Các địa phương tiếp tục ủng hộ, chia sẻ với người dân TP.HCM trong dịch COVID-19

VOV.VN - Chia sẻ với những khó khăn của người dân thành phố Hồ Chí Minh do dịch COVID-19, một số địa phương, bộ ngành tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thực phẩm gửi tặng người dân vùng dịch.

Theo phóng viên Đình Thiệu/VOV-Miền Trung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có cuộc họp bàn phương án giúp đỡ, hỗ trợ bà con đồng hương Quảng Nam đang sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh này vừa quyết định dành 2 tỷ đồng hỗ trợ bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Nguồn tiền hỗ trợ bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trích từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng có kế hoạch bố trí trước mắt 10 chuyến xe để đưa bà con về quê, trong đó ưu tiên những người hoàn cảnh khó khăn, người vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, sinh viên nghèo, người lao động thất nghiệp...

Việc đưa đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng kêu gọi bà con đồng hương bình tĩnh, những nơi chưa thực sự cần thiết thì chưa nên về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn đóng góp để hỗ trợ bà con. Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đứng ra làm đầu mối tiếp nhận thông tin của bà con thực sự khó khăn để lên phương án hỗ trợ.

Phóng viên Thành Long/VOV-Miền Trung đưa tin, chia sẻ với những khó khăn của người dân thành phố Hồ Chí Minh do dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa chuyển 4 xe hàng thực phẩm thiết yếu gửi tặng bà con vùng dịch.

Hàng hóa gồm 10 tấn gạo, 5 tấn bí đỏ, 6 tấn bí xanh và 1 tấn cá khô được 4 xe ô tô tải vận chuyển vào tận nơi. Thông qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7, 4 xe hàng này chuyển đến hỗ trợ, cấp phát cho những gia đình, người dân hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, chỉ trong một ngày, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, bàn giao 11 tấn hàng cho Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần Quân khu 5. Số hàng này được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 gửi tặng đồng bào đang khó khăn trong đại dịch.

"Tổ công tác chúng tôi hết sức khẩn trương vượt đoạn đường 700km, thay phiên nhau chạy cả ngày lẫn đêm để sớm đưa hàng đến cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua những sản phẩm chúng tôi mang vào, muốn gửi gắm 1 tình cảm thiêng liêng cao cả giúp cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh"- Trung tá Nguyễn Thành Đạt, Phó Trung đoàn Trưởng, Tham mưu Trưởng, Trung đoàn 655, Quân khu 5 cho biết. 

Phóng viên Tuyết Lê/VOV-Miền Trung đưa tin, những ngày qua, nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng đã gom hàng chục tấn cá nục và rau, củ quả, đóng gói, chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh giúp bà con thành phố Hồ Chí Minh. Những món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của người miền Trung trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

Những ngày gần đây, Nhóm thiện nguyện Thanh Xuân tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức quyên góp và mua cá nục tươi đóng gói, gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số cá nục được qua sơ chế, làm sạch, đóng gói và cấp đông tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Số cá đóng gói đưa lên xe đông lạnh chở ngay vào Sài Gòn gửi đến các bếp ăn phục vụ khu cách ly, các tuyến đầu chống dịch, và người dân khó khăn. Bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, thành viên Nhóm thiện nguyện Thanh Xuân cho biết, đợt này nhóm thiện nguyện thu mua hơn 7 tấn cá nục tươi. Trong chiều 15/7, xe chuyển trước 4 tấn cá, số còn lại tiếp tục chuyển đến người dân trong vài ngày tới.

Cũng trong ngày 15/7, nhiều chuyến xe nghĩa tình từ thành phố Đà Nẵng chở lương thực, rau củ quả gửi đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ gần 15 tấn rau, củ quả và 60 triệu đồng giúp bà con thành phố Hồ Chí Minh. Những suất quà này được các tiểu thương ở Chợ Cẩm Lệ và người dân đóng góp. Người thì góp tiền, người hỗ trợ mớ rau, con cá… Anh Đặng Quốc Thịnh, Trưởng Nhóm thiện nguyện tại thành phố Đà Nẵng cho biết anh đã đóng góp 30 triệu đồng từ tiền bán đồ gỗ của mình để giúp bà con trong đó. 

"Chúng tôi sẽ kết nối lãnh đạo ở quận Thủ Đức đến điểm tập kết phân chia cho những người thực sự cần thiết. Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn, mình khởi động chương trình này tạo động lực cho bà con vượt qua dịch COVID"-anh Đặng Quốc Thịnh chia sẻ.  

Phóng viên HXíu/VOV-Tây Nguyên thông tin, trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã huy động được gần 200 tấn rau quả các loại, hỗ trợ người dân vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Bà H Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, các nguồn hàng này được tập kết về 1 điểm để phân loại, loại bỏ những loại rau củ bị dập nát, hư hỏng trước khi đóng gói chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

"Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chia ra nhiều đợt tùy theo tình hình thực tế của thành phố Hồ Chí Minh, có các chuyến vào rồi phân bổ xong lại tiếp tục chứ không dồn một lúc. Ủy ban mặt trận cũng đã có sự phối kết hợp với các đơn vị để khi các mặt hàng của mình đảm bảo đến với người dân. Trước khi vận chuyển vào thì phải lựa lại, tất cả các khâu phải làm hết sức chặt chẽ. Ngay kể cả khâu di chuyển và khâu tiếp nhận ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều phải chặt chẽ, đảm bảo được tính an toàn cho cả lái xe và cho chuyến hàng"- bà H Kim Hoa Byă cho biết. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, những chuyến xe chở đầy rau củ quả và nhu yếu phẩm không chỉ hỗ trợ thực phẩm, san sẻ một phần khó khăn với người dân vùng dịch mà còn mang theo tình cảm, nghĩa cử cao đẹp cùng lời động viên của nhân dân Đắk Lắk chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận, Kon Tum hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương 
Bình Thuận, Kon Tum hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương 

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam khiến đời sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng, các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum tổ chức các chuyến hàng thực phẩm hỗ trợ, ủng hộ người dân.

Bình Thuận, Kon Tum hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương 

Bình Thuận, Kon Tum hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân TP.HCM và Bình Dương 

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam khiến đời sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng, các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum tổ chức các chuyến hàng thực phẩm hỗ trợ, ủng hộ người dân.

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19
TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Có 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tính từ 31/5/2021 đến 29/6/2021.

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

TP.HCM khẩn trương hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Có 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nếu có hộ khẩu thường trú và tạm trú sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tính từ 31/5/2021 đến 29/6/2021.

Người bán hàng rong, xe ôm ở TP.HCM được nhận 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 
Người bán hàng rong, xe ôm ở TP.HCM được nhận 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 

VOV.VN - Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bao gồm: người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đưởng phố, thu gom rác, xe ôm, bán vé số dạo...ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 886 tỷ đồng.

Người bán hàng rong, xe ôm ở TP.HCM được nhận 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 

Người bán hàng rong, xe ôm ở TP.HCM được nhận 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 

VOV.VN - Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bao gồm: người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đưởng phố, thu gom rác, xe ôm, bán vé số dạo...ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày từ gói hỗ trợ 886 tỷ đồng.