Mỹ cân nhắc cung cấp “UAV sát thủ” cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng trang bị cho Ukraine UAV Switchblade – như một phần của gói viện trợ quân sự mới mà Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận trong ngày hôm nay.

NBC News dẫn thông tin từ hai quan chức tại Quốc hội Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét cung cấp cho Ukraine “UAV sát thủ” – một loại tên lửa dẫn đường tiên tiến có thể tấn công chính xác các mục tiêu như xe tăng và pháo cách xa hàng km.

Mỹ chưa đưa ra quyết định nhưng theo các nguồn tin trên, Nhà Trắng đang cân nhắc có nên trang bị cho Ukraine UAV Switchblade – như một phần của gói viện trợ quân sự mới mà Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận trong ngày hôm nay hay không.

Vũ khí này có 2 biến thể: Switchblade 300 và Switchblade 600 được Hãng AeroVironment (Mỹ) cung cấp cho Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Mỹ. UAV này có nhiệm vụ lao thẳng vào mục tiêu và mang theo chất nổ để tiêu diệt. Hiện các quan chức của AeroVironment chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin nói trên.

Switchblades thực chất là được trang bị camera, có hệ thống dẫn đường và chất nổ. Chúng được lập trình để tự động tấn công các mục tiêu cách xa hàng km và bay xung quanh mục tiêu cho đến khi chọn đúng thời điểm thích hợp để tấn công. Công ty AeroVironment cho biết Switchblade 600 có thể bay trong 40 phút với quãng đường hơn 80 km. Đây là những vũ khí dùng một lần vì thế chúng được gọi là “sát thủ cảm tử”. Nhưng chúng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa Hellfire của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga từng cảnh báo những nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những vũ khí này được sử dụng trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ rằng, phương Tây chớ có tiếp tục "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho quân đội Nga tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga
Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine
Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson ngày 16/3 cho biết, Nga sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đối thoại nào về Ukraine, nếu điều đó có thể giúp tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia mọi hình thức đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Yuri Pilipson ngày 16/3 cho biết, Nga sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đối thoại nào về Ukraine, nếu điều đó có thể giúp tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.