.

Đến SEA Games 29, thành phần của U22 Thái Lan so với vòng loại U23 châu Á không có nhiều thay đổi. Trong khi đó, chủ nhà U22 Malaysia đã có sự tăng cường những cầu thủ tốt hơn khi CLB chủ quản nhả người cho mục tiêu giành HCV SEA Games.

Đối đầu với U22 Malaysia, U22 Thái Lan không chỉ phải chịu sức ép lớn từ các khán đài mà còn lo ngại cả sự 'tiếp sức" từ các trọng tài. "Bầy voi chiến" trong mọi trường hợp đều rất khó đá, không thể chơi đúng với những gì đang có. Bởi nếu chiếm thế chủ động sẽ gặp phải những pha vào bóng ác ý từ U22 Malaysia nhưng có thể không được thổi phạt, hoặc bị đối xử rất nặng tay khi phạm lỗi.

Chẳng nói đâu xa, trong trận U22 Việt Nam hòa U22 Indonesia, nếu trọng tài bắt công tâm hơn, đoàn quân của HLV Hữu Thắng sẽ có cơ hội thắng rất lớn./.

Đội hình dự kiến:

U22 Malaysia: Haziq, Thomas Davies, Zainudin, Rasid, Azih, Azlin, Kumaahran, Thanabalan, Abba, Ishak, Zakaria.

U22 Thái Lan: Muangngam, Singmui, Shinnaphat, Maikami, Buran, Sombatyotha, Chaiyawat, Promsawat, Phitiwat, Phicha Autra, Kannoo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên