VPF “tuyên chiến” với vấn nạn pháo sáng: Ý thức CĐV là quan trọng nhất

VOV.VN -Chủ tịch HĐQT VPF, Trưởng BTC V-League 2018 Trần Anh Tú bày tỏ chia sẻ với những CĐV Hải Phòng chân chính, đồng thời tuyên chiến với vấn nạn pháo sáng.

Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang chờ công văn giải trình của các CLB liên quan để đưa ra phán quyết về vụ việc một số CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ném xuống sân trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2018.

Bày tỏ quan điểm về hướng xử lý sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V-League 2018 cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty VPF và cũng là Trưởng ban điều hành giải đấu, ông Trần Anh Tú cho biết: “Chúng ta đã xử lý những vụ việc tương tự quá nhiều lần, và những án phạt các loại đều chưa thể ngăn chặn được những hình ảnh xấu tái diễn. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến một cách tiếp cận mới cho vấn đề tiêu cực này”.

Sân Hàng Đẫy "thất thủ" vì pháo sáng trong trận đấu Hà Nội FC 1 - 0 Hải Phòng ở vòng 1 V-League 2018. 

Ông Trần Anh Tú cho rằng, VPF hoàn toàn chia sẻ nỗi bức xúc này với các CĐV chân chính trên cả nước và phần lớn người hâm mộ đội bóng đất Cảng.

“Chúng ta đã mang sự háo hức và lòng nhiệt thành của mình tới sân hy vọng được thấy và được góp phần tạo ra những hình ảnh đẹp cho giải đấu năm nay. Chúng ta không quên những ngày tháng khó khăn của nền bóng đá và tự đặt mục tiêu cho mình phải làm tốt hơn, chuyên nghiệp hơn để tìm cho được con đường phát triển. Vậy nhưng, sự quá khích một một bộ phận nhỏ cổ động viên Hải Phòng bất chấp mọi diễn biến trên sân đã cho thấy động cơ gây rối phi nghĩa của những người này”, ông Trần Anh Tú nói. 

Clip Hà Nội FC 1 - 0 Hải Phòng (Nguồn VPF).

Theo ông Trần Anh Tú, việc những ràng buộc hiện nay giữa đội bóng và các CĐV tự phát cũng không cho phép các CLB làm được gì nhiều trong việc ngăn chặn vấn nạn pháo sáng này. Tương tự, ông Tú chia sẻ, việc ngăn chặn hoàn toàn việc mang pháo sáng vào sân trong điều kiện hiện có là vô cùng khó khăn trong bối cảnh các đội bóng chủ nhà tiếp đón các CĐV Hải Phòng. 

Trước thực tế này, Ban Điều hành giải đấu kiến nghị tới VFF không đặt nặng vấn đề xử phạt các bên liên quan bằng những khoản tiền và những án kỷ luật vốn đã không phát huy tác dụng trong suốt những năm qua. Thay vào đó, các bên cùng ngồi lại tìm một cách giải quyết hiệu quả cho vấn nạn pháo sáng này. 

Trưởng Ban điều hành V-League 2018 kiêm Chủ tịch HĐQT VPF, ông Trần Anh Tú cho rằng án kỷ luật không thể giải quyết triệt để vấn nạn pháo sáng hiện này và ý thức của CĐV vẫn là điều quan trọng nhất.

Theo ông Trần Anh Tú, quan điểm của VPF cho rằng, quan trọng nhất vẫn là kêu gọi ý thức của các cổ động viên. “Khi hình ảnh và chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng đi lên, các CĐV đến sân cần nâng cao ý thức rằng đây là cuộc chơi để phục vụ nhu cầu thưởng thức của chính các bạn. Đừng phá hỏng và đừng để ai khác phá hỏng cuộc chơi này và làm ảnh hưởng đến đến chính mình. Ban Điều hành giải qua những kênh khác nhau sẽ có những tiếp xúc với các cổ động viên Hải Phòng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và cả những bức xúc nếu có”, ông Tú nói.

Bên cạnh việc kiến nghị cần có những án phạt nghiêm minh, hiệu quả, ông Trần Anh Tú cam kết Ban Điều hành giải đấu sẽ tính đến những giải pháp mạnh tay nếu hiện tượng này không chấm dứt. 

Việc đốt pháo sáng trong các trận đấu bóng đá gây mất an toàn cho một lượng lớn CĐV đến sân, cho các cầu thủ trên sân và các thành tố tham gia vào trận đấu. Và cuối cùng vấn nạn này tạo ra một hình ảnh rất không đẹp cho giải đấu và cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung vốn đang ngày càng tốt đẹp hơn sau những thành công đột phá gần đây. 

Theo ông Trần Anh Tú, việc đốt pháo sáng có thể gây mất an toàn cho CĐV và các cầu thủ, đồng thời làm xấu đi hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Chính vì vậy, việc tiếp tục cách ly các hoạt động cổ vũ có tổ chức của cổ động viên Hải Phòng tới các trận đấu của đội nhà là việc không ai muốn, nhưng vẫn phải tính tới, ông Tú cho biết.

Ông Trần Anh Tú nói: “Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của những CĐV chân chính tại Hải Phòng cũng như trên toàn quốc. Đã đến lúc chúng ta cần phải thể hiện tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm của mình bằng những việc làm thiết thực mà trước tiên là đấu tranh lại những hành vi quá khích từ khán đài. Chúng tôi cũng mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ chính quyền các tỉnh thành nhằm có được những kế hoạch cụ thể và có sức nặng nhằm bảo vệ hình ảnh cuộc chơi, hình ảnh của cổ động viên địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ, đốt pháo sáng, “quậy tung” sân Hàng Đẫy
CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ, đốt pháo sáng, “quậy tung” sân Hàng Đẫy

VOV.VN - CĐV Hải Phòng "quậy tung" sân Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC bằng sự ồn ào, màn rải tiền âm phủ hay đốt pháo sáng trên khán đài.

CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ, đốt pháo sáng, “quậy tung” sân Hàng Đẫy

CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ, đốt pháo sáng, “quậy tung” sân Hàng Đẫy

VOV.VN - CĐV Hải Phòng "quậy tung" sân Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC bằng sự ồn ào, màn rải tiền âm phủ hay đốt pháo sáng trên khán đài.

Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Khó xử lý vì không tìm được thủ phạm
Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Khó xử lý vì không tìm được thủ phạm

VOV.VN - Theo Ban kỷ luật VFF, vụ việc CĐV Hải Phòng đốt hàng chục quả pháo sáng tại vòng 1 V-League trên sân Hàng Đẫy hiện nay khó xử lý.

Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Khó xử lý vì không tìm được thủ phạm

Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Khó xử lý vì không tìm được thủ phạm

VOV.VN - Theo Ban kỷ luật VFF, vụ việc CĐV Hải Phòng đốt hàng chục quả pháo sáng tại vòng 1 V-League trên sân Hàng Đẫy hiện nay khó xử lý.

Ném pháo sáng xuống sân, CĐV Hải Phòng “đại náo” sân Hàng Đẫy
Ném pháo sáng xuống sân, CĐV Hải Phòng “đại náo” sân Hàng Đẫy

VOV.VN -Lực lượng chức năng có ngày làm việc vất vả khi CĐV Hải Phòng liên tục ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy.

Ném pháo sáng xuống sân, CĐV Hải Phòng “đại náo” sân Hàng Đẫy

Ném pháo sáng xuống sân, CĐV Hải Phòng “đại náo” sân Hàng Đẫy

VOV.VN -Lực lượng chức năng có ngày làm việc vất vả khi CĐV Hải Phòng liên tục ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy.