Gia Lai cách ly tập trung gần 15.000 người từ phía nam về, giữ vững vùng xanh

VOV.VN - Từ đầu tháng 10 tới nay, sau khi TP. HCM và một số tỉnh phía nam nới giãn cách, gần 15.000 công dân đã trở về tỉnh Gia Lai. Tỉnh đã thực hiện cách ly tập trung toàn bộ những người trở về để giữ vững vùng xanh, đồng thời đảm bảo an sinh cho người dân yên tâm cách ly. 

Tới sáng 15/10, tỉnh Gia Lai tiếp nhận, cách ly tập trung gần 14.700 người tại 78 cơ sở, trong đó có 235 phụ nữ mang thai và hơn 2.000 trẻ em. Phần lớn số này là người từ các tỉnh, thành phía nam trở về.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai nhận định, người dân về tỉnh là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, việc di chuyển hàng nghìn người, trên chặng đường dài, có lúc tập trung tại các chốt kiểm soát dịch nên không đảm bảo 5K, gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo.

Để giữ vững vùng xanh, tránh dịch lây nhiễm trong cộng đồng, Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thực hiện cách ly tập trung toàn bộ người từ vùng có dịch về tỉnh. Ngành y tế thực hiện đánh giá dịch tễ, sàng lọc, phân nhóm người đã tiêm 2 mũi vắc xin có xét nghiệm âm tính; người từng mắc bệnh hoặc về từ vùng xanh, vùng vàng, vùng cam…  Cùng với đó, công tác xét nghiệm được triển khai khẩn trương, nhằm bóc tách ngay F0 ra khỏi khu cách ly.

Để đảm bảo cho người dân yên tâm cách ly, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, trước mắt, tỉnh vận động nguồn xã hội hoá, ứng kinh phí cách ly cho toàn bộ công dân. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu để đề xuất Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương miễn khoản phí này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước mắt, chúng tôi huy động các nguồn lực có thể từ người dân, gia đình, doanh nghiệp để hỗ trợ không chỉ đảm bảo ăn uống, chúng tôi còn chuẩn bị gói thuốc để bà con phục hồi sức khoẻ. Tôi khẳng định, bằng nhiều nguồn lực chúng tôi huy động, không thu tiền người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2
Gia Lai ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, từ sáng 14/10 đến 7h ngày 15/10, Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 3371 người, ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận thêm 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, từ sáng 14/10 đến 7h ngày 15/10, Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 3371 người, ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai đã hỗ trợ hơn 9.500 đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19
Gia Lai đã hỗ trợ hơn 9.500 đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Tính tới chiều 13/10, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho hơn 2.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hơn 7.000 lao động khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gia Lai đã hỗ trợ hơn 9.500 đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

Gia Lai đã hỗ trợ hơn 9.500 đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Tính tới chiều 13/10, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho hơn 2.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hơn 7.000 lao động khó khăn do đại dịch COVID-19.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly
42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

42 người về từ vùng dịch mắc Covid-19, Gia Lai trưng dụng hết trường học THPT để cách ly

VOV.VN - Từ 5/10 tới sáng 6/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về tỉnh và đã được cách ly tập trung.