Vượt qua Panama, ĐT Mỹ lên ngôi vô địch Gold Cup

VOV.VN - Với bàn thắng duy nhất của Brek Shea vào phút 69, ĐT Mỹ đã đánh bại Panama trong trận chung kết Gold Cup.

Gold Cup, hay còn gọi là cúp CONCACAF được tổ chức 2 năm một lần giữa các ĐT bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Tại giải đấu năm nay, ĐT Mỹ và Panama là hai đại diện xuất sắc nhất lọt vào chung kết.

Trong trận chung kết, HLV Jurgen Klinsmann đã không thể xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của ĐT Mỹ do án phạt. Hai trợ lý HLV của Mỹ là Martin Vasquez và Andreas Herzog được chỉ định thay thế Klinsmann để "cầm quân" trong trận này.

Trên sân nhà, ĐT Mỹ đã thể hiện được sức mạnh vượt trội hơn đối thủ. Donovan sớm có cơ hội đối mặt trong vòng cấm ở phút thứ 11, nhưng anh lại sút bóng vọt xà ngang. Phút 23, Mỹ gặp tổn thất về nhân sự khi tiền vệ Hoden bị tái phát chấn thương, buộc phải rời sân.

ĐT Mỹ đăng quang lần thứ 5 tại giải CONCACAF Gold Cup. (ảnh: Getty Images)

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, thế trận trong hiệp 2 vẫn nghiêng về “Chú Sam”. Ở chiều ngược lại, Panama chơi phòng thủ phản công để rình cơ hội. Phút 52, Donovan chuyền bóng chạm tay Rodriguez trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối cho Mỹ hưởng quả phạt đền.

Tuy nhiên, người Mỹ cũng không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ hơn 10 phút sau, Brek Shea đã ghi được bàn thắng quí như vàng cho đội chủ nhà. Đây có thể coi là một tình huống mà bàn thắng tự tìm đến Shea chứ không phải Shea tìm đến bàn thắng. Từ cú tạt bóng của Bedoya, Donovan lao vào sút hụt bóng. Rồi đến thủ thành của Panama cũng vồ hụt, bóng tìm đến chân của Shea. Và “gà son” của Mỹ chỉ cần đẩy bóng vào lưới một cách rất đơn giản.

Pha lập công may mắn của Shea ở phút thứ 68 đã mang về chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà. Những phút cuối, Panama nỗ lực dâng lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Và Brek Shea còn có cơ hội lập cú đúp vào phút 88, tuy nhiên bóng đã đập xà ngang bật ra. Thắng trận này, ĐT Mỹ đã có lần thứ 5 vô địch CONCACAF Gold Cup. Quả bóng vàng của giải thuộc về Donovan (Mỹ), với 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo./.

Kết quả CONCACAF Gold Cup 2013:

Vô địch: ĐT Mỹ

Á quân: ĐT Panama

Quả bóng vàng: Donovan (Mỹ)

Vua phá lưới: Donovan (Mỹ), Gabriel Torres (Panama) - cùng có 5 bàn thắng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chicharito đoạt danh hiệu “chiếc giầy vàng Gold Cup 2011”
Chicharito đoạt danh hiệu “chiếc giầy vàng Gold Cup 2011”

Ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ M.U đã ghi được 7 bàn thắng trong đó có một cú hat-trick.

Chicharito đoạt danh hiệu “chiếc giầy vàng Gold Cup 2011”

Chicharito đoạt danh hiệu “chiếc giầy vàng Gold Cup 2011”

Ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ M.U đã ghi được 7 bàn thắng trong đó có một cú hat-trick.

Mỹ và Mexico vào chung kết Concacaf Gold Cup 2011
Mỹ và Mexico vào chung kết Concacaf Gold Cup 2011

Giành chiến thắng tại 2 trận bán kết, Mỹ và Mexico sẽ gặp nhau tại trận chung kết diễn ra ngày 26/6.

Mỹ và Mexico vào chung kết Concacaf Gold Cup 2011

Mỹ và Mexico vào chung kết Concacaf Gold Cup 2011

Giành chiến thắng tại 2 trận bán kết, Mỹ và Mexico sẽ gặp nhau tại trận chung kết diễn ra ngày 26/6.

Klinsmann bất ngờ trở thành HLV ĐT Mỹ
Klinsmann bất ngờ trở thành HLV ĐT Mỹ

Cựu HLV trưởng đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann đã chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Mỹ, thay thế cho ông Bob Bradley  

Klinsmann bất ngờ trở thành HLV ĐT Mỹ

Klinsmann bất ngờ trở thành HLV ĐT Mỹ

Cựu HLV trưởng đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann đã chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Mỹ, thay thế cho ông Bob Bradley