Công dân Mỹ ở Sudan được cảnh báo trú ẩn tại chỗ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan đã khuyến cáo công dân nước này trú ẩn tại chỗ sau vụ đảo chính quân sự trong khi các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ.

Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Sudan cho biết, các lượng vũ trang Sudan đã tuyên bố nắm quyền kiểm soát chính phủ. Các vụ biểu tình đã diễn ra ở Khartoum và các khu vực khác trên cả nước.

Thông báo cũng cảnh báo về bạo lực đối với người biểu tình và các chuyến bay không được phép rời Sudan. Do đó, công dân Mỹ được khuyến cáo trú ẩn tại chỗ, không di chuyển tới Đại sứ quán Mỹ và các sân bay quốc tế ở Khartoum và Cảng Sudan. 

Các quan chức Nhà Trắng và bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Sudan, phản đối việc quân đội nước này chiếm quyền kiểm soát chính phủ và kêu gọi trao trả tự do cho các quan chức bị bắt giữ bao gồm Thủ tướng Abdalla Hamdok. 

Chính quyền Tổng thống Biden đã đình chỉ 700 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho Sudan sau vụ đảo chính. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, các khoản hỗ trợ khác của Mỹ cho Sudan cũng có thể bị ảnh hưởng tùy theo các diễn biến ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên