Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (15/10), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án, 2 vụ việc do công an tỉnh thụ lý, trong đó có vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.

Các vụ án, vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo dựa trên tham mưu của Công an tỉnh, kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan.

Cụ thể, 3 vụ án, gồm: 2 vụ liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực trong việc làm thủ tục đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D và 61-09D; Vụ án vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP. Thuận An) khiến 32 người chết; Vụ án vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Bình Dương (tố cáo một số cá nhân ngân hàng vi phạm hoạt động cho vay).

2 vụ việc, gồm: đơn nặc danh tố giác một số nguyên cán bộ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có dấu hiệu tiêu cực, tham những; đơn tố giác tội phạm của Công ty TNHH Luật T&G.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các lực  lượng chức năng tiến hành điều tra, xử lí theo quy định.

Trong số các vụ án, vụ việc được đưa vào diện theo dõi, vụ cháy quán karaoke An Phú vào tối 6/9/2023 khiến 32 người chết được dư luận quan tâm. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại khu vực tầng hai của quán karaoke.

Trước đó, các bị can trong vụ án này gồm ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM, là chủ quán karaoke An Phú) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Cựu Trung tá Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC- CNCH Công an TP.Thuận An) và cựu Đại úy Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ đội này) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy trên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa cô gái đến nhà chơi rồi đe dọa ép bán vào quán karaoke
Lừa cô gái đến nhà chơi rồi đe dọa ép bán vào quán karaoke

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương).

Lừa cô gái đến nhà chơi rồi đe dọa ép bán vào quán karaoke

Lừa cô gái đến nhà chơi rồi đe dọa ép bán vào quán karaoke

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương).

Hát karaoke gây ồn ào, người chết, kẻ mang án tù chung thân
Hát karaoke gây ồn ào, người chết, kẻ mang án tù chung thân

VOV.VN - Bực tức vì hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, sau khi qua nhắc nhở nhưng vẫn không chịu tắt nhạc, đối tượng thủ sẵn một con dao qua “nói chuyện”.

Hát karaoke gây ồn ào, người chết, kẻ mang án tù chung thân

Hát karaoke gây ồn ào, người chết, kẻ mang án tù chung thân

VOV.VN - Bực tức vì hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, sau khi qua nhắc nhở nhưng vẫn không chịu tắt nhạc, đối tượng thủ sẵn một con dao qua “nói chuyện”.