Lạm phát ở Lào tăng cao khiến chênh lệch nội tệ với ngoại tệ

VOV.VN - Chính phủ Lào giao ngân hàng trung ương đề xuất các giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng tỷ giá hối đoái trong bối cảnh lạm phát leo thang.

Trước tình hình Lào đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn từ nền kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của cuộc chiến quân sự đặc biệt Nga-Ukraine. Ban chấp hảnh Trung ương Đảng NDCM Lào đã quyết định thực hiện các giải pháp tức thời để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước, trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp kiểm soát lạm phát và tỷ giá hối đoái...Quyết định này được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Lào.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, kỳ họp đã quyết định các bước giải quyết vấn đề kinh tế và hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, đồng thời chỉ thị cho Chính phủ phải bắt tay ngay vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể là tỷ giá hối đoái, tăng cường thu thuế, và giảm bớt các rào cản đang cản trở đầu tư phát triển; thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm giảm bớt nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài; tăng cường thúc đẩy hệ thống xe điện, cải tiến các phương tiện giao thông công cộng và thu hút tiềm năng du lịch trong nước.

Kỳ họp cũng đã thảo luận về sự cần thiết phải cải thiện tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đầu tư, cũng như tăng cường quyền lực quản lý nhà nước và đảm bảo tính minh bạch giữa các cơ quan Chính phủ.

Chính phủ giao Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) đề xuất các giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng tỷ giá hối đoái. Theo đó, Thống đốc BOL Sonexay Sitphaxay cho biết, Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện một số biện pháp để đảm bảo ngoại tệ. Các vấn đề hiện tại đang gây ra sự hoảng mang cho xã hội và những người quan tâm đến sự ổn định tài chính của quốc gia. BOL sẽ thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ và cải thiện chất lượng của hệ thống tín dụng để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ông Sonexay cho biết, ngân hàng sẽ sử dụng một số chính sách tiền tệ để giảm áp lực và giảm nhu cầu nhập khẩu hàng tiêu dùng. Các chính sách đó bao gồm việc tăng lãi suất và yêu cầu dự trữ tối thiểu đối với đồng nội; ngân hàng sẽ đề xuất Chính phủ phát hành một khối lượng trái phiếu thích hợp để cung ứng nhu cầu trong nước; BOL sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an truy quét các cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng tiền tệ hoặc điều hành các hoạt động hối đoái bất hợp pháp gây bất ổn kinh tế địa phương.

BOL sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan để hoàn thiện cơ chế quản lý và cung ứng ngoại tệ liên quan đến nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho người dân. Ngoài ra, BOL tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng hoặc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện cho ngân hàng thu mua ngoại tệ với khối lượng lớn hơn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp. BOL đề nghị các ngành liên quan thực hiện các biện pháp để giảm nhu cầu ngoại tệ, chẳng hạn như cải thiện các chính sách và pháp luật liên quan đến quản lý nợ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng sẽ đàm phán thông qua các cơ chế để đưa việc sử dụng đồng Kíp của Lào vào các hiệp định thương mại song phương và thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ, tạo ra nhu cầu về tiền tệ của Lào với các đối tác thương mại của nước này. Việc này sẽ được thực hiện đồng thời với các chương trình thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm giảm nhập khẩu và tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với các mặt hàng được sản xuất tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ số lạm phát của Lào tăng lên mức gần hai con số
Chỉ số lạm phát của Lào tăng lên mức gần hai con số

VOV.VN - Theo công bố của cơ quan thống kê Lào, lạm phát trong tháng 4 năm nay của nước này đã tăng lên mức 9.9%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2016.

Chỉ số lạm phát của Lào tăng lên mức gần hai con số

Chỉ số lạm phát của Lào tăng lên mức gần hai con số

VOV.VN - Theo công bố của cơ quan thống kê Lào, lạm phát trong tháng 4 năm nay của nước này đã tăng lên mức 9.9%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2016.

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào
Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Cần tạo được môi trường đầu tư tốt nhất và thúc đẩy các dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào một cách thực chất nhất, hiệu quả nhất và mạnh mẽ hơn, đột phát hơn trong thời gian tới, mang lại hiệu quả cho cả hai nước.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Cần tạo được môi trường đầu tư tốt nhất và thúc đẩy các dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào một cách thực chất nhất, hiệu quả nhất và mạnh mẽ hơn, đột phát hơn trong thời gian tới, mang lại hiệu quả cho cả hai nước.