Báo Pháp chỉ ra 3 yếu tố khiến Ukraine phản công không được như kỳ vọng

VOV.VN - Quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt đạn dược vào năm sau và các nước phương Tây sẽ không thể lấp đầy kho vũ khí cho tới năm 2025, các chuyên gia quân sự nhận định với Le Monde ngày 27/10. Trong khi đó, với khả năng sản xuất ở mức cao nhất, Moscow sẽ được chuẩn bị tốt hơn trong cuộc xung đột tiêu hao.

Trong một bài phân tích về cuộc phản công mùa hè của Ukraine, tờ báo Pháp Le Monde nhấn mạnh đến 3 nhân tố khiến chiến dịch này không đạt kết quả mong đợi. Đó là quyết định của Nga khi chủ động rút quân khỏi Kherson và xây dựng hệ thống phòng tuyến kiên cố vào cuối năm 2022; việc Ukraine thiếu các kỹ năng chiến thuật và "chiều sâu chiến lược" của Nga lớn hơn hay khả năng thay thế lực lượng và trang thiết bị tổn thất.

"2024 sẽ là một năm đầy nguy hiểm với Ukraine", nhà tham vấn rủi ro Stephane Audrand nhận định với Le Monde.

Theo chuyên gia này: "Các trang thiết bị được cung cấp cho Ukraine sẽ bị cạn kiệt nhưng chúng chỉ có thể tái bổ sung một phần bởi khả năng sản xuất của phương Tây sẽ không thể tối ưu cho tới năm 2025".

Các lực lượng của Nga đã duy trì lợi thế về pháo binh kể từ khi xung đột nổ ra, tấn công vào các vị trí với tần suất gấp 3 - 4 lần so với Ukraine. Trong khi đó, với việc tình trạng thiếu hụt đạn dược của Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng vào năm sau, các chuyên gia Mỹ bắt đầu hướng dẫn binh lính của Kiev thay đổi chiến thuật để tiết kiệm đạn dược.

"Không giống như Ukraine, Nga không đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược vào năm 2024", Nikolay Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia của Kiev nhận định với báo giới.

"Tổng thống Vladimir Putin đã làm việc trong hơn 1 năm qua để đặt phần lớn nền kinh tế Nga vào tình trạng thời chiến. Thậm chí cả khi quá trình này không hẳn là hoàn hảo nhưng nó đang thu về kết quả”, nhà nghiên cứu Nikolay Bielieskov nói.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tuần trước, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Estonia - Ants Kiviselg ước tính Nga có khoảng 4 triệu quả đạn pháo trong kho vũ khí, gấp đôi số lượng Mỹ chuyển cho Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

"Điều đó tức là họ có thể tiếp tục cường độ sử dụng hiện tại với 10.000 quả/ngày trong 1 năm", ông Ants Kiviselg cho hay. Theo ông, Nga có khả năng sản xuất thêm 2 - 3 triệu quả pháo mỗi năm.

Thậm chí cả khi phương Tây huy động toàn bộ khả năng sản xuất vũ khí cho riêng Ukraine thì "điều đó vẫn sẽ không đủ cho cuộc xung đột này", Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Aleksandr Kamyshin nhận định với Politico.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine
Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine ban đầu đem lại lợi thế chiến thuật cho Mỹ nhưng nay đã bước sang giai đoạn làm gia tăng các tổn thất chiến lược của phương Tây.

Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine

Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine ban đầu đem lại lợi thế chiến thuật cho Mỹ nhưng nay đã bước sang giai đoạn làm gia tăng các tổn thất chiến lược của phương Tây.

Ukraine trình làng robot cảm tử Ratel S mới
Ukraine trình làng robot cảm tử Ratel S mới

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng robot cảm tử Ratel S mới có thể mang bom và mìn chống tăng để tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự của đối phương.

Ukraine trình làng robot cảm tử Ratel S mới

Ukraine trình làng robot cảm tử Ratel S mới

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng robot cảm tử Ratel S mới có thể mang bom và mìn chống tăng để tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự của đối phương.

Nga khai hỏa xe tăng T-90M xuyên phá phòng tuyến của Ukraine tại Bakhmut
Nga khai hỏa xe tăng T-90M xuyên phá phòng tuyến của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời phá hủy phòng tuyến kiên cố của đối phương tại Bakhmut. Trong khi Ukraine cho biết sẵn sàng đối phó với đợt tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga khai hỏa xe tăng T-90M xuyên phá phòng tuyến của Ukraine tại Bakhmut

Nga khai hỏa xe tăng T-90M xuyên phá phòng tuyến của Ukraine tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời phá hủy phòng tuyến kiên cố của đối phương tại Bakhmut. Trong khi Ukraine cho biết sẵn sàng đối phó với đợt tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.