Vũ Quốc Hưng và Đà Nẵng FC: Người truyền lửa

VOV.VN - Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2018, Vũ Quốc Hưng là nhân tố chủ chốt, giúp Đà Nẵng FC trở thành "ngựa ô" ở Vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019.

Vũ Quốc Hưng (áo vàng) - Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2018

Mùa giải futsal VĐQG năm nay đang bắt đầu với nhiều tín hiệu tích cực: khán giả tới sân đông và cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng, các trận đấu kịch tính, nhiều bàn thắng, thị trường chuyển nhượng cầu thủ futsal manh nha hình thành và sự xuất hiện của những gương mặt futsal mới.

Một trong số đó là "ngựa ô" Đà Nẵng FC, với "tay nài" quen thuộc là HLV Nguyễn Quang Minh, và "người truyền lửa" Vũ Quốc Hưng - Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2018.

“Tôi là người con miền Trung nên khi nhận được để nghị làm futsal, mà đa phần cầu thủ thi đấu trong đội hình Đà Nẵng FC đều là người Nghệ An, Hà Tĩnh sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng thì tôi sẵn sàng trở về phục vụ cho Đà Nẵng FC”.

Phát biểu đầy sôi nổi và nhẹ nhàng của Vũ Quốc Hưng tất nhiên không mô tả hết diễn biến và những zic zac con đường anh rời Hải Phương Nam. ĐH Gia Định để trở về thi đấu cho Đà Nẵng FC, nhưng cũng nói lên phần nào tâm tư, suy nghĩ của anh khi trở ra miền Trung thi đấu.

Vũ Quốc Hưng là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Đà Nẵng FC

Không có gì phải nghi ngờ về chất lượng chơi bóng của fixo đã nhận danh hiệu QBV futsal Việt Nam 2018, anh chính là "người truyền lửa" cho các đồng đội trẻ trên sân, dù không phải là đội trưởng đội bóng.

HLV Nguyễn Quang Minh cho biết: “Điểm đáng chú ý khi nói đến Đà Nẵng FC, đó là một đội bóng trẻ và mới, có các nguồn cầu thủ đến từ các nơi. Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ có kinh nghiệm, đã từng chinh chiến, ví dụ như đội trưởng Trần Quang của Hoàng Thư ngày trước. Vũ Quốc Hưng thì được Quả bóng Vàng futsal Việt Nam rồi. Ngoài ra, còn có vài cựu binh của Hoàng Thư, đó cũng là một phần nền tảng để xây dựng đội bóng.

Còn Trần Quang, đội trưởng Đà Nẵng FC, nói: “Đội bóng của chúng tôi đa số là những cầu thủ trẻ, tuy là thiếu kinh nghiệm nhưng sức trẻ luôn luôn là thứ vũ khí mà toàn đội được đánh giá là có thể gây ra sự bất ngờ trong giải đấu năm nay.

Thuận lợi cho HLV Nguyễn Quang Minh, Trần Quang và các đồng đội trẻ là Đà Nẵng FC vốn là tân binh nên phải thi đấu vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019. Và đó cũng là khoảng thời gian quan trọng, để Quốc Hưng có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi bóng của mình với đồng đội qua  thực tế diễn biến trên sân từng trận.

Vũ Quốc Hưng tin rằng Đà Nẵng FC sẽ có những thành công trong thời gian tới

Quốc Hưng cho hay: “Tôi luôn chia sẻ với các đồng đội rất nhiều về kinh nghiệm thi đấu trận mạc cũng như tâm lý thi đấu, về cách vận hành lối chơi. Nói chung, các cầu thủ trẻ cũng có những bước tiến mới phát triển mới. Như các bạn đã biết miền Trung thì futsal không phát triển bằng ở trong miền Nam, nên sức cạnh tranh, hay là tập luyện sẽ không mạnh được như trong miền Nam. Vì vậy, rất khó để đội bóng có thể phát triển mạnh.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu các cầu thủ trẻ của Đà Nẵng FC mà quyết tâm tập luyện, thì tôi sẽ cùng toàn đội gặt hái được một số thành công trong giai đoạn tới.”Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2018 nói thêm

Bản thân HLV Nguyễn Quang Minh cũng đánh giá rất cao vai trò tinh thần và chuyên môn của Quốc Hưng trên sân bóng: “Quốc Hưng có rất nhiều kỹ năng chơi bóng và cách chơi của Hưng thể hiện vai trò tổ chức trận đấu và triển khai thế trận rất tốt. Cách chơi của anh ấy giúp cho việc triển khai ý đồ và chiến thuật trên sân được hiệu quả hơn.

Đà Nẵng FC thì đa phần là những cầu thủ trẻ và mới thành lập nên lối chơi vẫn chưa được trơn tru. Toàn đội sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng, rồi sau đó đến vòng ở chung kết thì BHL sẽ có những phương án và tính tiếp”.

5 bàn thắng sau 4 trận của Quốc Hưng tại vòng loại chưa giúp Đà Nẵng FC chiến thắng Thái Sơn Bắc hay Sanna Khánh Hòa, nhưng vừa đủ để "ngựa ô" của vòng loại giành tấm vé vào VCK. Trình độ chơi futsal, kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế và sự máu lửa của Quốc Hưng được NHM, BHL và các đồng đội kỳ vọng sẽ là điểm tựa đẩy tân binh Đà Nẵng vươn cao ở lượt đi VCK mùa này. Còn Quốc Hưng nghĩ gì?

“Mỗi một trận đấu thì mình luôn đặt ra mục tiêu cho mình là phải vượt qua cái bản năng, vượt qua chính bản thân mình, để cùng anh em vượt qua những khó khăn. Không phải là mình thi đấu để tròn vai nữa, bây giờ mình phải là gánh vác cả 1 đội bóng trên vai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019
Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN -Thái Sơn Bắc trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé thứ 4 vào tham dự VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019, sau chiến thắng 6-1 trước Vietfootball.

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

Thái Sơn Bắc giành tấm vé cuối cùng vào VCK Futsal HDBank VĐQG 2019

VOV.VN -Thái Sơn Bắc trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé thứ 4 vào tham dự VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019, sau chiến thắng 6-1 trước Vietfootball.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng
Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

VOV.VN - Quảng Nam thắng 6-2 trước Sanna Khánh Hòa để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Quảng Nam leo lên đầu bảng

VOV.VN - Quảng Nam thắng 6-2 trước Sanna Khánh Hòa để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2019.

Mai Thành Đạt - Đội trưởng Sanna Khánh Hoà: Fixo đá tảng
Mai Thành Đạt - Đội trưởng Sanna Khánh Hoà: Fixo đá tảng

VOV.VN -Mai Thành Đạt vẫn tập luyện 2 giờ trên sân futsal, chuẩn bị cho trận đấu với Đà Nẵng FC để giành tấm vé vào VCK giải futsal HDBank VĐQG 2019.

Mai Thành Đạt - Đội trưởng Sanna Khánh Hoà: Fixo đá tảng

Mai Thành Đạt - Đội trưởng Sanna Khánh Hoà: Fixo đá tảng

VOV.VN -Mai Thành Đạt vẫn tập luyện 2 giờ trên sân futsal, chuẩn bị cho trận đấu với Đà Nẵng FC để giành tấm vé vào VCK giải futsal HDBank VĐQG 2019.