Xác định thời gian đá các trận playoff EURO 2020

Các trận đấu play-off tranh 4 suất cuối cùng tới EURO 2020 nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 10 và 11 năm nay và thi đấu ở sân vận động không khán giả.

Hiện tại, EURO 2020 đã xác định được 20/24 giành quyền tới vòng chung kết. 4 suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của 16 đội tuyển gồm Iceland, Bulgaria, Hungary, Romania, Bosnia & Herzegovina, Slovakia, CH Ireland, Bắc Ireland, Scotland, Na Uy, Serbia, Israel, Georgia, Bắc Marcedonia, Kosovo và Belarus.

 

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia 16 đội tuyển nêu trên thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức phân cặp đá bán kết rồi chung kết. Đội giành chiến thắng cuối cùng ở mỗi bảng sẽ đoạt vé dự VCK EURO 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UEFA đã phải dời lịch tổ chức EURO 2020 sang hè 2021, cụ thể sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7/2021.

Phía UEFA cho biết các trận đấu ở tuyển quốc gia sẽ diễn ra trở lại vào tháng 9, song một vài quốc gia trong số 16 đội tuyển cạnh tranh 4 suất cuối cùng tới EURO 2020 nói với UEFA rằng, họ không muốn trận đấu đầu tiên của mình hậu Covid-19 lại ngay lập tức là bán kết play-off.

Vì thế, cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu đang làm việc với các quốc gia liên quan, bao gồm Scotland, Bắc Ireland và CH Ireland, để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, các trận bán kết play-off sẽ diễn ra vào tháng 10, còn các trận chung kết diễn ra vào tháng 11. UEFA nhiều khả năng sẽ tổ chức các trận đấu này trên sân không có khán giả./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên