Lãnh đạo tình báo Nga chỉ trích tình báo trung ương Mỹ CIA

VOV.VN - Sergey Naryshkin - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) vừa chỉ trích lịch sử 75 năm của CIA đầy các bê bôi, khiêu khích và hoạt động can thiệp vào các nước khác.

Ông Naryshkin chia sẻ mình sẽ không gửi lời chúc mừng nào tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan này. Lý do ông đưa ra cho động thái này là các hoạt động gây tranh cãi của CIA và các “khiêu khích của tổ chức này đối với các quốc gia có chủ quyền”.

Hôm 14/9, ông Naryshkin đăng một bài viết nói về sinh nhật của CIA vào ngày 18/9. Vào ngày này năm 1947, Tổng thống Mỹ khi ấy là Harry Truman đã ký Đạo luật An ninh Quốc gia - đây là một trong các công cụ làm luật có hiệu quả nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trong bài báo “75 ngọn nến dành cho chiếc bánh gatô của CIA, ông Naryshkin viết: “Lịch sử cơ quan này đầy rẫy các khiêu khích, các điều bí ẩn, bí mật và bê bối”.

Lãnh đạo tình báo đối ngoại Nga nói thêm rằng khó có xung đột nào xảy ra trên thế giới trong 75 năm qua mà thiếu vắng CIA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên