U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Iraq: Tất cả đã ở tư thế sẵn sàng

VOV.VN - Chiều nay (19/1), U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tứ kết với U23 Iraq vào chiều tối mai.

Chiều nay, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tứ kết với U23 Iraq vào chiều tối mai. Trước khi bước vào buổi tập, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á, Dương Vũ Lâm, đã đọc thư của Thủ tướng chính phủ gửi đội bóng, chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào tứ kết.

Đại diện cho BHL, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, Dương Vũ Lâm, đọc bức thư của Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng tới đội U23 Việt Nam, làm nên kỳ tích lịch sử, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á. Thủ tướng chúc toàn đội giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần và động viên nhau cùng thi đấu tốt ở trận đấu tới. Thay mặt cho toàn đội, tiền vệ đội trưởng Xuân Trường đã phát biểu bày tỏ quyết tâm cùng toàn đội chơi hết mình trong trận đấu với U23 Iraq.

Xuân Trường nói: "Cháu xin thay mặt toàn đội cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư chúc mừng và động viên toàn đội. Cháu xin hứa cùng với toàn đội sẽ chơi bóng hết mình, đạt kết quả tốt nhất có thể để tri ân sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Việt Nam đi theo đội bóng, tiền vệ Quang Hải cho biết sau 1 ngày nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của toàn đội đã phần nào hồi phục và đang lấy lại sự phấn chấn. Là người ghi cả 2 bàn thắng cho tuyển Việt Nam tại vòng bảng, Quang Hải bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ghi bàn thắng vào lưới đối thủ ở trận tới, nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất không phải là anh hay bất kỳ ai ghi bàn, mà quan trọng là chiến thắng chung cuộc của đội bóng.

Quang Hải chia sẻ: "Chúng em đã được BHL và HLV Park Hang Seo thông tin một số chi tiết về đội Iraq. Và chúng em cũng đã tự tìm hiểu thêm về đội bóng này. Trước mỗi trận đấu, HLV trưởng luôn có những cuộc trao đổi, truyền cho chúng em sự tự tin. Điều quan trọng là chúng em phải dám nghĩ rằng mình có thể làm được".

Thừa nhận rằng thể lực và tinh thần các cầu thủ có đôi chút mệt mỏi, nhưng Quang Hải cho rằng điều quan trọng là ở tinh thần, biết vượt qua sự uể oải và sức ì của bản thân.

Quang Hải cho biết: "Tất nhiên thì bất kỳ cầu thủ nào thi đấu 3 trận liên tiếp thì thể lực cũng sẽ giảm sút. Nhưng các cầu thủ phải vào trận với tâm lý quyết tâm. Đúng là mình có thể mệt mỏi về thể trạng, nhưng cái suy nghĩ của mình là phải quyết tâm vượt qua".

Trả lời phỏng vấn của kênh BeinSports, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết mình chưa chắc chắn được ra sân từ đầu, nhưng không quan trọng là ra sân chính hay từ ghế dự bị, điều quan trọng là vào sân phải chơi hết mình, cố gắng ghi bàn và cuối cùng là đem về chiến thắng cho đội bóng.

Đức Chinh nói: "Về trận đấu với Iraq, hiện tại chúng em đã chuẩn bị, cố gắng thi đấu hết mình để giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Đến nay, chúng em đã chuẩn bị tốt nhất có thể để sẵn sàng giành lấy kết quả thắng lợi".

Vào lúc 18h30 chiều mai theo giờ Việt Nam, đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Iraq. Tính đến thời điểm này, U23 Việt Nam không có cầu thủ nào bị chấn thương. Tất cả đều thể hiện tinh thần phấn chấn trong buổi tập cuối cùng của đội, trước khi bước vào trận tứ kết với mục tiêu tiếp tục "tạo ra sự ngạc nhiên", "làm nên điều đặc biệt" như lời HLV Park Hang Seo đã hứa hẹn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U23 Việt Nam đối đầu U23 Iraq: Thay đổi khi không còn trận hòa kỳ diệu
U23 Việt Nam đối đầu U23 Iraq: Thay đổi khi không còn trận hòa kỳ diệu

VOV.VN -Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, lối chơi U23 Việt Nam trước Iraq cần thay đổi, do đây là đấu loại trực tiếp nên không thể có trận hòa kỳ diệu.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Iraq: Thay đổi khi không còn trận hòa kỳ diệu

U23 Việt Nam đối đầu U23 Iraq: Thay đổi khi không còn trận hòa kỳ diệu

VOV.VN -Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, lối chơi U23 Việt Nam trước Iraq cần thay đổi, do đây là đấu loại trực tiếp nên không thể có trận hòa kỳ diệu.

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3
Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

VOV.VN - Cuộc đua "vua phá lưới" U23 châu Á 2018, Quang Hải của U23 Việt Nam đứng thứ 3.

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

Cuộc đua “vua phá lưới” U23 châu Á 2018: Sao U23 Việt Nam xếp thứ 3

VOV.VN - Cuộc đua "vua phá lưới" U23 châu Á 2018, Quang Hải của U23 Việt Nam đứng thứ 3.

Những thống kê không thể bỏ qua trước trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq
Những thống kê không thể bỏ qua trước trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq

VOV.VN - Trước trận tứ kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq cùng “nội soi” sức mạnh của hai đội bóng này.

Những thống kê không thể bỏ qua trước trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq

Những thống kê không thể bỏ qua trước trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq

VOV.VN - Trước trận tứ kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq cùng “nội soi” sức mạnh của hai đội bóng này.