Zidane, Ronaldo "béo" tái xuất thi đấu với các siêu sao

VOV.VN - Các cựu ngôi sao sẽ tái xuất trong một trận đấu gây quỹ từ thiện giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Hải Yến tại Phillipines.

Ngày 4/3, người hâm mộ bóng đá sẽ có dịp chứng kiến các huyền thoại bóng đá một thời như Zidane, Paolo Mandini, Ronaldo, Figo, Davor Suker hay Hidetoshi Nakata... tái xuất trong một trận đấu gây quỹ từ thiện giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Hải Yến tại Phillipines. Đây là lần thứ 11, các cựu siêu sao bóng đá thế giới tổ chức thi đấu giao hữu gây quỹ với thông điệp chống lại nghèo đói.

Cựu ngôi sao Real Madrid Zidane và Ronaldo  - Ảnh: Goal

Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động quốc gia Bern của Thụy Sĩ vào lúc 20h, theo giờ châu Âu. Các ngôi sao bóng đá một thời thi đấu cùng một đội mang tên Ronaldo - Zidane và những người bạn sẽ đá giao hữu với CLB Young Boys và những người bạn của Thụy Sĩ.

HLV đội tuyển các cựu ngôi sao thế giới là cựu HLV Chelsea - Ruud Gullit còn ở phía bên kia được dẫn dắt bởi 2 cựu ngôi sao của tuyển quốc gia Thụy Sĩ là Chapuisat và Hakan Yakin. Trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng rất quen thuộc, đó là ông Pierluigi Collina. Có thể nói đây là trận đấu gây quỹ quy tụ nhiều các cựu siêu sao bóng đá thế giới nhất từ trước đến nay./.

Danh sách các cầu thủ tham gia trận đấu phía các siêu sao: 

Thủ môn Carlo Cudicini (Italy), Antonios Nikopolidis (Hy Lạp)
Hậu vệ Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta (Italy), Fernando Hierro, Michel Salgado (Tây Ban Nha), Jamie Carragher (Anh), Paulo Ferreira, Fernando Couto (Bồ Đào Nha)
Tiền vệ Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Robert Pires, Christian Kerembeu (Pháp), Luis Figo, Paulo Sousa (Bồ Đào Nha), Pavel Nedved (Cộng hòa Séc), Freddie Ljungberg (Thụy Điển), Gaizka Mendieta (Tây Ban Nha), Gennaro Gattuso (Italy), Ronald de Boer (Hà Lan), Santiago Solari (Argentina), Hidetoshi Nakata (Nhật Bản), Steve McManaman (Anh)
Tiền đạo Ronaldo, Marta, Giovane Elber (Brazil), Davor Suker (Croatia), Hakan Şükür (Thổ Nhĩ Kỳ), Youri Djorkaeff (Pháp), Christian Vieri (Italy), Nuno Gomes (Bồ Đào Nha).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên