Nông dân châu Âu chuẩn bị biểu tình rầm rộ

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Nông nghiệp Séc Martin Pycha hôm qua cho biết, nông dân Séc sẽ tham gia các cuộc biểu tình chung ở châu Âu vào ngày 20/3, một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

Trong một thông cáo báo chí, Liên minh nông nghiệp Séc cho biết ngoài nông dân từ Đức, Hà Lan và Bỉ sẽ tham gia biểu tình.

Hiệp hội doanh nhân nông nghiệp Séc Moravian cũng sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ từ Hungary, Slovakia, Croatia, Romania, Lithuania, Latvia, Slovenia hoặc Bulgaria, những nước đã ký tuyên bố chung ngày 22/2.

Theo ban tổ chức, các cuộc biểu tình có thể diễn ra dưới hình thức họp, thảo luận công khai nhằm giải thích những vướng mắc của nông dân khiến công việc của họ gặp khó khăn.

Ngoài ra, nó cũng có thể là những đoàn xe máy móc nông nghiệp diễu hành ở các thị trấn trong vùng hoặc tại các cửa khẩu biên giới. Mục đích của các cuộc biểu tình là thu hút sự chú ý đến những vấn đề lâu dài chưa được giải quyết của người trồng trọt và chăn nuôi cũng như cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn cả ở cấp châu Âu.

Trong một phản ứng từ chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Vyborny cho biết, ông phần nào hiểu rằng phản ứng của nông dân Séc nhằm thể hiện sự đoàn kết cùng các đồng nghiệp châu Âu của mình. Tuy nhiên, ông kêu gọi nông dân không dùng thiết bị, phương tiện lao động của họ để cản trở giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine
Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/3, Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan (PAP) cho biết, nông dân Ba Lan đã giảm quy mô biểu tình và cho phép tăng số lượng xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Dorohusk với Ukraine, song từ chối dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với khu vực này.

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/3, Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan (PAP) cho biết, nông dân Ba Lan đã giảm quy mô biểu tình và cho phép tăng số lượng xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Dorohusk với Ukraine, song từ chối dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với khu vực này.

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine
Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hôm qua (20/2) nông dân Ba Lan tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực.

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hôm qua (20/2) nông dân Ba Lan tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực.

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa
Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

VOV.VN - Một số lượng lớn nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới Ukraine vào sáng 20/2 để phản đối việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ồ ạt, thiếu kiểm soát, đồng thời yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của EU.

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

VOV.VN - Một số lượng lớn nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới Ukraine vào sáng 20/2 để phản đối việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ồ ạt, thiếu kiểm soát, đồng thời yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của EU.